Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS

Dự luật kéo dài thời gian thực thi chương trình huấn luyện và trang bị cho các tay súng đối lập ôn hòa tại Syria thêm hai năm.

Ngày 4/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2015 với ngân sách lên tới 584,2 tỷ USD. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành biểu quyết về dự luật này vào tuần tới.

Tàu sân bay USS Carl Vinson (phía sau) và tàu George H.W. Bush của quân đội Mỹ. Ảnh: AFP-TTXVN
Với tỷ lệ 300 phiếu thuận trên 119 phiếu chống, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật quốc phòng, trong đó bổ sung nhiều khoản chi theo đề nghị của Tổng thống Barack Obama như ngân sách khẩn cấp 5 tỷ USD dành cho các hoạt động quân sự chống các tay súng Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria.

Theo kế hoạch, khoản chi khẩn cấp này sẽ bao gồm ngân sách cho chiến dịch không kích và triển khai bổ sung 1.500 lính Mỹ trong khuôn khổ chiến dịch Inherent Resolve (tạm dịch: Giải pháp cố hữu).

Dự luật cũng kéo dài thời gian thực thi chương trình huấn luyện và trang bị cho các tay súng đối lập ôn hòa tại Syria thêm hai năm. Trước đó, theo quy định, chương trình này chỉ được thực hiện đến 11/12/2014 và kinh phí hoạt động lấy từ ngân sách hiện có của Lầu Năm Góc.

Dự luật chi tiêu quốc phòng 2015 còn bao gồm ngân sách 63,7 tỷ USD dành cho các hoạt động quân sự Mỹ tại Afghanistan và Iraq.

Đối với vấn đề tù nhân tại Vịnh Guatanamo, dự luật gia hạn lệnh cấm di chuyển các tù nhân đến Mỹ, có hiệu lực từ năm 2011, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Obama. Các nghị sĩ Cộng hòa lo ngại tù nhân ở Guatanamo sau khi đến Mỹ có thể được tòa án trả tự do và trở thành mối đe dọa đối với an ninh nước Mỹ.

Đã có 13 tù nhân được chuyển đến các quốc gia ngoài Mỹ trong năm 2014 và hiện tại vẫn còn 142 tù nhân nam đang bị giam giữ tại Guatanamo.

Phát biểu sau khi thông qua dự luật, Chủ tịch Hạ viện John Boehner nhấn mạnh cần phải cung cấp cho quân nhân Mỹ những công cụ cần thiết để bảo vệ an toàn đất nước trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ vẫn tỏ ý lo ngại trước việc Mỹ tiếp tục mở rộng vai trò trong các cuộc xung đột ở nước ngoài. Nghị sĩ Jim McGovern cho rằng nước Mỹ đang ngày càng dính sâu hơn vào cuộc chiến tại Iraq và Syria.
Nghị sĩ Dân chủ hàng đầu tại Tiểu ban quân lực Hạ viện Mỹ Adam Smith khuyến cáo nước Mỹ nên giới hạn vai trò của mình ở phạm vi huấn luyện, trang bị vũ khí và không kích hơn là triển khai lực lượng tác chiến để thực hiện cuộc chiến trên bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Quân đội Mỹ đẩy nhanh cuộc chiến chống IS
Quân đội Mỹ đẩy nhanh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Ông Chuck Hagel nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ muốn đẩy nhanh việc chuẩn bị đào tạo, trang bị cũng như những gì cần thiết cho cuộc chiến chống IS.

Quân đội Mỹ đẩy nhanh cuộc chiến chống IS

Quân đội Mỹ đẩy nhanh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Ông Chuck Hagel nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ muốn đẩy nhanh việc chuẩn bị đào tạo, trang bị cũng như những gì cần thiết cho cuộc chiến chống IS.

Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng
Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Bộ này phản đối quyết định của Nhà Trắng cắt giảm gần 1.000 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới.

Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng

Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Bộ này phản đối quyết định của Nhà Trắng cắt giảm gần 1.000 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới.

"Đề xuất giảm quy mô quân đội Mỹ là ý tưởng phá hoại"
"Đề xuất giảm quy mô quân đội Mỹ là ý tưởng phá hoại"

VOV.VN - Tuyên bố trên được cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đưa ra sau đề xuất cắt giảm nhân sự của Bộ trưởng Quốc phòng Hagel.

"Đề xuất giảm quy mô quân đội Mỹ là ý tưởng phá hoại"

"Đề xuất giảm quy mô quân đội Mỹ là ý tưởng phá hoại"

VOV.VN - Tuyên bố trên được cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đưa ra sau đề xuất cắt giảm nhân sự của Bộ trưởng Quốc phòng Hagel.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước
Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.