Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24/5 đã lên đường tới Trung Đông với các chặng dừng chân ngắn tại Israel, khu Bờ Tây, Jordan và Ai Cập. Đây sẽ là chuyến thăm trực tiếp cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Biden liên quan tới cuộc xung đột giữa Israel và Palestine từng bùng phát cách đây 2 tuần.

Mục đích chính của chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ đó là củng cố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine với hy vọng thỏa thuận này sẽ được duy trì, thảo luận nhu cầu vận chuyển khẩn cấp viện trợ nhân đạo vào Gaza, và tạo nền móng cho việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, Ngoại trưởng Blinken sẽ làm việc với các đối tác khu vực để đảm bảo một nỗ lực điều phối quốc tế nhằm giúp triển khai ngay lập tức viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Ngoại trưởng Blinken sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Israel, Palestine, Ai Cập và Jordan nhưng sẽ không gặp đại diện phong trào vũ trang Hamas đang nắm quyền kiểm soát Gaza. Hamas từng bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài và liên lạc giữa các quan chức Mỹ và tổ chức này bị cấm. Điều đó có nghĩa Mỹ sẽ phải thông qua các nước thứ ba như Ai Cập và Qatar để chuyển các thông điệp tới Hamas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Đông tạm yên tiếng súng, ngoại giao “trở lại tuyến đầu”
Trung Đông tạm yên tiếng súng, ngoại giao “trở lại tuyến đầu”

VOV.VN - Liên Hợp Quốc mới đây kêu gọi một tiến trình chính trị thực chất nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột giữa Israel và Palestine.

Trung Đông tạm yên tiếng súng, ngoại giao “trở lại tuyến đầu”

Trung Đông tạm yên tiếng súng, ngoại giao “trở lại tuyến đầu”

VOV.VN - Liên Hợp Quốc mới đây kêu gọi một tiến trình chính trị thực chất nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột giữa Israel và Palestine.

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông
Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Frank McKenzie nhận định, trong khi Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông thì những đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

Tướng Mỹ: Nga và Trung Quốc đang tìm cách “thế chân” Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Frank McKenzie nhận định, trong khi Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông thì những đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, “chảo lửa” Trung Đông đã hạ nhiệt?      
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, “chảo lửa” Trung Đông đã hạ nhiệt?      

VOV.VN - Với nỗ lực của Liên Hợp Quốc, cùng vai trò trung gian của Ai Cập và Mỹ, Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza đã đồng ý ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh dữ dội.

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, “chảo lửa” Trung Đông đã hạ nhiệt?      

Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, “chảo lửa” Trung Đông đã hạ nhiệt?      

VOV.VN - Với nỗ lực của Liên Hợp Quốc, cùng vai trò trung gian của Ai Cập và Mỹ, Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza đã đồng ý ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh dữ dội.