Giải pháp quân sự không thể chấm dứt bạo lực tại Syria

(VOV) -Ông Ban Ki-moon: giải pháp này sẽ khiến Syria bị tàn phá, đồng thời để lại hậu quả nghiêm trọng cho toàn khu vực.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30/11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng, một giải pháp quân sự sẽ không thể chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria. Ngược lại, nó sẽ khiến Syria bị tàn phá, đồng thời để lại hậu quả nghiêm trọng cho toàn khu vực.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (ảnh: topnews.in)

Ông Ban Ki-moon cũng cảnh bảo, với một giải pháp quân sự, tất cả người Syria đều sẽ chịu thiệt hại: “Việc thành lập một liên minh mới của phe đối lập sẽ là các bước quan trọng hướng tới điều kiện cho giải pháp chính trị rộng rãi và toàn diện. Việc xây dựng một Syria dân chủ và tự do đòi hỏi các cuộc đàm phán và đối thoại chính trị. Liên Hợp Quốc ủng hộ một tiến trình như vậy. Chúng ta chỉ có thể thành công nếu tất cả các bên áp dụng các bước cần thiết, và nếu có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Ông Ban Ki-moon nói rằng, việc chính phủ và cả phe đối lập tăng cường các chiến dịch, các cuộc tấn công đang khiến cho cuộc xung đột tại Syria kéo dài gần 2 năm qua, bị đẩy lên một nấc cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản
Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản

(VOV) -Hội nghị nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản

Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản

(VOV) -Hội nghị nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Giải pháp chính trị là lựa chọn duy nhất cho Syria
Giải pháp chính trị là lựa chọn duy nhất cho Syria

(VOV) - Các bên cần tìm kiếm biện pháp hợp tác, để tập trung vào các lợi ích tập thể, chấm dứt thảm hoạ tại Syria.

Giải pháp chính trị là lựa chọn duy nhất cho Syria

Giải pháp chính trị là lựa chọn duy nhất cho Syria

(VOV) - Các bên cần tìm kiếm biện pháp hợp tác, để tập trung vào các lợi ích tập thể, chấm dứt thảm hoạ tại Syria.