Giám đốc tài chính Huawei hầu toà sau khi bị Mỹ truy tố nhiều tội danh

VOV.VN - Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu xuất hiện trong một phiên tòa ở Canada không lâu sau khi Mỹ truy tố với hàng loạt tội danh.

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei hôm 29/1 tham gia phiên điều trần tại Tòa án tối cao British Columbia, Canada. Tại tòa, Thẩm phán William Ehrcke đã đồng ý về yêu cầu thay đổi người chịu trách nhiệm tài chính cho việc bảo lãnh Giám đốc tài chính Huawei được chính bà này đưa ra. 

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei. Ảnh:Reuters.

Bà Mạnh bị Canada bắt giữ hôm 1/12 theo yêu cầu của Mỹ. Tới ngày 12/12, một tòa án ở Vancouver, Canada để bà tại ngoại với một số yêu cầu đi kèm. 

Ngày 28/1 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ công bố 2 bản cáo trạng, cáo buộc bà Mạnh cùng tập đoàn Huawei và 2 công ty con là Skycom Tech và Huawei Device USA vi phạm lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt với Iran khi thực hiện các hành vi lừa dối ngân hàng và nhà chức trách Mỹ, lén lút giao dịch với Tehran. 

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Canada David Lametti xác nhận Mỹ đã đưa ra yêu cầu chính thức về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu. Chính quyền Canada hiện có một tháng để quyết định yêu cầu Washington đưa ra đủ mạnh để chuyển vụ việc lên tòa án British Columbia hay không. 

Khi được hỏi về khả năng quyết định có được đưa ra trước hạn chót 30 ngày hay không, ông Lametti cho biết các quan chức cần có thời gian để xem xét các bằng chứng được cung cấp trước khi đưa ra quyết định. 

Cả ông Lametti và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đều không đưa ra bất cứ gợi ý nào liên quan tới việc liệu Canada có ủng hộ yêu cầu dẫn độ của Mỹ hay không. 

Theo dự kiến trước đó, bà Mạnh sẽ ra tòa vào ngày 6/2 tới. Tuy nhiên, Thẩm phán Ehrcke đã quyết định hoãn phiên tòa này tới ngày 6/3 sau khi Canada trả lời yêu cầu dẫn độ của Mỹ. 

Trung Quốc khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quan ngại sau khi Mỹ công bố hàng loạt cáo buộc đối với Huawei và Giám đốc tài chính tâp đoàn...
Chính phủ Trung Quốc hôm qua (29/1) kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump chấm dứt “cuộc đàn áp vô lý” nhằm vào Huawei trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ sẽ diễn ra như thế nào?
Tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ sẽ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Mỹ sẽ rất phức tạp, có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ sẽ diễn ra như thế nào?

Tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ sẽ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Mỹ sẽ rất phức tạp, có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Trung - Mỹ tiếp tục căng thẳng xoay quanh vụ việc bà Mạnh Vãn Chu
Trung - Mỹ tiếp tục căng thẳng xoay quanh vụ việc bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 23/1 chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ yêu cầu dẫn độ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu.

Trung - Mỹ tiếp tục căng thẳng xoay quanh vụ việc bà Mạnh Vãn Chu

Trung - Mỹ tiếp tục căng thẳng xoay quanh vụ việc bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 23/1 chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ yêu cầu dẫn độ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu.

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt
Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau khi tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu bị truy tố. Họ yêu cầu Mỹ hủy lệnh bắt giữ bà Mạnh.

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

Vụ Huawei: Mỹ truy tố Mạnh Vãn Chu, Trung Quốc yêu cầu hủy lệnh bắt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ sau khi tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu bị truy tố. Họ yêu cầu Mỹ hủy lệnh bắt giữ bà Mạnh.

Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu
Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/1 đã cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu

Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu

Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/1 đã cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu