Gián điệp và can thiệp nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Australia

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan an ninh, tình báo Australia cho biết, mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này hiện nay là gián điệp và can thiệp nước ngoài.

Phát biểu tại phiên điều trần tại Thượng viện Australia, người đứng đầu Cơ quan an ninh tình báo nước này, ông Mike Burgess cho biết, kể từ năm 2014 cho đến nay, nước này đã phải xử lý 11 cuộc tấn công khủng bố, trong đó có 1 cuộc có động cơ tôn giáo và 1 cuộc tấn công do ý thức hệ. Các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra tại Australia trong năm qua chủ yếu do cá nhân hoặc một nhóm nhỏ thực hiện.

Tuy vậy giờ đây khủng bố không còn là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Australia. Ông Mike Burgess nhận định, gián điệp và can thiệp nước ngoài đã vượt qua khủng bố để trở thành mối lo ngại an ninh lớn nhất của Australia hiện nay. Ông Mike Burgess cho hay mối đe dọa này “có tính chất lan tỏa nhiều mặt và nếu không được kiểm soát có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, giá trị và lợi ích quốc gia của Australia”.

Trước đó, Ủy ban hỗ hợp tình báo và an ninh của Quốc hội Australia cũng cho biết, các trường đại học hiện cũng đang là nơi có nhiều nguy cơ bị đe dọa về an ninh. Thượng nghị sỹ James Paterson, Chủ tịch Ủy ban này cho biết “các sinh viên và học giả đang phải đối mặt với một chiến dịch đe dọa, quấy rối, kiểm duyệt và thu thập thông tin tình báo từ các chính quyền nước ngoài” và điều này có thể tác động đến việc “chuyển giao các nghiên cứu nhạy cảm” cho nước ngoài và “đe dọa tới sự an toàn của sinh viên Australia và quốc tế”.

Hiện tại, một hợp đồng trị giá 10 triệu AUD giữa trường Đại học Monash và một công ty hàng không của Trung Quốc COMAC đang bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì có thể trở thành mối đe dọa về ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ. Để tránh cho không xảy ra những trường hợp tương tự, Hội đồng nghiên cứu của Australia cũng đang được đề nghị phải tiến hành kiểm toán để sớm phát hiện sự can thiệp của nước ngoài vào các dự án nghiên cứu tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu
Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu

VOV.VN -  Tối nay (29/3) (theo giờ địa phương), Australia vừa công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa mới 2022-2023.

Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu

Australia tăng chi ngân sách để dành phiếu bầu

VOV.VN -  Tối nay (29/3) (theo giờ địa phương), Australia vừa công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa mới 2022-2023.

Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand
Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand

VOV.VN - Lãnh đạo quần đảo Solomon cho biết, thỏa thuận với Trung Quốc đã được thống nhất và chỉ còn chờ ký.

Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand

Solomon sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp phản đối từ Australia và New Zealand

VOV.VN - Lãnh đạo quần đảo Solomon cho biết, thỏa thuận với Trung Quốc đã được thống nhất và chỉ còn chờ ký.

Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền
Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với 39 công dân Nga bị cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng và có liên quan đến cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky.

Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền

Australia trừng phạt 39 người Nga bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với 39 công dân Nga bị cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng và có liên quan đến cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky.