Giám đốc Huawei bị nghi làm gián điệp lần đầu lên tiếng

VOV.VN - Giám đốc kinh doanh Huawei bị bắt tại Ba Lan tháng 1/2019 với cáo buộc làm gián điệp và bị công ty sa thải ngay sau đó lần đầu tiên lên tiếng.

“Về việc tôi bị bắt giữ ngày 8/1 với các cáo buộc hoạt động tình báo nước ngoài chống lại Ba Lan, tôi tuyên bố mạnh mẽ rằng mình vô tội” – Wang Weijing tuyên bố thông qua luật sư của mình. 

Giám đốc Huawei bị nghi làm gián điệp ở Ba Lan lần đầu lên tiếng. Ảnh: SCMP

Ngày 11/1, chính quyền Ba Lan thông báo bắt giữ Weijing W. là giám đốc kinh doanh của Huawei ở Ba Lan và một cựu quan chức an ninh nước này vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho chính phủ nước ngoài. Ngay ngày hôm sau Huawei ra thông cáo tuyên bố sa thải giám đốc này.

Weijing W. cũng nói các cáo buộc chống lại ông là hoàn toàn vô căn cứ. “Tôi không bao giờ liên lạc hay hợp tác với bất cứ hình thức tình báo nào, đặc biệt là tình báo Trung Quốc” – ông nói.

Vụ việc Ba Lan diễn ra trong thời điểm hàng loạt các nước phương Tây thực hiện hoặc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp hạn chế quyền tiếp cận của Huawei với thị trường của họ sau hàng loạt cáo buộc gián điệp và các quan chức cấp cao của tập đoàn này bị bắt giữ ở nước ngoài. 

Giám đốc tài chính của tập đoàn này, bà Meng Wanzhou (Mạch Vãn Chu) hiện đang bị quản thúc tại Canada và chờ yêu cầu dẫn độ của Mỹ về các cáo buộc gian lận nhằm phá vỡ lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. 

Trong một tuyên bố dài được gửi tới luật sư riêng qua e-mail, Weijing W. nói ông đã sống ở Ba Lan hơn 12 năm. Ông làm việc cho Huawei Ba Lan từ năm 2011 với vị trí Giám đốc quan hệ công chúng.

Ba Lan, nơi Huawei là công ty dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh và cung cấp một phần đáng kể cơ sở hạ tầng viễn thông, cũng đang xem xét việc cấm các cơ quan chính phủ sử dụng sản phẩm công nghệ của Huawei, theo SCMP. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của  BNG Trung Quốc về việc Ba Lan bắt giữ nhân viên Huawei
Phản ứng của BNG Trung Quốc về việc Ba Lan bắt giữ nhân viên Huawei

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã yêu cầu Ba Lan đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc đang bị bắt giữ.

Phản ứng của  BNG Trung Quốc về việc Ba Lan bắt giữ nhân viên Huawei

Phản ứng của BNG Trung Quốc về việc Ba Lan bắt giữ nhân viên Huawei

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã yêu cầu Ba Lan đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc đang bị bắt giữ.

Đại học Oxford ngừng nhận tài trợ từ Huawei
Đại học Oxford ngừng nhận tài trợ từ Huawei

VOV.VN -Quyết định đưa ra trong bối cảnh dấy lên nhiều lo ngại trong công chúng những tháng gần đây xoay quanh mối quan hệ giữa các đối tác Anh với Huawei.

Đại học Oxford ngừng nhận tài trợ từ Huawei

Đại học Oxford ngừng nhận tài trợ từ Huawei

VOV.VN -Quyết định đưa ra trong bối cảnh dấy lên nhiều lo ngại trong công chúng những tháng gần đây xoay quanh mối quan hệ giữa các đối tác Anh với Huawei.

Đức cân nhắc cấm dùng sản phẩm Huawei trong mạng di động 5G
Đức cân nhắc cấm dùng sản phẩm Huawei trong mạng di động 5G

VOV.VN - Đức đang cân nhắc ngăn tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc tham gia xây dựng mạng di động 5G thế hệ mới ở Đức do quan ngại về lý do an ninh.

Đức cân nhắc cấm dùng sản phẩm Huawei trong mạng di động 5G

Đức cân nhắc cấm dùng sản phẩm Huawei trong mạng di động 5G

VOV.VN - Đức đang cân nhắc ngăn tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc tham gia xây dựng mạng di động 5G thế hệ mới ở Đức do quan ngại về lý do an ninh.

Trung Quốc phản đối Mỹ cấm bán linh kiện cho Huawei và ZTE
Trung Quốc phản đối Mỹ cấm bán linh kiện cho Huawei và ZTE

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngăn chặn các hành động có thể gây ảnh hưởng hơn nữa tới quan hệ hai nước.

Trung Quốc phản đối Mỹ cấm bán linh kiện cho Huawei và ZTE

Trung Quốc phản đối Mỹ cấm bán linh kiện cho Huawei và ZTE

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngăn chặn các hành động có thể gây ảnh hưởng hơn nữa tới quan hệ hai nước.

Hé lộ cuộc sống của 'công chúa Huawei' đang bị quản thúc ở Canada
Hé lộ cuộc sống của 'công chúa Huawei' đang bị quản thúc ở Canada

VOV.VN - Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của gã khổng lồ Huawei, bị gắn thiết bị theo dõi ở chân và đang bị Canada quản thúc.

Hé lộ cuộc sống của 'công chúa Huawei' đang bị quản thúc ở Canada

Hé lộ cuộc sống của 'công chúa Huawei' đang bị quản thúc ở Canada

VOV.VN - Bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của gã khổng lồ Huawei, bị gắn thiết bị theo dõi ở chân và đang bị Canada quản thúc.