Hạ viện Indonesia thông qua dự luật lịch sử về bạo lực tình dục

VOV.VN - Hạ viện Indonesia ngày 12/4 đã thông qua một dự luật mang tính lịch sử về bạo lực tình dục.

Sau 6 năm thảo luận và vượt qua nhiều vướng mắc, tranh cãi, đa số các nghị sỹ Indonesia nhất trí thông qua Dự luật tội phạm bạo lực tình dục (TPKS), tạo khuôn khổ pháp lý cho các nạn nhân tìm lại công lý và xóa bỏ nạn bạo lực tình dục.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani cho biết Dự luật TPKS thể hiện cam kết của chính phủ Indonesia trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em. Theo Luật mới được thông qua, định nghĩa về bạo lực tình dục được mở rộng gồm cả quấy rối tình dục thể xác lẫn lời nói, tra tấn tình dục, ép buộc tránh thai, cưỡng bức triệt sản, cưỡng ép kết hôn, nô lệ tình dục, quấy rối tình dục qua mạng… Tội phạm lạm dụng tình dục cả trong và ngoài hôn nhân có thể phải chịu mức án lên tới 12 năm tù; tội bóc lột tình dục chịu mức án 15 năm tù; hôn nhân cưỡng bức chịu án tới 9 năm tù, gồm cả tội tảo hôn; việc phát tán các nội dung khiêu dâm không có sự đồng thuận sẽ phải chịu 4 năm tù giam. Luật cũng quy định Tòa án phải buộc những kẻ bị kết án bồi thường cho nạn nhân, trong khi các cơ quan chức năng cần cung cấp dịch vụ tư vấn cho nạn nhân.

Dự luật TPKS ra đời trong bối cảnh nạn bạo lực, lạm dụng tình dục ngày càng nhức nhối tại Indonesia – quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới. Bạo lực tình dục xảy ra dưới nhiều hình thức như: cưỡng hiếp trong hôn nhân, trong môi trường học đường; quấy rối tại công sở, trên các đường phố và phương tiện giao thông công cộng…Nhiều nạn nhân không dám tố cáo thủ phạm vì định kiến xã hội và hành lang pháp lý trừng phạt kẻ thủ ác chưa chặt chẽ.

Nhiều nhà hoạt động xã hội và công chúng Indonesia đã lên tiếng hoan nghênh quyết tâm của chính phủ, cơ quan lập pháp nước xây dựng và thông qua Luật tội phạm bạo lực tình dục – một bộ luật được cho là có cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và bảo vệ các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, một số ý kiến lấy làm tiếc rằng luật mới còn chưa đề cập hết các tội danh của bạo lực tình dục, chẳng hạn tội ép phá thai và hiếp dâm. Chính phủ Indonesia cho biết có thể đưa các tội danh này vào một dự luật khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề “Bạo lực tình dục trong xung đột”
Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề “Bạo lực tình dục trong xung đột”

VOV.VN - Các nước thành viên Liên Hợp Quốc tái khẳng định cam kết ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột.

Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề “Bạo lực tình dục trong xung đột”

Hội đồng Bảo an thảo luận về vấn đề “Bạo lực tình dục trong xung đột”

VOV.VN - Các nước thành viên Liên Hợp Quốc tái khẳng định cam kết ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột.

Nobel Hòa bình 2018 được trao cho các nỗ lực chấm dứt bạo lực tình dục
Nobel Hòa bình 2018 được trao cho các nỗ lực chấm dứt bạo lực tình dục

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2018 đã thuộc về bác sĩ Denis Mukwege người Congo và nhà hoạt động Nadia Murad - một nạn nhân của IS

Nobel Hòa bình 2018 được trao cho các nỗ lực chấm dứt bạo lực tình dục

Nobel Hòa bình 2018 được trao cho các nỗ lực chấm dứt bạo lực tình dục

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2018 đã thuộc về bác sĩ Denis Mukwege người Congo và nhà hoạt động Nadia Murad - một nạn nhân của IS

Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục
Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục

VOV.VN - Một trong hai người được trao giải Nobel Hòa bình 2018 là nạn nhân từng bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cưỡng bức.

Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục

Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục

VOV.VN - Một trong hai người được trao giải Nobel Hòa bình 2018 là nạn nhân từng bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cưỡng bức.