Hai cựu Thủ tướng Nhật Bản rút khỏi chính trường

Theo đó, ông Yasuo Fukuda và Yoshiro Mori sẽ rút khỏi chính trường Nhật Bản.

Hai cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda và Yoshiro Mori nằm trong số các nghị sỹ sẽ không ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 16/12 tới sau khi Hạ viện Nhật Bản bị giải tán chiều 16/11.

Ông Fukuda (76 tuổi), người trở thành Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản có cha cũng từng giữ chức vụ này, hồi tháng 9 vừa qua đã nói với những người ủng hộ ông rằng, đã đến thời điểm thích hợp để rời khỏi chính trường.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda (đứng giữa) và cựu Thủ Yoshiro Mori (bên phải) - (Ảnh: AP)

Trong khi đó, ông Mori (75 tuổi) hồi đầu tháng này nói rằng ông sẽ nhường đường cho các chính trị gia trẻ hơn.

Cựu Bộ trưởng phụ trách chính sách kinh tế và tài chính Kaoru Yosano (74 tuổi) cùng hai cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Hidenao Nakagawa (68 tuổi) và Tsutomu Takebe (71 tuổi) cũng cho biết họ sẽ rút khỏi chính trường.

Ông Yosano, người đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo kế hoạch tăng thuế tiêu dùng gây tranh cãi ở Nhật Bản, sẽ rời khỏi chính trường do ung thư họng gây khó khăn cho việc nói năng của ông.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma (71 tuổi) và cựu Phó Chủ tịch LDP Taku Yamasaki (75 tuổi), hai người đã thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2009, cũng cho biết họ sẽ không ra tranh cử lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản chuẩn bị công bố quyết định tham gia đàm phán TPP
Nhật Bản chuẩn bị công bố quyết định tham gia đàm phán TPP

(VOV) - Doanh nghiệp Nhật Bản kêu gọi Chính phủ Nhật Bản sớm tham gia đàm phán để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nhật Bản chuẩn bị công bố quyết định tham gia đàm phán TPP

Nhật Bản chuẩn bị công bố quyết định tham gia đàm phán TPP

(VOV) - Doanh nghiệp Nhật Bản kêu gọi Chính phủ Nhật Bản sớm tham gia đàm phán để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên đàm phán tại Mông Cổ
Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên đàm phán tại Mông Cổ

(VOV) -Giới quan sát nhận định, phía Nhật Bản yêu cầu một giải pháp cụ thể cho vấn đề con tin người Nhật bị bắt cóc.

Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên đàm phán tại Mông Cổ

Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên đàm phán tại Mông Cổ

(VOV) -Giới quan sát nhận định, phía Nhật Bản yêu cầu một giải pháp cụ thể cho vấn đề con tin người Nhật bị bắt cóc.

Nhật Bản có thể giải tán Hạ viện ngay trong tuần này
Nhật Bản có thể giải tán Hạ viện ngay trong tuần này

(VOV) -Với tuyên bố trên, dự báo tình hình chính trường Nhật Bản có thể chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ trong những ngày tới.

Nhật Bản có thể giải tán Hạ viện ngay trong tuần này

Nhật Bản có thể giải tán Hạ viện ngay trong tuần này

(VOV) -Với tuyên bố trên, dự báo tình hình chính trường Nhật Bản có thể chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ trong những ngày tới.

Kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái
Kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái

(VOV) - Dự báo, kinh tế Nhật Bản trong quý 3 giảm 0,9% so với quý trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái

Kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái

(VOV) - Dự báo, kinh tế Nhật Bản trong quý 3 giảm 0,9% so với quý trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Nợ công của Nhật Bản lên mức kỷ lục
Nợ công của Nhật Bản lên mức kỷ lục

(VOV) - Món nợ lên tới trên 983.000 tỷ Yen chủ yếu do chi tiêu vào công cuộc tái thiết sau trận động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011.

Nợ công của Nhật Bản lên mức kỷ lục

Nợ công của Nhật Bản lên mức kỷ lục

(VOV) - Món nợ lên tới trên 983.000 tỷ Yen chủ yếu do chi tiêu vào công cuộc tái thiết sau trận động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản thành lập chính đảng mới
Nhật Bản thành lập chính đảng mới

(VOV) -Đảng mới mang tên "Đảng Mặt trời" (POS) và bao gồm toàn bộ 5 thành viên đảng bảo thủ đối lập Bình minh Nhật Bản.

Nhật Bản thành lập chính đảng mới

Nhật Bản thành lập chính đảng mới

(VOV) -Đảng mới mang tên "Đảng Mặt trời" (POS) và bao gồm toàn bộ 5 thành viên đảng bảo thủ đối lập Bình minh Nhật Bản.

"Sóng lớn" trên chính trường Nhật Bản
"Sóng lớn" trên chính trường Nhật Bản

(VOV) - Sự chia rẽ trong Đảng Dân chủ cầm quyền, sự suy giảm uy tín của Chính phủ đã khiến dân Nhật Bản chán nền chính trị của nước mình.

"Sóng lớn" trên chính trường Nhật Bản

"Sóng lớn" trên chính trường Nhật Bản

(VOV) - Sự chia rẽ trong Đảng Dân chủ cầm quyền, sự suy giảm uy tín của Chính phủ đã khiến dân Nhật Bản chán nền chính trị của nước mình.

Nhật Bản thông qua nghị quyết giải tán Hạ viện
Nhật Bản thông qua nghị quyết giải tán Hạ viện

(VOV)- Sau khi Nhật hoàng đồng ý, Chủ tịch Hạ viện Yokomichi sẽ tuyên bố giải tán Hạ viện chiều 16/11.

Nhật Bản thông qua nghị quyết giải tán Hạ viện

Nhật Bản thông qua nghị quyết giải tán Hạ viện

(VOV)- Sau khi Nhật hoàng đồng ý, Chủ tịch Hạ viện Yokomichi sẽ tuyên bố giải tán Hạ viện chiều 16/11.

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện
Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

(VOV) - Động thái này mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12 tới.

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

(VOV) - Động thái này mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12 tới.