Hai chính đảng Nhật Bản sáp nhập trước bầu cử

Việc sáp nhập này nhằm tăng cường sức mạnh cho “lực lượng thứ ba” để tranh ghế ở Hạ viện với hai chính đảng lớn

Hôm nay (17/11), Đảng “Hội Duy Tân Nhật Bản” của Thị trưởng thành phố Osaka, ông Toru Hashimoto và Đảng Thái Dương của cựu Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara đã quyết định sáp nhập để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.

Việc sáp nhập này nhằm tăng cường sức mạnh cho “lực lượng thứ ba” để tranh ghế ở Hạ viện với hai chính đảng lớn là Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ- cầm quyền) và Đảng Dân chủ Tự do (LDP - đảng đối lập lớn nhất).

Trên thực tế, Đảng Thái Dương do cựu Thị trưởng Isihara và nghị sĩ Takeo Hiranuma làm đồng Chủ tịch đã giải thể và các thành viên đảng này gia nhập Đảng “Hội Duy Tân Nhật Bản” của ông Hashimoto.
Các nhà phân tích cho rằng, nếu không có đảng nào giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử Hạ viện có 480 ghế, các đảng nhỏ có thể gây được ảnh hưởng nếu họ liên kết với nhau.

Trước đó, ông Isihara cho rằng đảng của ông sẽ liên minh với Đảng “Giảm thuế Nhật Bản” của Thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura. Nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn sau khi ông Hasimôtô tỏ ra miễn cưỡng trong việc tham gia liên minh với Đảng “Giảm thuế Nhật Bản” do những mâu thuẫn về chính sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm
Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm

(VOV) - Cuộc tổng tuyển cử sắp tới diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang đương đầu với muôn vàn thách thức.

Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm

Các đảng phái Nhật Bản chuẩn bị ngay cho bầu cử sớm

(VOV) - Cuộc tổng tuyển cử sắp tới diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang đương đầu với muôn vàn thách thức.

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện
Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

(VOV) - Động thái này mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12 tới.

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

(VOV) - Động thái này mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12 tới.

Hai cựu Thủ tướng Nhật Bản rút khỏi chính trường
Hai cựu Thủ tướng Nhật Bản rút khỏi chính trường

Theo đó, ông Yasuo Fukuda và Yoshiro Mori sẽ rút khỏi chính trường Nhật Bản.

Hai cựu Thủ tướng Nhật Bản rút khỏi chính trường

Hai cựu Thủ tướng Nhật Bản rút khỏi chính trường

Theo đó, ông Yasuo Fukuda và Yoshiro Mori sẽ rút khỏi chính trường Nhật Bản.