"Đề xuất giảm quy mô quân đội Mỹ là ý tưởng phá hoại"

VOV.VN - Tuyên bố trên được cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đưa ra sau đề xuất cắt giảm nhân sự của Bộ trưởng Quốc phòng Hagel.

Ngày 24/2, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News, cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho rằng, đề xuất cắt giảm quy mô quân đội Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel là “thực sự nguy hiểm” và sẽ gây thiệt hại lâu dài cho quân đội nước này.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney (Ảnh: AP)

Theo kế hoạch vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đề xuất, số lượng bộ binh Mỹ sẽ giảm từ 520.000 xuống còn 450.000 người, tương đương với thời kỳ trước Thế chiến II.

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc trước đó, ông Hagel nói: “Chiến lược quốc phòng mới tập trung vào việc bảo vệ đất nước trước bất kỳ mối đe dọa chiến lược nào, tạo dựng an ninh toàn cầu bằng cách tăng cường sự ảnh hưởng của Mỹ và ngăn chặn các hành động gây hấn, trong khi sẵn sàng để giành chiến thắng mang tính quyết định trước bất kỳ đối thủ nào”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cũng cho hay, đề xuất cắt giảm nhân sự là để tập trung ưu tiên phát triển công nghệ quốc phòng, đào tạo lực lượng đặc nhiệm và an ninh mạng.

Tuy nhiên, phản bác đề xuất trên, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney tỏ ra hoài nghi về khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi quy mô quân đội bị thu nhỏ, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Cheney nói: “Đây thực sự là một vấn đề tối quan trọng. Nó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trong dài hạn cho quân đội của chúng ta. Tôi nghĩ rằng không nên thực hiện việc cắt giảm này”.

Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney cũng cho rằng, Tổng thống Obama đã không thực hiện bất kỳ chính sách ưu đãi nào dành cho quân đội và việc cắt giảm nhân sự này sẽ gây ra hệ lụy xấu cho người kế nhiệm.

Hãng tin Msnbc dẫn lời ông Cheney: “Vấn đề của ông ấy (Tổng thống Obama) hiện nay sẽ có tác động rất lớn với Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Tôi có thể đảm bảo rằng, sẽ không bao giờ ông Obama nhận được một cuộc gọi từ Bộ trưởng Quốc phòng tương lai để cám ơn ông ấy vì những gì đã làm cho quân đội. Đây chỉ là sự phá hoại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ tại Thái Bình Dương
Quân đội Mỹ sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ tại Thái Bình Dương

Tuyên bố được ông Leon Panetta đưa ra trong chuyến công du châu Á

Quân đội Mỹ sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ tại Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ tại Thái Bình Dương

Tuyên bố được ông Leon Panetta đưa ra trong chuyến công du châu Á

Bị cắt ngân sách, quân đội Mỹ điều chỉnh chiến lược quân sự
Bị cắt ngân sách, quân đội Mỹ điều chỉnh chiến lược quân sự

(VOV) - Bộ Quốc phòng nước này sẽ rà soát lại chiến lược đã phê duyệt năm 2012 để xác định những ưu tiên.

Bị cắt ngân sách, quân đội Mỹ điều chỉnh chiến lược quân sự

Bị cắt ngân sách, quân đội Mỹ điều chỉnh chiến lược quân sự

(VOV) - Bộ Quốc phòng nước này sẽ rà soát lại chiến lược đã phê duyệt năm 2012 để xác định những ưu tiên.

Hàng loạt binh sĩ robot sẽ hoạt động trong quân đội Mỹ
Hàng loạt binh sĩ robot sẽ hoạt động trong quân đội Mỹ

VOV.VN - Đây được cho là một bước tiến lớn – lục quân quy mô nhỏ hơn nhưng hiệu quả hơn, sức sát thương mạnh hơn.

Hàng loạt binh sĩ robot sẽ hoạt động trong quân đội Mỹ

Hàng loạt binh sĩ robot sẽ hoạt động trong quân đội Mỹ

VOV.VN - Đây được cho là một bước tiến lớn – lục quân quy mô nhỏ hơn nhưng hiệu quả hơn, sức sát thương mạnh hơn.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch thu hẹp quy mô quân đội
Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch thu hẹp quy mô quân đội

VOV.VN -Một quan chức Quốc phòng Mỹ khẳng định, điều này không ảnh hưởng đến sức mạnh của quân đội Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch thu hẹp quy mô quân đội

Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch thu hẹp quy mô quân đội

VOV.VN -Một quan chức Quốc phòng Mỹ khẳng định, điều này không ảnh hưởng đến sức mạnh của quân đội Mỹ.

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ
Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, sẽ duy trì thường trực một tàu sân bay hoặc USS George Washington ở Thái Bình Dương

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, sẽ duy trì thường trực một tàu sân bay hoặc USS George Washington ở Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ bị cắt giảm 46 tỷ USD ngân sách
Quân đội Mỹ bị cắt giảm 46 tỷ USD ngân sách

(VOV) - Lầu Năm Góc sẽ phải giảm giờ làm việc của nhân viên, giảm giờ bay của phi cơ chiến đấu, ngừng các hoạt động bảo dưỡng…

Quân đội Mỹ bị cắt giảm 46 tỷ USD ngân sách

Quân đội Mỹ bị cắt giảm 46 tỷ USD ngân sách

(VOV) - Lầu Năm Góc sẽ phải giảm giờ làm việc của nhân viên, giảm giờ bay của phi cơ chiến đấu, ngừng các hoạt động bảo dưỡng…

Tham mưu trưởng lục quân Mỹ thăm Trung  Quốc
Tham mưu trưởng lục quân Mỹ thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Odierno sẽ gặp gỡ tướng lĩnh Trung Quốc nhằm gây dựng lại niềm tin trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tham mưu trưởng lục quân Mỹ thăm Trung  Quốc

Tham mưu trưởng lục quân Mỹ thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Odierno sẽ gặp gỡ tướng lĩnh Trung Quốc nhằm gây dựng lại niềm tin trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Mỹ đề xuất giảm bộ binh xuống mức thấp nhất trong 74 năm
Mỹ đề xuất giảm bộ binh xuống mức thấp nhất trong 74 năm

VOV.VN - Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt ngân sách.

Mỹ đề xuất giảm bộ binh xuống mức thấp nhất trong 74 năm

Mỹ đề xuất giảm bộ binh xuống mức thấp nhất trong 74 năm

VOV.VN - Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt ngân sách.

Thống nhất chi phí duy trì quân Mỹ tại Nhật Bản
Thống nhất chi phí duy trì quân Mỹ tại Nhật Bản

Trong 5 năm tới, mỗi năm Nhật Bản sẽ chi 188 tỷ Yên (tương đương 2,3 tỷ USD) cho việc duy trì quân Mỹ tại nước này.

Thống nhất chi phí duy trì quân Mỹ tại Nhật Bản

Thống nhất chi phí duy trì quân Mỹ tại Nhật Bản

Trong 5 năm tới, mỗi năm Nhật Bản sẽ chi 188 tỷ Yên (tương đương 2,3 tỷ USD) cho việc duy trì quân Mỹ tại nước này.