Giây phút chìm tàu ở sông Trường Giang qua lời kể của người sống sót

VOV.VN - Tân Hoa xã dẫn lời anh Zhang Hui, người sống sót sau thảm họa chìm tàu tối 1/6 ở Trung Quốc cho biết, con tàu đã bị lật chỉ trong khoảng 30 giây.

Anh Zhang là hướng dẫn viên du lịch trên tàu Ngôi sao Phương Đông. Lúc tàu nghiêng khoảng 45 độ và khiến chai nước nhỏ lăn khỏi bàn, linh tính mách bảo anh Zhang có chuyện không hay xảy ra. Anh Zhang nói với đồng nghiệp: “Sắp có rắc rối lớn rồi”. 

Một bà cụ được cứu sống sau khi tàu Ngôi sao Phương Đông bị chìm trên sông Trường Giang (ảnh: Getty)

Anh Zhang kể lại rằng anh “chỉ có 30 giây để vớ lấy một chiếc áo phao” trước khi chiếc tàu bị lật trong giông bão và hàng trăm khách vẫn đang say ngủ. Mưa quá lớn chảy các khe cửa sổ tàu và vào trong cabin hành khách. 

 “Những giọt nước mưa táp vào mặt tôi cứ như mưa đá. Tôi đã cố gắng để thở, nhưng nước đã chảy tràn vào miệng tôi”, anh Zhang nói.

Không biết bơi nhưng anh Zhang đã mặc áo phao nên có thể trôi nổi trên mặt nước cho đến khi trời sáng. Anh cũng nghe thấy nhiều tiếng than khóc nhưng sau đó, những tiếng than khóc tắt dần, chỉ còn lại anh với gió bão.

Trong đêm tối, có lúc anh nhìn thấy ánh đèn của một con thuyền, nhưng nó đã lướt qua mà không để ý đến anh. Anh Zhang tự nhủ, mình cần phải cố gắng trôi nổi lâu hơn nữa .

Nhiều giờ sau, anh Zhang dạt vào bờ và có thể lết đến một ngôi nhà gần đó. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện và liên lạc về cho gia đình.

Vợ và đứa con trai 15 tuổi của anh đã vỡ òa hạnh phúc khi nghe thấy anh thông báo rằng mình vẫn còn sống, Tân Hoa xã cho hay.

Tàu Ngôi sao Phương Đông chở 458 người bị chìm trên sông Trường Giang vào lúc khoảng 21h30 tối 1/6. Hiện vẫn còn hàng trăm người mất tích sau vụ chìm tàu. Hầu hết các nạn nhân là những người cao tuổi.

Ngày 3/6, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể, cứu sống được 14 người. Như vậy, vẫn còn 431 người trên tàu vẫn chưa rõ thông tin.

Trong số những người sống sót bao gồm cả thuyền trưởng và kỹ sư của con tàu Ngôi sao Phương Đông. Hai người này đang bị cảnh sát tạm giữ để lấy lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn
Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn

VOV.VN - Hiện Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Mã Khải đã đến hiện trường vụ tai nạn chìm tàu trên sông Trường Giang để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn.

Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn

Chìm tàu ở Trung Quốc: ông Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực cứu nạn

VOV.VN - Hiện Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Mã Khải đã đến hiện trường vụ tai nạn chìm tàu trên sông Trường Giang để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn.

Cứu hộ Trung Quốc chỉ vớt được thi thể nạn nhân chìm tàu
Cứu hộ Trung Quốc chỉ vớt được thi thể nạn nhân chìm tàu

VOV.VN - Suốt đêm qua, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã không tìm thấy thêm người nào sống sót sau vụ chìm tàu chở 458 hành khách trên sông Trường Giang.

Cứu hộ Trung Quốc chỉ vớt được thi thể nạn nhân chìm tàu

Cứu hộ Trung Quốc chỉ vớt được thi thể nạn nhân chìm tàu

VOV.VN - Suốt đêm qua, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã không tìm thấy thêm người nào sống sót sau vụ chìm tàu chở 458 hành khách trên sông Trường Giang.

Trung Quốc mất dần hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ chìm tàu
Trung Quốc mất dần hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ chìm tàu

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 14 người sống sót trong hơn 400 hành khách mất tích vì thảm họa lật tàu Ngôi sao phương Đông trên sông Trường Giang.

Trung Quốc mất dần hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ chìm tàu

Trung Quốc mất dần hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ chìm tàu

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 14 người sống sót trong hơn 400 hành khách mất tích vì thảm họa lật tàu Ngôi sao phương Đông trên sông Trường Giang.

Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ
Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ

VOV.VN- Trung Quốc vừa cử 140 người nhái cùng 5 máy bay trực thăng tới hỗ trợ cho công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc tàu chìm trên sông Trường Giang.

Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ

Vụ chìm tàu Trung Quốc: 140 người nhái và 5 trực thăng tham gia cứu hộ

VOV.VN- Trung Quốc vừa cử 140 người nhái cùng 5 máy bay trực thăng tới hỗ trợ cho công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc tàu chìm trên sông Trường Giang.

Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp đến hiện trường vụ chìm tàu ở Hồ Bắc
Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp đến hiện trường vụ chìm tàu ở Hồ Bắc

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Trung Quốc đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp đến hiện trường vụ chìm tàu ở Hồ Bắc

Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp đến hiện trường vụ chìm tàu ở Hồ Bắc

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Trung Quốc đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Trung Quốc sẽ làm tất cả để giải cứu nạn nhân vụ chìm tàu
Trung Quốc sẽ làm tất cả để giải cứu nạn nhân vụ chìm tàu

VOV.VN - Trung Quốc huy động tất cả nguồn lực sẵn có, chạy đua với thời gian không từ bỏ dù chỉ là một chút hi vọng để cứu người.

Trung Quốc sẽ làm tất cả để giải cứu nạn nhân vụ chìm tàu

Trung Quốc sẽ làm tất cả để giải cứu nạn nhân vụ chìm tàu

VOV.VN - Trung Quốc huy động tất cả nguồn lực sẵn có, chạy đua với thời gian không từ bỏ dù chỉ là một chút hi vọng để cứu người.