Pháp đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất với biến thể Omicron

VOV.VN - Các chuyên gia y tế Pháp nhận định nước này đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất và đã vượt qua đỉnh dịch của làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 do biến thể Omicron gây ra, khi số ca nhiễm hàng ngày đang bắt đầu giảm sau khi lập kỷ lục trong đầu tháng 01/2022.

Số liệu do Cơ quan Y tế Pháp công bố trong ngày 17/01 cho thấy, trong ngày thứ Hai (17/01), nước Pháp vẫn ghi nhận trên 104.000 ca mắc mới. Mặc dù đây là mức tăng 9% so với 1 tuần trước đó nhưng về tổng thể, số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp bắt đầu giảm.

Cụ thể, tại nhiều vùng của Pháp, tỷ lệ lây nhiễm đang có chiều hướng đi xuống trong vài ngày qua. Tại khu vực Ile-de France ở thủ đô Paris, tỷ lệ lây nhiễm hiện đã giảm xuống còn khoảng 3.700 ca trên 100.000 dân, thấp hơn nhiều mức 6.000 ca trên 100.000 dân cách đây 1 tuần. Một số vùng khác như đảo Corse hay các lãnh thổ hải ngoại như Mayotte, Guyane cũng chứng kiến tỷ lệ nhiễm Covid-19 giảm đáng kể.

Bên cạnh số ca mắc Covid-19 hàng ngày bắt đầu giảm, số bệnh nhân nhập viện điều trị cũng như số bệnh nhân nặng cũng đang có dấu hiệu chững lại, mặc dù vẫn ở mức cao là trên 25.000 bệnh nhân và trên 3.900 bệnh nhân nặng phải hồi sức cấp cứu. Nhận định về tình hình hiện nay, Giáo sư Arnaud Fontanet, chuyên gia dịch bệnh và là thành viên Hội đồng khoa học Pháp, cho rằng nước Pháp đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất với biến thể Omicron.     

“Kịch bản tồi tệ nhất đã rời xa, dịch đã bắt đầu suy giảm. Tại khu vực Ile-de France, đỉnh dịch đã qua trong vài ngày gần đây và khả năng sắp tới sẽ đến một số vùng khác tại Pháp. Số bệnh nhân nhập viện có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng trong vài ngày tới bởi luôn có độ trễ giữa việc nhiễm bệnh và nhập viện nhưng số ca nhập viện cũng sẽ đạt đỉnh trong tuần tới”. 

Trong tuần qua, Quốc hội Pháp cũng đã chính thức thông qua lần cuối luật về thẻ vaccine nhằm thay thế cho giấy thông hành y tế trước đây. Theo nghiên cứu của Hội đồng phân tích kinh tế Pháp, một đơn vị tư vấn trực thuộc Phủ Thủ tướng Pháp, nhờ việc áp dụng “giấy thông hành y tế”, từ giữa tháng 07/2021 đến tháng 12/2021, nước Pháp đã nâng được độ phủ vaccine thêm 13%, qua đó tránh được khoảng 4.000 ca tử vong vì Covid-19 cũng như tiết kiệm được khoảng 6 tỷ euro.

Đối với thẻ vaccine sắp chính thức có hiệu lực, chính quyền Pháp cũng nhấn mạnh, thẻ vaccine là bắt buộc với không chỉ công dân trưởng thành tại Pháp mà còn đối với các vận động viên nước ngoài khi đến tham gia các giải đấu thể thao tại Pháp trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sống chung với Omicron: Dấu hiệu lạc quan hay đầu hàng quá sớm?
Sống chung với Omicron: Dấu hiệu lạc quan hay đầu hàng quá sớm?

VOV.VN - Giới khoa học cho rằng sẽ không thể xóa sổ hoàn toàn virus SARS-CoV-2, nhưng điều đó không có nghĩa là các quốc gia nên vội vàng chuyển sang sống chung với Covid-19 và từ bỏ những biện pháp phòng dịch thông thường.

Sống chung với Omicron: Dấu hiệu lạc quan hay đầu hàng quá sớm?

Sống chung với Omicron: Dấu hiệu lạc quan hay đầu hàng quá sớm?

VOV.VN - Giới khoa học cho rằng sẽ không thể xóa sổ hoàn toàn virus SARS-CoV-2, nhưng điều đó không có nghĩa là các quốc gia nên vội vàng chuyển sang sống chung với Covid-19 và từ bỏ những biện pháp phòng dịch thông thường.

Biến thể Omicron có thể đã xâm nhập vào Bắc Kinh qua đường bưu kiện
Biến thể Omicron có thể đã xâm nhập vào Bắc Kinh qua đường bưu kiện

VOV.VN - Hôm nay (17/1), theo thông báo của cơ quan kiểm soát bệnh tật thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), biến thể Omicron có thể đã xâm nhập vào đây qua đường bưu kiện bị ô nhiễm từ Canada.

Biến thể Omicron có thể đã xâm nhập vào Bắc Kinh qua đường bưu kiện

Biến thể Omicron có thể đã xâm nhập vào Bắc Kinh qua đường bưu kiện

VOV.VN - Hôm nay (17/1), theo thông báo của cơ quan kiểm soát bệnh tật thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), biến thể Omicron có thể đã xâm nhập vào đây qua đường bưu kiện bị ô nhiễm từ Canada.

Ca nhiễm Omicron tại Hàn Quốc tăng gấp đôi trong một tuần
Ca nhiễm Omicron tại Hàn Quốc tăng gấp đôi trong một tuần

VOV.VN - Theo đánh giá của Bộ Y tế Hàn Quốc, tỷ lệ mắc biến thể Omicron trong một tuần vừa qua đã tăng gấp đôi so với một tuần trước đó. Đặc biệt, gần 95% số ca nhiễm biến thể Omicron là ngoại nhập.

Ca nhiễm Omicron tại Hàn Quốc tăng gấp đôi trong một tuần

Ca nhiễm Omicron tại Hàn Quốc tăng gấp đôi trong một tuần

VOV.VN - Theo đánh giá của Bộ Y tế Hàn Quốc, tỷ lệ mắc biến thể Omicron trong một tuần vừa qua đã tăng gấp đôi so với một tuần trước đó. Đặc biệt, gần 95% số ca nhiễm biến thể Omicron là ngoại nhập.

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể xem nhẹ độc lực của Omicron 
Chuyên gia Trung Quốc: Không thể xem nhẹ độc lực của Omicron 

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi mới đây với truyền thông Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của nước này gọi Omicron là “chủng virus hoàn hảo” và đưa ra lời khuyên không nên xem nhẹ độc lực của biến thể này.

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể xem nhẹ độc lực của Omicron 

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể xem nhẹ độc lực của Omicron 

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi mới đây với truyền thông Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của nước này gọi Omicron là “chủng virus hoàn hảo” và đưa ra lời khuyên không nên xem nhẹ độc lực của biến thể này.