Giám đốc cơ quan tình báo Nga: Chiến tranh Lạnh đang quay trở lại

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Nga Naryshkin cho biết, những hành động của Mỹ đối với Nga thời gian gần đây cho thấy “Chiến tranh Lạnh” đang dần quay lại.

Phát biểu tại một cuộc họp báo an ninh tại Nga hôm 4/4, ông Sergei Naryshkin nhấn mạnh, Mỹ đang ngày càng “sa đà” vào cuộc chiến chống lại cái gọi là “nguy cơ không có thật từ Nga”. Cuộc chiến này đã đạt đến mức độ khiến con người ta có cảm giác thời kỳ đen tối của một cuộc Chiến tranh Lạnh đang quay trở lại.

Giám đốc tình báo Nga Sergei Naryshkin. Ảnh: Sputnik.

Những năm gần đây, quan hệ ở nhiều cấp độ giữa Nga và phương Tây trở nên xấu đi, sau khi phương Tây cáo buộc Nga can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ và châu Âu, tiến hành tấn công và do thám trên mạng, cũng như can dự vào xung đột tại Ukraine, Syria...

Cộng với cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc một điệp viên hai mang người Nga tại Anh mới đây, các nước phương Tây càng có thêm cớ để thể hiện thái độ cứng rắn trong quan hệ với Nga.

Dù Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc mà chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào, song họ lại được Mỹ, Canada, Australia cùng 23 nước châu Âu và cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng loạt hưởng ứng bằng cuộc trục xuất tập thể các nhà ngoại giao Nga. Nga coi đây là hành động thù địch có chủ ý nhằm vào nhân dân Nga, là âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của nước Nga.

Đến nay, sau “hành động tập thể” chưa từng có tiền lệ nhằm vào Nga này, hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại 28 nước, trong đó có 60 nhà ngoại giao làm việc tại Mỹ, đã bị trục xuất về nước. Vòng xoáy đối đầu gay gắt hiện nay giữa Nga và phương Tây đang khiến dư luận lo ngại về nguy cơ tái diễn thời kỳ Chiến tranh Lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga
Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Ngoại trưởng Lavrov: “Mỹ trừng phạt chống Nga là việc làm vô nghĩa”
Ngoại trưởng Lavrov: “Mỹ trừng phạt chống Nga là việc làm vô nghĩa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng lệnh trừng phạt chống Nga từ phía Mỹ là vô nghĩa và không tác động được đến chính sách đối ngoại của Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: “Mỹ trừng phạt chống Nga là việc làm vô nghĩa”

Ngoại trưởng Lavrov: “Mỹ trừng phạt chống Nga là việc làm vô nghĩa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng lệnh trừng phạt chống Nga từ phía Mỹ là vô nghĩa và không tác động được đến chính sách đối ngoại của Nga.

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước
Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

VOV.VN - Ngày 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại London, Anh ra sân bay để về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh.

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

Căng thẳng Nga-Anh: 23 nhà ngoại giao Nga rời Anh về nước

VOV.VN - Ngày 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại London, Anh ra sân bay để về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh.

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga
Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".

Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU
Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

VOV.VN - Hungary hôm 25/5 nhắc lại lập trường phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga của Liên minh châu Âu.

Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

VOV.VN - Hungary hôm 25/5 nhắc lại lập trường phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga của Liên minh châu Âu.