Giáo hội Tin lành Đức nổi giận vì bao cao su in lời Martin Luther

VOV.VN - Một nhà thờ ở Đức cho phân phát các bao cao su in các di huấn của nhà cải cách tôn giáo Martin Luther khiến Giáo hội Tin lành ở đây phải can thiệp.

Nhà thờ Tin lành Đức vừa ra lệnh ngừng một sáng kiến địa phương là phân phát các bao cao su có in các lời trích dẫn của nhà cải cách đạo Tin lành Martin Luther.

Nhà cải cách tôn giáo Martin Luther. Ảnh: Christianity Today.

Trong một thông cáo được phát đi vào hôm 17/3, Giáo hội Tin lành ở khu vực Rhine của nước Đức cho biết sáng kiến trên – được cho là để phổ biến các lời dạy của Luther vào thời điểm 500 năm sau cuộc Cải cách Tôn giáo, là “điều không phù hợp một cách căn bản”.

Một nhà thờ ở Dusseldorf đã tiến hành phân phát cho thanh niên các bao cao su in các lời nói và khẩu hiệu của Luther nhằm nâng cao nhận thức về các di huấn của ông.

Klaus Eberl, người đứng đầu hội đồng tôn giáo nói trên, tuyên bố trong thông cáo: “Tốt nhất là tiêu hủy các bao cao su này ngay tại chỗ để không một chiếc bao cao su nào được đưa vào lưu hành”.

Năm nay (2017) tròn 500 năm kể từ khi Martin Luther tiến hành cải cách Giáo hội Công giáo. Việc xuất bản 95 luận đề của ông được coi là một sự kiện đặt nền móng cho sự ra đời của Giáo hội Tin lành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử địa phương Indonesia – Phép thử về sự khoan dung tôn giáo
Bầu cử địa phương Indonesia – Phép thử về sự khoan dung tôn giáo

VOV.VN - Cuộc bầu cử địa phương năm nay ở Indonesia diễn ra trong bối cảnh có nhiều ồn ào quanh scandal liên quan đến kinh Koran của thị trưởng Jakarta.

Bầu cử địa phương Indonesia – Phép thử về sự khoan dung tôn giáo

Bầu cử địa phương Indonesia – Phép thử về sự khoan dung tôn giáo

VOV.VN - Cuộc bầu cử địa phương năm nay ở Indonesia diễn ra trong bối cảnh có nhiều ồn ào quanh scandal liên quan đến kinh Koran của thị trưởng Jakarta.

Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su
Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su

VOV.VN - Giáo dục những người hành nghề mại dâm ở thủ đô quốc gia châu Phi này về lây nhiễm HIV là một thách thức lớn.

Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su

Mozambique: Gái mại dâm không “chiều khách” nếu không đeo bao cao su

VOV.VN - Giáo dục những người hành nghề mại dâm ở thủ đô quốc gia châu Phi này về lây nhiễm HIV là một thách thức lớn.

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris
Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Joachim Gauck ngày 13/1 đã tham dự  một cuộc tuần hành do những người Hồi giáo tổ chức.

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Joachim Gauck ngày 13/1 đã tham dự  một cuộc tuần hành do những người Hồi giáo tổ chức.

Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo
Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo

VOV.VN -Tổng thư ký OIS: quyền tự do ngôn luận không nên được sử dụng để xúc phạm tín ngưỡng của người khác cũng như kích động mâu thuẫn tôn giáo. 

Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo

Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo

VOV.VN -Tổng thư ký OIS: quyền tự do ngôn luận không nên được sử dụng để xúc phạm tín ngưỡng của người khác cũng như kích động mâu thuẫn tôn giáo. 

EU: IS hành quyết người Kito giáo là nhằm tạo sự chia rẽ về tôn giáo
EU: IS hành quyết người Kito giáo là nhằm tạo sự chia rẽ về tôn giáo

VOV.VN - Liên minh châu Âu cam kết sát cánh cùng các nước châu Phi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

EU: IS hành quyết người Kito giáo là nhằm tạo sự chia rẽ về tôn giáo

EU: IS hành quyết người Kito giáo là nhằm tạo sự chia rẽ về tôn giáo

VOV.VN - Liên minh châu Âu cam kết sát cánh cùng các nước châu Phi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.