Hai năm sóng thần: Thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) - Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi nhân dân Nhật Bản chung tay xây dựng lại những gì đã mất.

Sáng ngày 11/3 (giờ Nhật Bản), để kỷ niệm ngày Nhật Bản chịu thảm họa sóng thần kép 11/3/2011, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi bản thông điệp tới toàn dân chúng. Trong bản thông điệp, Thủ tướng Abe  nhấn mạnh rằng: “Nếu mùa Xuân không thể đến với vùng Đông Bắc Nhật Bản, thì mùa Xuân cũng không thể đến với nước Nhật. Mỗi ngày chúng ta hãy quên đi những nỗi đau trong quá khứ và chung tay xây dựng lại những gì đã mất ”.

Máy bay, Ô tô trôi dạt sau sóng thần (Ảnh AFP)
Ông cũng kêu gọi nhân dân Nhật Bản hãy hướng về nơi đã chịu thảm họa sóng thần với những hành động cụ thể.

Mở đầu bản thông điệp, Thủ tướng Abe tỏ ý tiếc thương đối với những gia đình có người chết trong thảm họa. Ông cũng bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đối với những gia đình vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm, động viên mọi người vượt qua những khó khăn này, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng một tương lai mới.

Trong khi đó, tại Nhà thờ ở New York Mỹ, ngày 10/3 (theo giờ Mỹ), Lễ tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong thảm họa sóng thần 11/3/2011 cũng đã được tổ chức. Hơn 500 người dân Mỹ và người Nhật Bản đang sinh sống, làm việc tại New York đã tham gia. Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại New York đã kêu gọi nhân dân Mỹ hãy cùng chia sẻ với sự mất mát của những nạn nhân, tăng cường đoàn kết, chung tay xây dựng xã hội hòa bình và đầy tình thương./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu sóng thần Nhật Bản: Mang nụ cười trở lại
Hậu sóng thần Nhật Bản: Mang nụ cười trở lại

Có việc làm không chỉ giúp họ duy trì cuộc sống mà quan trọng hơn họ có thể đóng góp vào quá trình tái thiết lại quê hương.

Hậu sóng thần Nhật Bản: Mang nụ cười trở lại

Hậu sóng thần Nhật Bản: Mang nụ cười trở lại

Có việc làm không chỉ giúp họ duy trì cuộc sống mà quan trọng hơn họ có thể đóng góp vào quá trình tái thiết lại quê hương.

Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần
Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần

(VOV) - Đây là cuộc diễn tập đầu tiên ở Nhật Bản kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần

Nhật Bản diễn tập đối phó động đất, sóng thần

(VOV) - Đây là cuộc diễn tập đầu tiên ở Nhật Bản kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản: 2 năm sau thảm họa động đất, sóng thần
Nhật Bản: 2 năm sau thảm họa động đất, sóng thần

(VOV) -Tuy vẫn còn muôn vàn những khó khăn nhưng những gì mà cả nước Nhật đã làm cho thấy một ý chí và nỗ lực tuyệt vời

Nhật Bản: 2 năm sau thảm họa động đất, sóng thần

Nhật Bản: 2 năm sau thảm họa động đất, sóng thần

(VOV) -Tuy vẫn còn muôn vàn những khó khăn nhưng những gì mà cả nước Nhật đã làm cho thấy một ý chí và nỗ lực tuyệt vời

Hậu sóng thần Nhật Bản: Phủ xanh lại quê hương
Hậu sóng thần Nhật Bản: Phủ xanh lại quê hương

Lấy lại màu xanh cho quê hương đang là nỗi trăn trở của những con người ở phía đông nam thành phố Natori, tỉnh Miyagi, Nhật Bản  

Hậu sóng thần Nhật Bản: Phủ xanh lại quê hương

Hậu sóng thần Nhật Bản: Phủ xanh lại quê hương

Lấy lại màu xanh cho quê hương đang là nỗi trăn trở của những con người ở phía đông nam thành phố Natori, tỉnh Miyagi, Nhật Bản  

Nhật khởi động hệ thống cảnh báo sóng thần mới
Nhật khởi động hệ thống cảnh báo sóng thần mới

(VOV) - Hệ thống này có 2 mức cao và lớn trong vòng 3 phút sau khi xảy ra động đất 8 độ richter hoặc hơn thế.

Nhật khởi động hệ thống cảnh báo sóng thần mới

Nhật khởi động hệ thống cảnh báo sóng thần mới

(VOV) - Hệ thống này có 2 mức cao và lớn trong vòng 3 phút sau khi xảy ra động đất 8 độ richter hoặc hơn thế.