Liên Hợp Quốc thúc đẩy hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN -LHQ thuyết phục các phe phái tại Syria tham gia Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ 2.

Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn A Rập Lakhdar Brahimi hôm nay (28/10) tới thủ đô Damas, trong nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục các phe phái tại Syria tham gia Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ 2 (hay còn gọi là Hội nghị Geneva 2).

Chuyến đi của ông Brahimi được xem là sự khởi đầu cho giai đoạn nhạy cảm nhất trong sứ mệnh của ông nhằm tổ chức hội nghị Geneva 2 vào tháng 11 tới. Trọng trách này được xem là khá khó khăn khi tới nay phe đối lập vẫn coi sự ra đi của Tổng thống Syria Bachar al-Assad là một điều kiện tiên quyết để tham gia các cuộc đàm phán. Một số nhóm vũ trang trong liên minh đối lập cũng đã bác bỏ hoàn toàn khả năng tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao lần này, đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn A Rập cũng tới thăm tất cả các nước trong khu vực có ảnh hưởng tới cuộc khủng hoảng tại Syria, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, song không có Saudi Arabia, nước tới nay vẫn phản đối hội nghị Geneva 2.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Brahimi tới Damas kể từ cuối năm ngoái. Khi đó, ông đã kêu gọi một sự thay đổi thực sự tại Syria, tiến tới thành lập một chính phủ chuyển tiếp, với đầy đủ quyền hạn của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mờ mịt triển vọng Hội nghị Geneva 2
Mờ mịt triển vọng Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Tới nay, lực lượng đối lập tại Syria vẫn coi sự ra đi của Tổng thống Syria al-Assad là điều kiện để ngồi vào bàn đàm phán.

Mờ mịt triển vọng Hội nghị Geneva 2

Mờ mịt triển vọng Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Tới nay, lực lượng đối lập tại Syria vẫn coi sự ra đi của Tổng thống Syria al-Assad là điều kiện để ngồi vào bàn đàm phán.

19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2
19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria do Nga và Mỹ đề xuất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới.

19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2

19 nhóm đối lập tại Syria từ chối tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN-Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria do Nga và Mỹ đề xuất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới.

Triển vọng mờ nhạt của Hội nghị hòa bình Geneva 2
Triển vọng mờ nhạt của Hội nghị hòa bình Geneva 2

VOV.VN - Cho tới nay, các bên Syria vẫn chưa thể hiện thiện chí để ngồi vào bàn đàm phán Geneva 2.

Triển vọng mờ nhạt của Hội nghị hòa bình Geneva 2

Triển vọng mờ nhạt của Hội nghị hòa bình Geneva 2

VOV.VN - Cho tới nay, các bên Syria vẫn chưa thể hiện thiện chí để ngồi vào bàn đàm phán Geneva 2.

Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria
Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốcvà các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy tổ chức hội nghị hòa bình thứ 2 về Syria, còn gọi là Hội nghị Geneva 2.

Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria

Triển vọng mong manh của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốcvà các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy tổ chức hội nghị hòa bình thứ 2 về Syria, còn gọi là Hội nghị Geneva 2.

Đặc phái viên Brahimi: Iran nên tham gia hội nghị Geneva 2
Đặc phái viên Brahimi: Iran nên tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Phía Iran cho biết sẵn sàng tham dự để tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Syria nếu được mời.

Đặc phái viên Brahimi: Iran nên tham gia hội nghị Geneva 2

Đặc phái viên Brahimi: Iran nên tham gia hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Phía Iran cho biết sẵn sàng tham dự để tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Syria nếu được mời.

Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria
Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế hôm 26/10 có nhiều động thái trong việc xúc tiến tổ chức Hội nghị hội nghị quốc tế Geneva 2 về Syria.

Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria

Những thách thức của Hội nghị Geneva 2 về Syria

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế hôm 26/10 có nhiều động thái trong việc xúc tiến tổ chức Hội nghị hội nghị quốc tế Geneva 2 về Syria.