Hạ viện Mỹ không loại trừ khả năng đóng cửa Bộ An ninh nội địa

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ, John Boehner đang đặt ra khả năng Bộ An ninh nội địa có thể phải đóng cửa vào cuối tháng này vì bế tắc ngân sách.

Bộ An ninh nội địa đang là tâm điểm cuộc tranh cãi giữa chính phủ của Tổng thống Barack Obama và Quốc hội hiện do phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả 2 viện. Khúc mắc giữa 2 bên nảy sinh khi Tổng thống Obama ban hành sắc lệnh hành chính tháng 11 năm ngoái, theo đó cấm trục xuất gần 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã và đang có mặt trong lãnh thổ nước Mỹ.

Phe Cộng hòa đáp trả bằng việc không cho phép bộ An ninh nội địa, cơ quan có trách nhiệm đảm bảo an ninh tại biên giới, sân bay, bờ biển và bảo vệ Tổng thống Mỹ, được sử dụng tiền ngân sách tài khóa 2015 vào việc thực thi sắc lệnh hành chính trên.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, John Boehner (Ảnh: AP)

Quyền chi tiêu của Bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 27/2 tới. Trước đó, Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số hôm 14/1 đã thông qua một dự luật đồng ý chi trả cho Bộ An ninh nội địa nhưng chỉ đến tháng 9, khi kết thúc năm tài khóa hiện nay, và lúc đó sẽ đảo ngược nước cờ của Tổng thống Obama về việc giới hạn trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên tại Thượng viện, phe Dân chủ dù chiếm thiểu số vẫn có thể ngăn chặn dự luật này giành được 2/3 sự ủng hộ. Lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell tuyên bố dự luật đã đi vào bế tắc và yêu cầu Hạ viện đưa ra động thái tiếp theo.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã đổ lỗi cho các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ về bế tắc khiến Bộ An ninh nội địa có nguy cơ đóng cửa. Phe Dân chủ phản pháo rằng, trách nhiệm nằm ở phe Cộng hòa khi nước Mỹ có thể phải chịu đựng cảnh các cơ quan chính phủ thường xuyên bị đóng cửa một cách vô nghĩa.

Xuất hiện trên một chương trình của kênh truyền hình CBS hôm qua, Chánh văn phòng chính phủ Mỹ Denis McDonough đã cố gắng tạo thêm áp lực với phe Cộng hòa khi chỉ ra rằng những nhân viên nhà nước quan trọng ở biên giới đang phải làm việc mà không được trả lương vì những tranh cãi ngân sách bị ràng buộc với vấn đề nhập cư này.

Có khoảng 200.000 trong tổng số 230.000 công chức của bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ tiếp tục phải làm việc dù Quốc hội không nhất trí chi tiền cho cơ quan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS
Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS

Dự luật kéo dài thời gian thực thi chương trình huấn luyện và trang bị cho các tay súng đối lập ôn hòa tại Syria thêm hai năm.

Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS

Hạ viện Mỹ chuẩn y dự luật chi tiêu quốc phòng 2015, đầu tư chống IS

Dự luật kéo dài thời gian thực thi chương trình huấn luyện và trang bị cho các tay súng đối lập ôn hòa tại Syria thêm hai năm.

Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách, chính phủ Mỹ không phải đóng cửa
Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách, chính phủ Mỹ không phải đóng cửa

VOV.VN - Đợt đóng cửa gần đây đã khiến hơn 700.000 nhân viên phải làm việc không lương...

Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách, chính phủ Mỹ không phải đóng cửa

Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách, chính phủ Mỹ không phải đóng cửa

VOV.VN - Đợt đóng cửa gần đây đã khiến hơn 700.000 nhân viên phải làm việc không lương...

Ông John Boehner tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Ông John Boehner tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Sáng sớm nay (theo giờ Việt Nam), ông John Boehner đã được bầu lại làm chủ tịch Hạ viện Mỹ, bất chấp sự phản đối của nhiều nghị sỹ bảo thủ.

Ông John Boehner tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ông John Boehner tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Sáng sớm nay (theo giờ Việt Nam), ông John Boehner đã được bầu lại làm chủ tịch Hạ viện Mỹ, bất chấp sự phản đối của nhiều nghị sỹ bảo thủ.

Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine
Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các nghị sỹ của Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã kêu gọi chính quyền cung cấp khoản viện trợ này cho Ukraine.

Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine

Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các nghị sỹ của Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã kêu gọi chính quyền cung cấp khoản viện trợ này cho Ukraine.

Nhân viên quán bar âm mưu đầu độc  Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Nhân viên quán bar âm mưu đầu độc Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Tên Michael Hoyt, nhân viên quán bar tại Ohio, Mỹ đã bị cáo buộc âm mưu đầu độc ông John Boehner khi phục vụ ông tại đây.

Nhân viên quán bar âm mưu đầu độc  Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Nhân viên quán bar âm mưu đầu độc Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Tên Michael Hoyt, nhân viên quán bar tại Ohio, Mỹ đã bị cáo buộc âm mưu đầu độc ông John Boehner khi phục vụ ông tại đây.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy xuất khẩu khí đốt
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy xuất khẩu khí đốt

Hạ viện Mỹ ngày 28/1 thông qua dự luật HR351 nhằm đẩy nhanh quá trình cấp phép cho các hợp đồng xuất khẩu khí đốt của nước này.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy xuất khẩu khí đốt

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy xuất khẩu khí đốt

Hạ viện Mỹ ngày 28/1 thông qua dự luật HR351 nhằm đẩy nhanh quá trình cấp phép cho các hợp đồng xuất khẩu khí đốt của nước này.