Gọi học sinh là “kẻ khủng bố”, cô giáo có nguy cơ mất việc

VOV.VN - Gia đình của một cậu bé 12 tuổi ở Texas yêu cầu nhà trường sa thải một giáo viên vì cô này gọi cậu bé là kẻ khủng bố ngay giữa lớp.

Cậu bé tên là Waleed Abushaaban, là học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở First Colony của bang Texas, Mỹ. Walled kể rằng, cậu đang cười đùa với các bạn khi xem bộ phim Bend it Like Beckham thì cô giáo nói: “Nếu là cô thì cô sẽ không cười đâu”.

Walled hỏi tại sao thì nhận được câu trả lời từ cô: “Vì chúng ta nghĩ em là tên khủng bố”. Sau đó, các học sinh khác bắt đầu ồ lên, chế giễu và trêu rằng cậu có bom trong người.

Một xe bus chở học sinh tại Mỹ. Ảnh minh họa IBT

“Các bạn cứ kêu lên: “Bom kìa, bom kìa”. Ai cũng cười cháu và trêu chọc cháu, khiến cháu rất buồn. Cháu cảm tưởng như mình bị đứng ở góc tường và ai cũng nhìn chằm chằm vào cháu vậy”, cậu bé kể với các phóng viên.

“Con tôi theo đạo Hồi không có nghĩa nó trở thành kẻ khủng bố”, mẹ cậu bé, bà Malek Abushaaban nói. Báo địa phương KHOU dẫn lời mẹ cậu bé nói: “Con tôi là người Mỹ như tất cả những người Mỹ khác. Nó được sinh ra ở đây và biết người Mỹ là như thế nào”.

Theo The Dallas Morning News, Khu Học Chánh Fort Bend (ISD) tuyên bố rằng họ không ủng hộ lời nhận xét của giáo viên này và cô sẽ không được đứng lớp giảng dạy trong quá trình điều tra.

Theo tuyên bố của ISD, các giáo viên cho biết những gì cô giáo trong vụ này nói là trong ngữ cảnh cô muốn làm rõ về những hình ảnh tiêu cực. Các quan chức vùng này cho rằng cô giáo đã không đảm bảo mức độ nhạy cảm cần thiết mà người ta kỳ vọng giới giáo dục ở đây phải có.

Tuy nhiên gia đình cậu bé vẫn muốn cô giáo này bị sa thải vĩnh viễn. Nhà hoạt động xã hội Quanell X nhấn mạnh: “Không một tôn giáo nào có thể bị nhắm tới và bị nhạo báng ngay trong khuôn viên trường học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới cam kết không để vật liệu hạt nhân rơi vào tay khủng bố
Thế giới cam kết không để vật liệu hạt nhân rơi vào tay khủng bố

VOV.VN - Lãnh đạo hơn 50 quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân đã cam kết ngăn chặn nguy cư khủng bố sở hữu vật liệu hạt nhân.

Thế giới cam kết không để vật liệu hạt nhân rơi vào tay khủng bố

Thế giới cam kết không để vật liệu hạt nhân rơi vào tay khủng bố

VOV.VN - Lãnh đạo hơn 50 quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân đã cam kết ngăn chặn nguy cư khủng bố sở hữu vật liệu hạt nhân.

Châu Âu lo ngại các vụ tấn công khủng bố sẽ lại tiếp diễn
Châu Âu lo ngại các vụ tấn công khủng bố sẽ lại tiếp diễn

VOV.VN - Lời khai của nghi can Reda Kriket vừa bị Pháp bắt giữ khiến châu Âu lo ngại các cuộc tấn công khủng bố sẽ vẫn tiếp diễn.

Châu Âu lo ngại các vụ tấn công khủng bố sẽ lại tiếp diễn

Châu Âu lo ngại các vụ tấn công khủng bố sẽ lại tiếp diễn

VOV.VN - Lời khai của nghi can Reda Kriket vừa bị Pháp bắt giữ khiến châu Âu lo ngại các cuộc tấn công khủng bố sẽ vẫn tiếp diễn.

Nga kêu gọi đóng cửa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn khủng bố
Nga kêu gọi đóng cửa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi đóng cửa hoàn toàn biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố.

Nga kêu gọi đóng cửa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn khủng bố

Nga kêu gọi đóng cửa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi đóng cửa hoàn toàn biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố.

Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố
Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố

VOV.VN - Sân bay Zaventem – nơi hứng chịu loạt khủng bố đẫm máu vừa qua tại thủ đô Bỉ hôm 3/4 sẽ chính thức mở cửa trở lại, thách thức khủng bố bạo tàn.

Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố

Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố

VOV.VN - Sân bay Zaventem – nơi hứng chịu loạt khủng bố đẫm máu vừa qua tại thủ đô Bỉ hôm 3/4 sẽ chính thức mở cửa trở lại, thách thức khủng bố bạo tàn.