Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 18/2 đã lệnh cho giới chức Nga tạm thời công nhận các giấy tờ đăng ký dân sự được phát hành trong các khu vực miền đông Ukraine do lực lượng nổi dậy chiếm giữ.

Hộ chiếu của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk". Ảnh: Reuters.

Quyết định trên của ông Putin đã vấp phải sự chỉ trích quyết liệt của Tổng thống Ukraine.

Quyết định trên sẽ giúp những người đến từ khu vực xung đột ở miền đông Ukraine có quyền sang Nga, làm việc hoặc học tập tại đó.

Cụ thể theo lệnh của Tổng thống Putin, được đăng tải trên trang web Kremlin, Nga sẽ tạm thời công nhận thẻ căn cước, bằng cấp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và biển số xe được cấp ở các khu vực miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk.

Giới chức Ukraine đã chỉ trích gay gắt quyết định của Tổng thống Putin. Họ nói rằng Nga đã vi phạm tiến trình hòa bình Minsk.

Trước các phóng viên tại Munich, Đức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu: “Đối với tôi, đây là một bằng chứng nữa về hành vi chiếm đóng của Nga cũng như việc Nga vi phạm luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, Oleksander Turchynov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine, nói: “Bước đi này phủ định hoàn toàn tiến trình Minsk”.

Chiến sự gần đây đã leo thang giữa chính quyền Ukraine và các phần tử nổi dậy ở miền đông nước này.

Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã gặp gỡ tại Munich vào hôm 18/2 và đã nhất trí sử dụng ảnh hưởng của mình để thực thi một lệnh ngừng bắn và việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền đông Ukraine từ 19/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine
Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine: Vẫn thiếu thiện chí và hợp tác?
Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine: Vẫn thiếu thiện chí và hợp tác?

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine được cho là khó có khả năng thành công bởi các bên chưa có thiện chí thực sự.

Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine: Vẫn thiếu thiện chí và hợp tác?

Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine: Vẫn thiếu thiện chí và hợp tác?

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine được cho là khó có khả năng thành công bởi các bên chưa có thiện chí thực sự.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm
Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine
OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) một lần nữa yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giới tuyến quân sự ở miền Đông Ukraine.

OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) một lần nữa yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giới tuyến quân sự ở miền Đông Ukraine.

Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine
Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine

VOV.VN - Đức, Nga, Pháp, Ukraine nhất trí sử dụng ảnh hưởng để thực thi ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.

Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine

Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine

VOV.VN - Đức, Nga, Pháp, Ukraine nhất trí sử dụng ảnh hưởng để thực thi ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.