Quân đội Mỹ đẩy nhanh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Ông Chuck Hagel nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ muốn đẩy nhanh việc chuẩn bị đào tạo, trang bị cũng như những gì cần thiết cho cuộc chiến chống IS.

Kênh truyền hình PressTV của Iran ngày 17/11 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vừa khẳng định, Mỹ đang xem xét đẩy nhanh cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (ảnh: thehindu.com)

Ông Chuck Hagel nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ muốn đẩy nhanh việc chuẩn bị đào tạo, trang bị cũng như những gì cần thiết cho cuộc chiến chống IS. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép triển khai 1.500 binh sĩ Mỹ tới Iraq. Số binh sĩ Mỹ đã tới Iraq một vài ngày trước.

Chính quyền của ông Obama liên tục khẳng định rằng, các binh sĩ Mỹ ở Iraq sẽ không tham gia chiến đấu trực tiếp. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey tuần trước thông báo, Lầu Năm Góc đang cân nhắc phương án sử dụng lực lượng bộ binh trong cuộc chiến chống IS.

Cho tới nay, Lầu Năm Góc tiến hành hàng loạt các cuộc không kích chống lại các phần tử khủng bố IS ở Iraq và Syria. Theo nguồn tin quân sự Mỹ, các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các phần tử khủng bố IS đã tiêu tốn của nước này hơn 8,3 triệu USD mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ ưu tiên hàng đầu cho cuộc chiến chống IS
Chính phủ Mỹ ưu tiên hàng đầu cho cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Chuyến thăm mới đây của tướng Dempsey tới Baghdad giúp giới lãnh đạo quân đội Mỹ hiểu rõ thực tế cuộc chiến mà họ đang tham gia tại Iraq.

Chính phủ Mỹ ưu tiên hàng đầu cho cuộc chiến chống IS

Chính phủ Mỹ ưu tiên hàng đầu cho cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Chuyến thăm mới đây của tướng Dempsey tới Baghdad giúp giới lãnh đạo quân đội Mỹ hiểu rõ thực tế cuộc chiến mà họ đang tham gia tại Iraq.

Mỹ bác bỏ liên minh với Tổng thống Syria để chống IS
Mỹ bác bỏ liên minh với Tổng thống Syria để chống IS

VOV.VN - Ông Obama cho biết, việc liên lạc với chính quyền Tổng thống Syria là khá hạn chế.

Mỹ bác bỏ liên minh với Tổng thống Syria để chống IS

Mỹ bác bỏ liên minh với Tổng thống Syria để chống IS

VOV.VN - Ông Obama cho biết, việc liên lạc với chính quyền Tổng thống Syria là khá hạn chế.

Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng bộ binh trong cuộc chiến chống IS
Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng bộ binh trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Kế hoạch này được Mỹ tính đến trong bối cảnh IS tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thêm nhiều phần lãnh thổ tại Syria và Iraq.

Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng bộ binh trong cuộc chiến chống IS

Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng bộ binh trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Kế hoạch này được Mỹ tính đến trong bối cảnh IS tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thêm nhiều phần lãnh thổ tại Syria và Iraq.

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS
Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

VOV.VN - Ông này muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

Đại tướng Mỹ Martin Dempsey bất ngờ thăm Iraq bàn kế chống IS

VOV.VN - Ông này muốn lắng nghe đề xuất của những người đang tham chiến tại Iraq cho kế hoạch mở rộng quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Cố vấn quân sự Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq chống IS
Cố vấn quân sự Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq chống IS

VOV.VN -  Tướng Martin Demsey cho biết, các nhóm nhỏ cố vấn quân sự Mỹ đã được thành lập tại căn cứ không quân ở tỉnh Anbar, Iraq.

Cố vấn quân sự Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq chống IS

Cố vấn quân sự Mỹ hỗ trợ lực lượng Iraq chống IS

VOV.VN -  Tướng Martin Demsey cho biết, các nhóm nhỏ cố vấn quân sự Mỹ đã được thành lập tại căn cứ không quân ở tỉnh Anbar, Iraq.