Nhật Bản: 2 năm sau thảm họa động đất, sóng thần

(VOV) -Tuy vẫn còn muôn vàn những khó khăn nhưng những gì mà cả nước Nhật đã làm cho thấy một ý chí và nỗ lực tuyệt vời

Hôm nay (11/3), tròn hai năm kể từ khi khu vực Đông Bắc Nhật Bản bị rung chuyển bởi trận động đất cường độ 9 độ Richters kéo theo trận sóng làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, đồng thời gây ra thảm họa về rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, hai năm khó khăn đó, đã cho thấy ý chí của con người và đất nước Nhật Bản.



Ba bức ảnh chụp tại cây cầu trong thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, nơi bị sóng thần tàn phá vào những ngày 15/3/2011, 13/1/2012 và 22/2/2013. (Ảnh: AFP).


Theo thống kê mới nhất mà Cơ quan cảnh sát quốc gia (NPA) Nhật Bản công bố, tính đến ngày 8/3 năm nay, trận động đất và sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 15.881 người, khiến 2.668 người mất tích và khoảng 310.000 người vẫn phải sống tha hương suốt 2 năm qua. Công tác tìm kiếm và nhận dạng thi thể nạn nhân vẫn đang được tiến hành và sẽ còn kéo dài.

Trong khi đó, 54.000 nghìn người dân Fukushima phải rời bỏ nhà cửa nhiều khả năng sẽ không thể trở về nhà ít nhất trong vòng 4 năm tới do môi trường những khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố phóng xạ vẫn chưa đảm bảo an toàn. Lo ngại vẫn còn đó khi giới chức y tế phát hiện các ca ung thư tuyến giáp đầu tiên ở trẻ em tỉnh Fukushima trong các cuộc kiểm tra gần đây. Điều này khiến nhiều cư dân lo ngại.

“Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu chụp X quang và xét nghiệm cho thấy tôi không bị nhiễm xạ. Tôi luôn mua nước uống từ siêu thị”- Một cư dân Fukushima nói.

Ngoài ra, sự cố hạt nhân còn gây ra những khó khăn cho kinh tế Nhật Bản khi chỉ có 2 lò phản ứng điện hạt nhân còn hoạt động do sức ép dư luận buộc chính phủ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi cho vận hành trở lại. Điều này đã gây ra tình trạng thiếu điện trầm trọng.

Trong khi đó, công tác tái thiết sau thảm họa kép vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn. 22 trong số 42 lãnh đạo các thành phố, thị trấn, làng mạc quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và những khu vực bị sóng thần tàn phá ở 3 tỉnh Fukushima, Miyagi, Iwate cho rằng quá trình khôi phục từ thảm họa vẫn “chậm hơn so với dự định” hoặc “hoàn toàn không tiến triển”.

Cùng với đó, phong trào biểu tình phản đối điện hạt nhân tiếp tục diễn ra mạnh mẽ vào hôm chủ nhật (10/3) thời điểm toàn nước Nhật tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất sóng thần.

“Chúng tôi muốn ngừng sử dụng hoàn toàn năng lượng hạt nhân. Chúng tôi cũng muốn chính phủ chuyển sang sử dụng hoàn toàn các nguồn năng lượng tự nhiên khác thay thế”- Một người biểu tình cho biết.

Theo các chuyên gia, thì công cuộc tái thiết các thành phố và thị trấn sau thảm họa kép có thể phải mất một thập kỷ. Như vậy, 2 năm qua, công cuộc tái thiết mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Dẫu vậy, hơn 70% lãnh đạo các địa phương ở Đông Bắc Nhật Bản cho rằng đối sách khắc phục thảm họa thiên tai mà Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đề ra hiệu quả hơn so với chính quyền tiền nhiệm. Trong bản dự thảo ngân sách tài khóa 2013 được thông qua đầu năm, Tokyo dành 6.000 tỷ yên bổ sung cho công cuộc tái thiết khu vực đông bắc, nâng tổng số ngân sách dành cho tái thiết lên 25.000 tỷ yên. Một số tiền khổng lồ để tiếp sức cho một nỗ lực khổng lồ: Đó là mang lại sức sống mới cho cả một vùng duyên hải rộng lớn của các tỉnh bị sóng thần quét qua mà nhiều nơi giờ đây chỉ còn lại phế tích.

