Hạ viện trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Obama

VOV.VN -Ngày 18/6, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về Quyền Thúc đẩy Thương mại (TPA), còn gọi là quyền đàm phán nhanh dành cho Tổng thống.

TPA được thông qua với tỷ lệ 218 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Tuy nhiên, dự luật Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại (TAA), điều khoản quan trọng trong TPA lại chưa được Hạ viện đưa ra bỏ phiếu.
Ha vien My trao quyen dam phan nhanh cho Tong thong Obama hinh anh
Tòa nhà Hạ viện Mỹ ở đồi Capitol ở Washington (ảnh: Reuters)

Dự kiến vào 30/7 tới, Hạ viện mới tiến hành bỏ phiếu về TAA.

Theo quy định, gói dự luật TPA chỉ có thể được đưa lên bàn Tổng thống để ký thành luật sau khi Hạ viện phê chuẩn cả dự luật TPA và TAA. TAA, dự luật nhằm hỗ trợ và đào lại nhân công bị mất việc làm do ảnh hưởng của các thỏa thuận thương mại đã bị Hạ viện bác bỏ hôm 12/6.

Phần lớn các hạ nghị sỹ Dân chủ và nhiều nghị sỹ Cộng hòa đã bỏ phiếu chống với lý do dự luật này không đủ để hỗ trợ người lao động Mỹ cũng như để phản đối đề xuất cắt 700 triệu USD trong khoản ngân sách 2,6 tỷ USD tiền bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi (Medicare) để hỗ trợ cho chương trình TAA.

Việc Hạ viện bác bỏ dự luật TAA được xem là một đòn nặng đối với Tổng thống Obama, người đã đích thân tới Quốc hội Mỹ trước thời điểm bỏ phiếu để thuyết phục các nghị sỹ đảng Dân chủ.

Quyền đàm phán nhanh (TPA) là một công cụ thiết yếu để Mỹ và 11 quốc gia khác có thể sớm hoàn tất Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng thống Obama đang dồn toàn lực để thuyết phục các nghị sỹ của Đảng Dân chủ ủng hộ trao cho ông TPA và TAA. Việc TPA được thông qua sẽ mở đường cho Tổng thống Obama toàn quyền xúc tiến các cuộc đàm phán TPP với 11 quốc gia đối tác. Sau khi các cuộc đàm phán hoàn tất, Quốc hội Mỹ chỉ có quyền phê chuẩn hoặc phủ quyết, chứ không có quyền sửa đổi hay bổ sung các điều khoản của hiệp định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP
Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP

Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vốn thân Mỹ, nhưng ông không sẵn sàng hy sinh lợi ích của nước mình chỉ vì lợi ích của Washington.

Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP

Dù là đồng minh, Nhật cũng không nhượng bộ Mỹ về TPP

Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vốn thân Mỹ, nhưng ông không sẵn sàng hy sinh lợi ích của nước mình chỉ vì lợi ích của Washington.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TPA cho Tổng thống Obama
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TPA cho Tổng thống Obama

VOV.VN - Quyền đàm phán nhanh (TPA) là một công cụ thiết yếu để Mỹ và 11 quốc gia khác có thể sớm hoàn tất Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TPA cho Tổng thống Obama

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TPA cho Tổng thống Obama

VOV.VN - Quyền đàm phán nhanh (TPA) là một công cụ thiết yếu để Mỹ và 11 quốc gia khác có thể sớm hoàn tất Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đàm phán TPP: Nút thắt cuối cùng ở Quốc hội Mỹ
Đàm phán TPP: Nút thắt cuối cùng ở Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Đại diện thương mại Mỹ Mike Froman hôm qua 24/5 bày tỏ lạc quan về việc sớm đạt được một Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đàm phán TPP: Nút thắt cuối cùng ở Quốc hội Mỹ

Đàm phán TPP: Nút thắt cuối cùng ở Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Đại diện thương mại Mỹ Mike Froman hôm qua 24/5 bày tỏ lạc quan về việc sớm đạt được một Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7
Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể rút khỏi Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Bavaria, sau khi Đức công bố danh sách bị NSA theo dõi, tờ Bild (Đức) cho biết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể rút khỏi Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Bavaria, sau khi Đức công bố danh sách bị NSA theo dõi, tờ Bild (Đức) cho biết.

Bên lề G7, Tổng thống Obama được chào đón bằng… bia và xúc xích Đức
Bên lề G7, Tổng thống Obama được chào đón bằng… bia và xúc xích Đức

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được chào đón nồng nhiệt bằng những đặc sản nổi tiếng của nước chủ nhà Đức.

Bên lề G7, Tổng thống Obama được chào đón bằng… bia và xúc xích Đức

Bên lề G7, Tổng thống Obama được chào đón bằng… bia và xúc xích Đức

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được chào đón nồng nhiệt bằng những đặc sản nổi tiếng của nước chủ nhà Đức.

Hạ viện Mỹ thông qua, TPA vẫn giậm chân tại chỗ
Hạ viện Mỹ thông qua, TPA vẫn giậm chân tại chỗ

VOV.VN - Với 219 phiếu thuận và 211 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Quyền đàm phán nhanh (TPA)

Hạ viện Mỹ thông qua, TPA vẫn giậm chân tại chỗ

Hạ viện Mỹ thông qua, TPA vẫn giậm chân tại chỗ

VOV.VN - Với 219 phiếu thuận và 211 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật Quyền đàm phán nhanh (TPA)

Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP
Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP

VOV.VN - Mỹ hiện đang tìm kiếm thỏa thuận vào cuối 2013 giữa 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên thái Bình Dương.

Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP

Mỹ có bước tiến lớn trong các đàm phán TPP

VOV.VN - Mỹ hiện đang tìm kiếm thỏa thuận vào cuối 2013 giữa 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên thái Bình Dương.