Giới sản xuất súng của Mỹ gặp khó khăn do sức ép dư luận

(VOV) - Nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay lưng với ngành sản xuất kinh doanh súng sau khi xảy ra liên tiếp các vụ xả súng đẫm máu.

Trước sức ép của dư luận cũng như đe dọa kiểm soát súng gắt gao hơn từ phía chính phủ, nhiều  nhà máy sản xuất vũ khi đồng loạt tạm ngừng bán súng. Cùng lúc, chính phủ  Mỹ cũng đã có những bước đi đầu tiên trong việc kiểm soát việc sử dụng  súng.

Sự quay lưng đáng kể nhất đối với ngành công nghiệp súng là Công ty quản lý vốn tư nhân Cerberus của Mỹ vừa tuyên bố sẽ bán toàn bộ cổ phần tại công ty sản xuất súng trường Bushmaster - loại súng đã được hung thủ sử dụng trong vụ thảm sát tại bang Connecticut hôm 14/12. Công ty Cerberus  cho biết công ty sẽ không tham gia cuộc tranh luận của Chính phủ Mỹ về quyền sở hữu súng với lý do "công ty không có vai trò trong việc đưa ra ý kiến, nỗ lực để định hình hay gây ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về chính sách kiểm soát súng. Đây là phần việc của các nhà lập pháp cấp bang và liên bang".

 

(ảnh: globalgujaratnews)

Một công ty bán lẻ lớn khác của Mỹ là Dick’s Sporting Goods cũng tuyên bố sẽ tạm ngừng bán tất cả "các khẩu súng trường thể thao hiện đại" thuật ngữ trong ngành công nghiệp nhằm chỉ các loại súng kiểu quân sự. Dick’s Sporting Goods cũng gỡ bỏ tất cả các khẩu súng trưng bày tại những cửa hàng của họ ở gần thành phố Newtown, nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em.

Quyết định này được các cư dân của bang Connecticut hoan nghênh. Một cư dân nói: “Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời. Tôi thấy người dân không phải là một bộ phận của cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm hay quân đội, do vậy cũng không cần phải sở hữu súng. Về cá nhân tôi, tôi ghét súng. Do vậy, tôi nghĩ, không cần thiết để người dân phải mang theo súng. Tôi cảm thấy vui mừng khi đi mua sắm  trong những ngày này”.

Không riêng Cerberus  và Dick’s Sporting Goods, chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart cho biết loại súng trường Bushmaster rao bán trên trang web đã được gỡ xuống. Trong những ngày cuối tuần qua, Wal-Mart cũng không bày bán loại súng trường Bushmaster trong các cửa hàng của họ tại bang Connecticut.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã công bố những bước đi đầu tiên trong kế hoạch kiểm soát súng sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut. Theo đó, Tổng thống Mỹ Obama cho thành lập một lực lượng chuyên trách kiểm soát súng do Phó Tổng thống Joe Biden đứng đầu. Lực lượng liên ngành đặc biệt này sẽ đưa ra những đề xuất về một dự luật kiểm soát súng trước cuối tháng 1 năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng
Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.

Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng
Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng

(VOV) - Cảnh sát đã gia tăng tuần tra quanh các trường học, tại các ngã tư ở gần và ngay trước cửa các trường.

Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng

Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng

(VOV) - Cảnh sát đã gia tăng tuần tra quanh các trường học, tại các ngã tư ở gần và ngay trước cửa các trường.

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ
Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon gọi đây là “vụ giết người không thể chấp nhận”.

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon gọi đây là “vụ giết người không thể chấp nhận”.

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown
Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

 Israel chia buồn về vụ xả súng ở Mỹ
Israel chia buồn về vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) -Thủ tướng Netanyahu: “Israel bày tỏ sự đau buồn tới Tổng thống Obama, gia đình các nạn nhân và người dân Mỹ”.

 Israel chia buồn về vụ xả súng ở Mỹ

Israel chia buồn về vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) -Thủ tướng Netanyahu: “Israel bày tỏ sự đau buồn tới Tổng thống Obama, gia đình các nạn nhân và người dân Mỹ”.

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng
Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.