Giá lạnh tại Mỹ làm ít nhất 21 người thiệt mạng

VOV.VN -Ước tính, giá lạnh chỉ trong mấy ngày qua đã làm thiệt hại hơn 5 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ...

Đợt giá lạnh bất thường tại các bang vùng Trung Tây và Đông Nam nước Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm, đến nay đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng. Nhiệt độ xuống thập kỷ lục cũng đã ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là những người vô gia cư. Nhiều mặt của đời sống xã hội Mỹ cũng đã bị đảo lộn trong đột giá rét khắc nghiệt này.

Ngày 7/1, hàng loạt các trường học tại các khu vực phía Đông nước Mỹ đã phải đóng cửa do lo ngại học sinh có thể bị nguy hiểm khi tiếp xúc quá nhiều với giá lạnh. 

Người dân Mỹ chật vật chống chọi với đợt giá lạnh kỉ lục trong nhiều năm qua (Ảnh: AP)

Nhiều hoạt động giao thông đường bộ, đường hàng không và đường sắt tại Mỹ cũng đã bị gián đoạn do thời tiết lạnh giá. Cùng ngày 7/1, các hãng hàng không Mỹ đã phải hủy hơn 2.000 chuyến bay, nâng tổng số các chuyến bay bị hủy tại Mỹ trong 4 ngày qua lên hơn 11.000 chuyến.

Giá năng lượng tại Mỹ cũng đã tăng cao cùng với thời tiết giá rét. Nhà chức trách bang Tennessee cho biết, nhu cầu sử dụng điện vào buổi sáng tại bang nàyđã tăng lên mức kỷ lục trong mấy ngày qua khi nhiệt độ trung bình tại đây luôn ở mức 4 độ C.

Theo ông Evan Gold, Phó Chủ tịch của công ty phân tích thị trường, ước tính có khoảng 200 triệu người tại nhiều thành phố lớn của Mỹ đang phải đối mặt với các hóa đơn tiền điện và tiền phí nhiên liệu tăng chóng mặt.

Còn tại khu vực Trung Tây nước Mỹ, giá lạnh khiến toàn bộ nhiệt độ ban đêm tại đây luôn dao động ở âm 12 độ C đến âm 14 độ C.

Một người dân Mỹ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một đợt giá lạnh nghiêm trọng đến vậy. Bọn trẻ nhà chúng tôi phải ở nhà vì trường học đã bị đóng cửa. Tôi cũng phải ở nhà cùng chúng. Chúng tôi không dám đi ra ngoài”.

Trước tình hình giá lạnh nghiêm trọng trên, nhà chức trách Mỹ đã cho mở cửa nhiều lán trại tạm để tiếp nhận những người vô gia cư và bất cứ ai muốn tránh rét. Tại thành phố Chicago, nhiệt độ hiện tại đang ở mức âm 26 độ C. Đây được xem là nhiệt độ thấp kỷ lục tại thành phố này trong vòng 20 năm qua.

Rất nhiều người vô gia cư đã tìm đến các trung tâm cứu trợ địa phương để xin được trú tạm khiến các địa điểm này bị quá tải. Những người vô gia cư tại Chicago thường sống tại các gầm cầu hoặc các trạm chờ xe buýt song nhiệt độ giá lạnh tại Mỹ trong những ngày qua khiến họ không thể sống như trước được.

Anh Smith, một người vô gia cư tại Chicago nói: “Các trung tâm cưu trợ đã chật cứng người đến xin tá túc trong thời tiết mùa đông. Rất khó có thể tồn tại trong thời tiết mùa đông lạnh giá như thế này. Trong mấy ngày qua, tôi phải trèo các tàu hoặc vào các nhà ga ngồi sưởi ấm.. Chúng tôi cũng xin nhiều cửa hàng cho vào trong nhà để tránh rét”.

Nhiệt độ tại Chicago những ngày này theo đánh giá là quá lạnh vượt quá sức chịu đựng của gấu Bắc cực tại công viên sở thú Lincoln. Nhiều con gấu Bắc cực được nuôi tại đây đã được đưa vào chuồng thay vì thả nuôi bên ngoài do chúng không có đủ lớp mỡ như gấu Bắc cực hoang dã.

Ước tính, giá lạnh chỉ trong mấy ngày qua đã làm thiệt hại hơn 5 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão tuyết tồi tệ giáng xuống nước Mỹ
Bão tuyết tồi tệ giáng xuống nước Mỹ

VOV.VN - Hôm 6/12, quốc gia Bắc Mỹ này phải hứng chịu một cơn bão mùa đông được cho là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Bão tuyết tồi tệ giáng xuống nước Mỹ

Bão tuyết tồi tệ giáng xuống nước Mỹ

VOV.VN - Hôm 6/12, quốc gia Bắc Mỹ này phải hứng chịu một cơn bão mùa đông được cho là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Nước Mỹ tạm thời thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ
Nước Mỹ tạm thời thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện cần tìm biện pháp để cắt giảm chi tiêu nhằm giảm áp lực đối với ngân sách của Mỹ.

Nước Mỹ tạm thời thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ

Nước Mỹ tạm thời thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện cần tìm biện pháp để cắt giảm chi tiêu nhằm giảm áp lực đối với ngân sách của Mỹ.

Hình ảnh bão tuyết tấn công nước Mỹ
Hình ảnh bão tuyết tấn công nước Mỹ

VOV.VN - Cơn bão tuyết mùa đông được cho là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua đã khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Mỹ giảm xuống mức kỷ lục.

Hình ảnh bão tuyết tấn công nước Mỹ

Hình ảnh bão tuyết tấn công nước Mỹ

VOV.VN - Cơn bão tuyết mùa đông được cho là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua đã khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Mỹ giảm xuống mức kỷ lục.

Nước Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đến hòa bình thế giới?
Nước Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đến hòa bình thế giới?

VOV.VN -Đây là kết quả khảo sát ý kiến của khoảng 68.000 người dân trên toàn thế giới của Win/Gallup.

Nước Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đến hòa bình thế giới?

Nước Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đến hòa bình thế giới?

VOV.VN -Đây là kết quả khảo sát ý kiến của khoảng 68.000 người dân trên toàn thế giới của Win/Gallup.

Người dân trên khắp nước Mỹ gồng mình chống chọi giá lạnh
Người dân trên khắp nước Mỹ gồng mình chống chọi giá lạnh

VOV.VN - Đây cũng là đợt giá lạnh nhất trong vòng 20 năm qua và phá vỡ một số kỷ lục lạnh giá trước đây. 

Người dân trên khắp nước Mỹ gồng mình chống chọi giá lạnh

Người dân trên khắp nước Mỹ gồng mình chống chọi giá lạnh

VOV.VN - Đây cũng là đợt giá lạnh nhất trong vòng 20 năm qua và phá vỡ một số kỷ lục lạnh giá trước đây. 

Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G
Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ và nâng trần nợ công.

Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G

Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ và nâng trần nợ công.

Lốc xoáy tấn công miền Trung Tây nước Mỹ
Lốc xoáy tấn công miền Trung Tây nước Mỹ

VOV.VN -Cơn bão lớn kèm theo hàng chục trận lốc xoáy đã quét qua miền Trung Tây Mỹ, làm ít nhất 6 gười thiệt mạng

Lốc xoáy tấn công miền Trung Tây nước Mỹ

Lốc xoáy tấn công miền Trung Tây nước Mỹ

VOV.VN -Cơn bão lớn kèm theo hàng chục trận lốc xoáy đã quét qua miền Trung Tây Mỹ, làm ít nhất 6 gười thiệt mạng