Guinea-Bissau đối mặt với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ
VOV.VN - Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Guinea-Bissau đang đối mặt với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), trong đó một nửa số ca nghi nhiễm là trẻ em.
Phó đại diện UNICEF tại Guinea-Bissau, bà Sandra Martins cho biết, đây là lần đầu tiên các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo ở Guinea-Bissau, khiến ngay cả một đợt bùng phát nhỏ cũng trở thành một sự kiện y tế công cộng lớn, đồng thời cảnh báo nguy cơ đối với trẻ em do các biến chứng nghiêm trọng gây ra.
Tính đến ngày 17/8, Guinea-Bissau đã báo cáo 7 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, tất cả đều là người lớn. Chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.
Tuy nhiên, trong số 46 trường hợp nghi nhiễm, có 23 trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi. UNICEF cảnh báo việc mở cửa lại trường học vào tháng 9 tới, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao.
Bệnh đậu mùa khỉ do một loại virus cùng họ với virus đậu mùa gây ra, có thể lây truyền từ động vật sang người, nhưng cũng có thể lây giữa người với người qua tiếp xúc gần.
Căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, gây ra sốt, đau cơ và các tổn thương da lớn giống như nhọt, có thể gây tử vong.
Đầu năm nay, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do bệnh đậu mùa khỉ tại châu lục này, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.