Sau 2 năm, tuy vẫn còn muôn vàn những khó khăn nhưng những gì mà cả nước Nhật và người dân khu vực Đông Bắc đang làm đã cho thấy một ý chí và nỗ lực tuyệt vời. Đất nước và con người Nhật Bản vẫn luôn đứng vững và kiên cường vươn lên từ trong thảm họa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thử nghiệm mở lại ngành ngư nghiệp tỉnh Fukushima
Thử nghiệm mở lại ngành ngư nghiệp tỉnh Fukushima

Đây là nỗ lực nhằm khôi phục lại ngành ngư nghiệp của tỉnh Fukushima vốn đã ngừng hoạt động kể tháng 3/2011.

Thử nghiệm mở lại ngành ngư nghiệp tỉnh Fukushima

Thử nghiệm mở lại ngành ngư nghiệp tỉnh Fukushima

Đây là nỗ lực nhằm khôi phục lại ngành ngư nghiệp của tỉnh Fukushima vốn đã ngừng hoạt động kể tháng 3/2011.

Lính Mỹ kiện TEPCO vì nhiễm phóng xạ Fukushima
Lính Mỹ kiện TEPCO vì nhiễm phóng xạ Fukushima

TEPCO cho biết, đây là vụ kiện đầu tiên ở một tòa án nước ngoài liên quan tới việc xử lý thảm họa ở Fukushima.

Lính Mỹ kiện TEPCO vì nhiễm phóng xạ Fukushima

Lính Mỹ kiện TEPCO vì nhiễm phóng xạ Fukushima

TEPCO cho biết, đây là vụ kiện đầu tiên ở một tòa án nước ngoài liên quan tới việc xử lý thảm họa ở Fukushima.

Tỉ lệ trẻ sơ sinh ở Fukushima giảm
Tỉ lệ trẻ sơ sinh ở Fukushima giảm

Đây là kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành tại hơn 1.000 cơ sở y tế có dịch vụ phụ sản trên toàn quốc từ tháng 4 tới hết tháng 6 năm nay.  

Tỉ lệ trẻ sơ sinh ở Fukushima giảm

Tỉ lệ trẻ sơ sinh ở Fukushima giảm

Đây là kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành tại hơn 1.000 cơ sở y tế có dịch vụ phụ sản trên toàn quốc từ tháng 4 tới hết tháng 6 năm nay.  

Nhật Bản công bố điều tra về sự cố Fukushima
Nhật Bản công bố điều tra về sự cố Fukushima

Trong bản điều tra, TEPCO thừa nhận đã không có sự chuẩn bị thích đáng cho các sự cố hạt nhân khẩn cấp có thể xảy ra.

Nhật Bản công bố điều tra về sự cố Fukushima

Nhật Bản công bố điều tra về sự cố Fukushima

Trong bản điều tra, TEPCO thừa nhận đã không có sự chuẩn bị thích đáng cho các sự cố hạt nhân khẩn cấp có thể xảy ra.

Nước nhiễm phóng xạ tại Fukushima tiếp tục rò rỉ
Nước nhiễm phóng xạ tại Fukushima tiếp tục rò rỉ

Khoảng 45 tấn nước phóng xạ bị rò rỉ và có thể một lượng nước nhiễm xạ đã bị tràn ra biển.

Nước nhiễm phóng xạ tại Fukushima tiếp tục rò rỉ

Nước nhiễm phóng xạ tại Fukushima tiếp tục rò rỉ

Khoảng 45 tấn nước phóng xạ bị rò rỉ và có thể một lượng nước nhiễm xạ đã bị tràn ra biển.

Giải quyết sự cố Fukushima phải mất 40 năm
Giải quyết sự cố Fukushima phải mất 40 năm

Đây là ước tính của chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy này.

Giải quyết sự cố Fukushima phải mất 40 năm

Giải quyết sự cố Fukushima phải mất 40 năm

Đây là ước tính của chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy này.

Phát hiện cá bị nhiễm phóng xạ gần nhà máy Fukushima
Phát hiện cá bị nhiễm phóng xạ gần nhà máy Fukushima

(VOV) - Con cá được phát hiện bị nhiễm phóng xạ cao hơn 5.000 lần so với mức giới hạn của chính phủ.

Phát hiện cá bị nhiễm phóng xạ gần nhà máy Fukushima

Phát hiện cá bị nhiễm phóng xạ gần nhà máy Fukushima

(VOV) - Con cá được phát hiện bị nhiễm phóng xạ cao hơn 5.000 lần so với mức giới hạn của chính phủ.