Gazprom phản bác cáo buộc không cung cấp đủ khí đốt cho EU

VOV.VN - Trước các cáo buộc Nga và Gazprom về việc cung cấp không đủ khí đốt tự nhiên cho châu Âu, đại diện chính thức của Gazprom lên tiếng cho rằng các cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được.

Đại diện chính thức của công ty Gazprom, ông Sergei Kupriyanov gọi các cáo buộc nhắm đến Nga và Gazprom là sự dối trá, đồng thời cho rằng châu Âu đang tự làm khó mình.

“Các cáo buộc Nga và Gazprom về việc cung cấp không đủ khí đốt tự nhiên cho châu Âu là không thể chấp nhận được và không có căn cứ, không phù hợp với thực tế. Tây Âu tự tạo ra vấn đề cho chính mình, không cần thiết phải đổ lỗi Gazprom”, ông Sergei Kupriyanov nói.

Theo ông Kupriyanov, Gazprom đã sẵn sàng cung cấp khối lượng khí đốt bổ sung theo các hợp đồng dài hạn hiện có. Ông lưu ý rằng, giá khí đốt cho những nguồn cung cấp theo hợp đồng dài hạn thấp hơn đáng kể so với giá giao ngay.

Đại diện của Gazprom cũng khẳng định công ty đã thực hiện đầy đủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho các đối tác châu Âu, cũng như thực hiện nghĩa vụ hợp đồng vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Các cáo buộc chống lại Nga thường xuyên được đưa ra vào năm 2021 liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Trong cuộc họp báo thường niên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không giành giật thị trường khí đốt và cảnh báo các đối tác ở châu Âu về nguy cơ phá hủy hệ thống các hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn.

Thị trường khí đốt toàn cầu đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu ở châu Á phục hồi mạnh và sự thiếu hụt nguồn cung khí hoá lỏng, cũng như công suất các nguồn năng lượng tái tạo thấp do thời tiết không thuận lợi đã gây ra sự tăng giá và góp phần làm trầm trọng cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do trữ lượng thấp trong các cơ sở lưu trữ khí đốt tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300 du khách Nga đầu tiên trở lại Khánh Hòa
Hơn 300 du khách Nga đầu tiên trở lại Khánh Hòa

VOV.VN - Sáng nay (26/12), đoàn du khách hơn 300 người Nga có “hộ chiếu vaccine” đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hoà. Như vậy, khách du lịch Nga đã trở lại Khánh Hòa sau gần 2 năm thị trường này bị ngưng trệ vì dịch bệnh Covid-19.

Hơn 300 du khách Nga đầu tiên trở lại Khánh Hòa

Hơn 300 du khách Nga đầu tiên trở lại Khánh Hòa

VOV.VN - Sáng nay (26/12), đoàn du khách hơn 300 người Nga có “hộ chiếu vaccine” đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hoà. Như vậy, khách du lịch Nga đã trở lại Khánh Hòa sau gần 2 năm thị trường này bị ngưng trệ vì dịch bệnh Covid-19.

Một năm bận rộn của chính quyền Biden: “Đau đầu” đối phó với Nga và Trung Quốc
Một năm bận rộn của chính quyền Biden: “Đau đầu” đối phó với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden bác bỏ ý tưởng sẽ tạm bỏ qua Trung Quốc để giải quyết những căng thẳng gần đây với Nga. Các quan chức cho rằng Tổng thống sẽ phải đối phó với cả hai vấn đề cùng lúc và đó là điều ông Biden đang làm.

Một năm bận rộn của chính quyền Biden: “Đau đầu” đối phó với Nga và Trung Quốc

Một năm bận rộn của chính quyền Biden: “Đau đầu” đối phó với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden bác bỏ ý tưởng sẽ tạm bỏ qua Trung Quốc để giải quyết những căng thẳng gần đây với Nga. Các quan chức cho rằng Tổng thống sẽ phải đối phó với cả hai vấn đề cùng lúc và đó là điều ông Biden đang làm.

Mỹ sẽ “đi xa” đến đâu trong vấn đề Ukraine nếu Nga không chịu lùi bước?
Mỹ sẽ “đi xa” đến đâu trong vấn đề Ukraine nếu Nga không chịu lùi bước?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đã đưa ra nhiều hứa hẹn nhưng nếu xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Mỹ sẽ đi xa đến đâu vì Kiev?

Mỹ sẽ “đi xa” đến đâu trong vấn đề Ukraine nếu Nga không chịu lùi bước?

Mỹ sẽ “đi xa” đến đâu trong vấn đề Ukraine nếu Nga không chịu lùi bước?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đã đưa ra nhiều hứa hẹn nhưng nếu xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Mỹ sẽ đi xa đến đâu vì Kiev?