Giao tranh bùng phát tại miền Đông, 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - 4 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong loạt vụ tấn công mới do phe đối lập thực hiện tại vùng chiến sự miền Đông.

Lực lượng đối lập đã nã đạn pháo vào thị trấn miền Đông Marinka, làm 2 dân thường bị thương nặng. Đây là diễn biến giao tranh mới nhất tại miền Đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông. Ảnh: Reuters

Các vụ nã đạn pháo giữa 2 bên vẫn tiếp diễn tại vùng chiến sự Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết tháng 2/2015 tại Minsk. Cả phía quân đội Chính phủ Ukraine và phe đối lập đều cáo buộc lẫn nhau đã phá vỡ thỏa thuận hòa bình trước.

Cuộc xung đột bùng phát ở miền Đông Ukraine từ tháng 4/2014. Đến nay, đã có khoảng 10.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tháng trước, Nhóm Tiếp xúc giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine đã bắt đầu nhóm họp tại thủ đô Minsk của Belarus, với sự tham gia của đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Cũng trong tháng 5, các Thứ trưởng Ngoại giao Nhóm “Bộ tứ Normandy, gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã nhóm họp tại Berlin, Đức, để thảo luận thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine
Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine
Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine thời gian gần đây.

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine thời gian gần đây.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm
Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine
Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.