Nobel Hòa bình dành cho người nỗ lực chấm dứt vũ khí bạo lực tình dục

VOV.VN - Một trong hai người được trao giải Nobel Hòa bình 2018 là nạn nhân từng bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cưỡng bức.

Giải Nobel Hòa bình 2018 đã thuộc về Denis Mukwege và Nadia Murad vì những nỗ lực chấm dứt việc dùng bạo lực tình dục như là một thứ vũ khí trong chiến tranh và xung đột vũ trang.

2 gương mặt của giải Nobel Hòa bình 2018.

Nadia Murad là một trong khoảng 3.000 bé gái và phụ nữ tộc người Yazidi bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cưỡng bức hoặc lạm dụng tình dục. Đó là những hành động lạm dụng một cách có hệ thống trong một chiến lược đàn áp quân sự. Hành động lạm dụng đó được sử dụng như một thứ vũ khí chống lại người Yazidi và những tộc người thiểu số khác.

Nhưng Nadia đã cho thấy lòng dũng cảm hiếm có khi dám đứng lên làm chứng, dám đối mặt với với quá khứ kinh hoàng để kể lại toàn bộ tội ác, những hành vi lạm dụng tàn bạo mà IS đã dùng đối với cô và những người phụ nữ, những bé gái khác.

Nadia Murad.

Còn bác sỹ Denis Mukwege là người đã dành gần như cả cuộc đời để giúp các nạn nhân của tình trạng bạo lực tình dục ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông cùng các cộng sự đã cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục.

Bác sỹ Mukwege đã nhiều lần lên án việc miễn tội cho những thủ phạm hiếp dâm tập thể và chỉ trích chính phủ Conggo cũng như một số nước khác vì chưa đủ quyết liệt trong việc ngăn chặn tình trạng sử dụng bạo lực tình dục đối với phụ nữ hoặc như một thứ vũ khí chiến tranh.

Bác sỹ Denis Mukwege

Bác sỹ Denis Mukwege và cô Nadia Murad đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên “nặng ký” khác, trong đó có, Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, những người đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bê bối tình dục khiến giải Nobel Văn học 2018 bị hủy bỏ
Bê bối tình dục khiến giải Nobel Văn học 2018 bị hủy bỏ

VOV.VN- Giới tinh hoa văn học Thụy Điển bị kéo vào vụ bê bối tình dục chấn động. Những điều vô cùng xấu xí đã khiến cho giải Nobel Văn học danh giá bị hủy bỏ.

Bê bối tình dục khiến giải Nobel Văn học 2018 bị hủy bỏ

Bê bối tình dục khiến giải Nobel Văn học 2018 bị hủy bỏ

VOV.VN- Giới tinh hoa văn học Thụy Điển bị kéo vào vụ bê bối tình dục chấn động. Những điều vô cùng xấu xí đã khiến cho giải Nobel Văn học danh giá bị hủy bỏ.

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư
Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

VOV.VN - Nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018 đã phát hiện ra cơ chế giải phóng các tế bào miễn dịch để chúng có thể tấn công tế bào ung thư.

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

VOV.VN - Nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018 đã phát hiện ra cơ chế giải phóng các tế bào miễn dịch để chúng có thể tấn công tế bào ung thư.

Chuyên gia đoạt giải Nobel kinh tế: Thời kỳ đen tối của chứng khoán sắp đến
Chuyên gia đoạt giải Nobel kinh tế: Thời kỳ đen tối của chứng khoán sắp đến

VOV.VN - Chuyên gia Robert Shiller từng đoạt giải Nobel kinh tế vừa cảnh báo về thời gian tồi tệ sắp xảy ra với thị trường chứng khoán.

Chuyên gia đoạt giải Nobel kinh tế: Thời kỳ đen tối của chứng khoán sắp đến

Chuyên gia đoạt giải Nobel kinh tế: Thời kỳ đen tối của chứng khoán sắp đến

VOV.VN - Chuyên gia Robert Shiller từng đoạt giải Nobel kinh tế vừa cảnh báo về thời gian tồi tệ sắp xảy ra với thị trường chứng khoán.

Nobel Hóa học 2018 thuộc về các nhà khoa học Mỹ và Anh
Nobel Hóa học 2018 thuộc về các nhà khoa học Mỹ và Anh

VOV.VN - Hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Anh đã cùng đoạt giải Nobel Hóa học 2018 với các công trình nghiên cứu về tiến hóa enzyme và kháng thể.

Nobel Hóa học 2018 thuộc về các nhà khoa học Mỹ và Anh

Nobel Hóa học 2018 thuộc về các nhà khoa học Mỹ và Anh

VOV.VN - Hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Anh đã cùng đoạt giải Nobel Hóa học 2018 với các công trình nghiên cứu về tiến hóa enzyme và kháng thể.

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser
Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

VOV.VN - Ba nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada cùng đoạt giải Nobel Vật lý 2018 với các công trình nghiên cứu về tia laser.

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

VOV.VN - Ba nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada cùng đoạt giải Nobel Vật lý 2018 với các công trình nghiên cứu về tia laser.