Gập ghềnh đường tới Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Hội nghị hòa bình về Syria, còn được gọi là hội nghị Geneva 2 có nguy cơ đổ vỡ ngay từ khi chưa bắt đầu.

Theo kế hoạch, Hội nghị Geneva 2 về Syria dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng tới ở Thụy Sỹ. Đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để Hội nghị Geneva 2 về Syria được diễn ra đúng như kế hoạch.

Các cuộc đàm phán giữa Nga với Mỹ, giữa Syria với Nga, cũng như các chuyến đi con thoi tới Syria của người đứng đầu và đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab diễn ra liên tiếp trong những ngày qua, với mục tiêu cao nhất là đưa các bên tại Syria ngồi vào bàn đàm phán.

Hòa bình vẫn là 1 viễn cảnh quá xa vời với người dân Syria (Ảnh AFP)

Tuy nhiên, nỗ lực của cộng đồng quốc tế dường như không đủ lực để thu hẹp khoảng cách về quan điểm giữa các bên tại Syria, mà cụ thể là sự phản đối của lực lượng đối lập Syria.

Một thực tế có thể thấy là Hội nghị Geneva 2 chỉ thành công khi và chỉ khi các bên của Syria đều đồng ý tham gia đàm phán. Song mới đây nhất, 19 nhóm đối lập lớn tại Syria đã thẳng thừng từ chối tham gia đàm phán với lý do hội nghị Geneva 2 không và sẽ không bao giờ là sự lựa chọn của người dân và các nhóm đối lập tại Syria và rằng, hội nghị này chỉ khiến tiến trình cách mạng của Syria đi chệch hướng.

Lời tuyên bố của 19 nhóm đối lập trên là nhằm trực tiếp vào lực lượng nổi dậy chính tại Syria– Liên minh Quốc gia Syria, có trụ sở tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vốn được phương Tây hậu thuẫn.

Trong cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua tại Syria, nhiều phe nhóm đối lập đã nổi lên và tư tưởng chính trị của họ cũng đa dạng, khác nhau từ tư tưởng mang tính đạo Hồi cho đến tư tưởng thân phương Tây.

Với tuyên bố trên của phe đối lập, có thể thấy, ngay trong bản thân phe đối lập tại Syria đã tồn tại những bất đồng về tư tưởng và như vậy trong hội nghị về Geneva tới, một câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người đại diện cho phe đối lập tham gia đàm phán với Chính phủ Syria.

Và một khi tư tưởng không thống nhất thì liệu các bên đối lập tại Syria sẽ mang tới hội nghị chương trình nghị sự gì để đàm phán.

Điều này đã dược ông Ali Haidar, người đứng đầu đảng quốc gia Syria đối lập khẳng định trong cuộc gặp giữa ông Brahimi, đặc phái viên Liên Hợp Quốc với một số phe đối lập tại Syria mới đây.

“Rất khó có thể thống nhất phe đối lập tại Syria làm một. Ông Brahimi phải tìm cách khác. Chúng tôi sẽ không tới hội nghị Geneva 2 dưới danh nghĩa thành viên của Liên minh Quốc gia Syria. Quan điểm và chương trình nghị sự của chúng tôi hoàn toàn khác quan điểm và chương trình nghị sự của họ”, ông Haidar cho biết.

Bất đồng không chỉ nảy sinh giữa các lực lượng Syria với nhau mà với ngay cả Chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria. Trong đó, sự đối lập sâu sắc nhất về mặt lập trường là sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Phe đối lập đến nay vẫn cho rằng Tổng thống Syria cần phải ra đi và đây là điều kiện để khôi phục hòa bình tại Syria. Trong khi đó, Tổng thống Syria trong một tuyên bố mới đây đã nhấn mạnh rằng ông sẽ tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới tại Syria.

Hội nghị càng khó có thể thành công ngay từ khi tổ chức khi mà các bên tham gia thúc đẩy hội nghị cũng tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Trong một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Paris, Pháp, hôm 30/10, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã thừa nhận thực tế.

“Chúng tôi hoàn toàn nhận ra những khó khăn của việc triển khai hội nghị Geneva 2. Mục tiêu của Hội nghị chính là xây dựng một chính phủ chuyển tiếp tại Syria nhận được sự hài lòng của các bên liên quan. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc tổ chức và xúc tiến hội nghị sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở phía trước”, ông Fabius cho biết.

Những diễn biến phức tạp như trên cho thấy đường tới Hội nghị Geneva 2 không hề bằng phẳng. Và như vậy thì triển vọng tổ chức hội nghị sẽ vẫn còn rất mờ mịt trong bối cảnh các bên đều theo đuổi những mục đích không thể nào chấp nhận đối với bên kia trên con đường tiến tới bàn đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị Geneva 2 về Syria
Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN -LHQ thuyết phục các phe phái tại Syria tham gia Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ 2.

Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị Geneva 2 về Syria

Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN -LHQ thuyết phục các phe phái tại Syria tham gia Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ 2.

Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria
Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế hôm 26/10 có nhiều động thái trong việc xúc tiến tổ chức Hội nghị hội nghị quốc tế Geneva 2 về Syria.

Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria

Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế hôm 26/10 có nhiều động thái trong việc xúc tiến tổ chức Hội nghị hội nghị quốc tế Geneva 2 về Syria.

Syria tích trữ gần 1.300 tấn vũ khí hóa học
Syria tích trữ gần 1.300 tấn vũ khí hóa học

VOV.VN - Thời điểm chính thức tiến hành tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria chưa được ấn định do an ninh không được đảm bảo.

Syria tích trữ gần 1.300 tấn vũ khí hóa học

Syria tích trữ gần 1.300 tấn vũ khí hóa học

VOV.VN - Thời điểm chính thức tiến hành tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria chưa được ấn định do an ninh không được đảm bảo.

Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng về vấn đề tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng về vấn đề tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 26/10 "lên án" cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết khủng hoảng tỵ nạn của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng về vấn đề tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng về vấn đề tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 26/10 "lên án" cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết khủng hoảng tỵ nạn của Syria.

19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2
19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria do Nga và Mỹ đề xuất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới.

19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2

19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria do Nga và Mỹ đề xuất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới.

Syria đệ trình sơ bộ về kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học
Syria đệ trình sơ bộ về kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - OPCW cho biết, Syria đã đệ trình lên Tổ chức cấm vũ khí hóa học bản tuyên bố này trong ngày hôm nay (27/10).

Syria đệ trình sơ bộ về kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học

Syria đệ trình sơ bộ về kế hoạch phá hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - OPCW cho biết, Syria đã đệ trình lên Tổ chức cấm vũ khí hóa học bản tuyên bố này trong ngày hôm nay (27/10).

Syria cách chức một Phó Thủ tướng
Syria cách chức một Phó Thủ tướng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil bị cách chức do sự thiếu hợp tác trong công việc. 

Syria cách chức một Phó Thủ tướng

Syria cách chức một Phó Thủ tướng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil bị cách chức do sự thiếu hợp tác trong công việc. 

Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị
Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 nhà lãnh đạo Syria ban hành lệnh ân xá kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị

Nga: Syria tổng ân xá sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 nhà lãnh đạo Syria ban hành lệnh ân xá kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học
Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những thông tin này cần được kiểm chứng và điều tra kỹ lưỡng.

Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

Nga lo ngại phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những thông tin này cần được kiểm chứng và điều tra kỹ lưỡng.