Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nếu Nga tới

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa tuyên bố lực lượng này sẽ chiến đấu “đến giọt máu cuối cùng” để bảo vệ đất nước họ trong trường hợp Nga đưa quân sang.

Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi, 48 tuổi, hối thúc người dân Ukraine hãy bình tĩnh trước thông tin về khả năng Nga can thiệp quân sự.

Tướng Valerii Zaluzhnyi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng Ukraine đã ở trong tình trạng chiến tranh với Nga từ năm 2014. Trả lời phỏng vấn độc quyền cho hãng Sky News (Anh), vị tướng này nhấn mạnh “điều này chả có gì mới với chúng tôi cả”.

Một trong các câu hỏi dành cho tướng Zaluzhnyi là liệu ông có thất vọng về việc khối quân sự NATO (bao gồm Anh và Mỹ) đã loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine để hỗ trợ cho nước này trong tình huống Nga động binh với họ. Vị tổng tư lệnh Ukraine trả lời rằng ông không trông đợi một “món quà từ Chúa” và các lực lượng dưới quyền của ông sẽ ứng phó với tình huống đó.

Tướng Zaluzhnyi thận trọng khi nói về kết quả đàm phán tuần này giữa Mỹ, NATO, và Nga về vấn đề an ninh của Ukraine và châu Âu.

Phát biểu từ phòng họp bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev vào tối 10/1/2022, Tổng tư lệnh Zaluzhnyi cho biết, sứ mệnh của ông là “chuẩn bị và duy trì lực lượng vũ trang Ukraine để đáp ứng nhiệm vụ của mình – bảo vệ nhà nước”.

Tướng Zaluzhnyi nói: “Chúng tôi đã tham chiến được 8 năm. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tiến hành các hoạt động quân sự ở các vùng Donetsk và Luhansk, và ho sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở các vùng khác nữa”. Tướng Zaluzhnyi ám chỉ những khu vực ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng ly khai đã chiến đấu chống lại quân chính phủ Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Vẫn lời tướng Zaluzhnyi: “Chúng tôi sẽ không tấn công ai cả nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ mảnh đất của chúng tôi đến giọt máu cuối cùng”.

Quân đội Ukraine đã ở trong trạng thái chiến tranh thường trực, chỉ có mức độ là tăng hoặc giảm.

Bản thân tướng Zaluzhnyi là người có nhiều kinh nghiệm trong xung đột biên giới. Ông đã chỉ huy các lực lượng ở miền đông Ukraine trong những ngày chết chóc của cuộc đối đầu ở khu vực này giai đoạn 2014 - 2015.

Tướng Zaluzhnyi cho biết, quân đội Ukraine đang theo dõi sát sao và phân tích các hoạt động của lực lượng Nga ở gần biên giới.

Quân đội Ukraine hiện có khoảng 260.000 quân. So với 8 năm trước, họ được trang bị và huấn luyện tốt hơn.

Ở Ukraine hiện có khoảng 100 quân nhân Anh giúp huấn luyện khoảng 20.000 quân nhân Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine
Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, trưởng phái đoàn Mỹ, nhấn mạnh rằng các nước thành viên NATO có cùng tiếng nói trong việc kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng ở biên giới với Ukraine.

Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine

Mỹ kêu gọi Nga tiếp tục đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, trưởng phái đoàn Mỹ, nhấn mạnh rằng các nước thành viên NATO có cùng tiếng nói trong việc kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng ở biên giới với Ukraine.

“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”
“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”

VOV.VN - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng việc giảm mức độ lưu trữ khí đốt dẫn đến giá nhiên liệu tăng ở châu Âu nhiều khả năng bắt nguồn từ "hành vi của Nga".

“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”

“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”

VOV.VN - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng việc giảm mức độ lưu trữ khí đốt dẫn đến giá nhiên liệu tăng ở châu Âu nhiều khả năng bắt nguồn từ "hành vi của Nga".

Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?
Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?

VOV.VN - Phía Nga vẫn chưa tỏ dấu hiệu mềm yếu trong vấn đề Ukraine, khiến Ukraine lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc can thiệp quân sự. Vì sao Nga lại cứng rắn với quốc gia láng giềng phía tây đến như vậy?

Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?

Vì sao Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp tục cứng rắn với Ukraine?

VOV.VN - Phía Nga vẫn chưa tỏ dấu hiệu mềm yếu trong vấn đề Ukraine, khiến Ukraine lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc can thiệp quân sự. Vì sao Nga lại cứng rắn với quốc gia láng giềng phía tây đến như vậy?

Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine
Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo cuối năm 2021 vào chiều 23/12 (giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Putin khẳng định việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vốn không có trong dự tính trước khi có cái mà ông gọi là cuộc “đảo chính” ở Ukraine vào năm 2014.

Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine

Putin: Sáp nhập Crimea không trong dự tính của Nga trước khi có “đảo chính” ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp báo cuối năm 2021 vào chiều 23/12 (giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Putin khẳng định việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vốn không có trong dự tính trước khi có cái mà ông gọi là cuộc “đảo chính” ở Ukraine vào năm 2014.

Hé lộ clip quân Ukraine ẩn nấp trong chiến hào sẵn sàng cho kịch bản quân Nga tới
Hé lộ clip quân Ukraine ẩn nấp trong chiến hào sẵn sàng cho kịch bản quân Nga tới

VOV.VN - Clip mới nhất sau do phóng viên Sky News quay. Clip ghi lại hình ảnh bên trong chiến hào quân đội Ukraine ở miền Đông nước này. Họ đồn trú, ẩn nấp, phục sẵn tại đây để đề phòng kịch bản Nga can thiệp quân sự. Hệ thống chiến hào này giáp với khu vực mà quân ly khai kiểm soát.

Hé lộ clip quân Ukraine ẩn nấp trong chiến hào sẵn sàng cho kịch bản quân Nga tới

Hé lộ clip quân Ukraine ẩn nấp trong chiến hào sẵn sàng cho kịch bản quân Nga tới

VOV.VN - Clip mới nhất sau do phóng viên Sky News quay. Clip ghi lại hình ảnh bên trong chiến hào quân đội Ukraine ở miền Đông nước này. Họ đồn trú, ẩn nấp, phục sẵn tại đây để đề phòng kịch bản Nga can thiệp quân sự. Hệ thống chiến hào này giáp với khu vực mà quân ly khai kiểm soát.

Tình cảnh quân đội Ukraine bên trong chiến hào đối đầu với quân ly khai ở miền Đông
Tình cảnh quân đội Ukraine bên trong chiến hào đối đầu với quân ly khai ở miền Đông

VOV.VN - Ở khu vực đối đầu với quân ly khai ở miền Đông, quân đội Ukraine chủ yếu chốt trong chiến hào, chiến đấu giằng co với đối phương. Một số lính Ukraine nuôi chó để trông chừng đạn pháo bay tới.

Tình cảnh quân đội Ukraine bên trong chiến hào đối đầu với quân ly khai ở miền Đông

Tình cảnh quân đội Ukraine bên trong chiến hào đối đầu với quân ly khai ở miền Đông

VOV.VN - Ở khu vực đối đầu với quân ly khai ở miền Đông, quân đội Ukraine chủ yếu chốt trong chiến hào, chiến đấu giằng co với đối phương. Một số lính Ukraine nuôi chó để trông chừng đạn pháo bay tới.

Nga vẫn sở hữu lợi thế lớn trước Mỹ trong cuộc giành ảnh hưởng ở Ukraine
Nga vẫn sở hữu lợi thế lớn trước Mỹ trong cuộc giành ảnh hưởng ở Ukraine

VOV.VN - Cả Nga và Mỹ đều có những lợi thế riêng trong vấn đề Ukraine. Tổng thống Putin có thể muốn dùng giải pháp mềm để vô hiệu hóa liên minh Mỹ- Ukraine nhưng nếu Washington vượt lằn ranh đỏ của Moscow, ông Putin có thể sử dụng đến sức mạnh nóng.

Nga vẫn sở hữu lợi thế lớn trước Mỹ trong cuộc giành ảnh hưởng ở Ukraine

Nga vẫn sở hữu lợi thế lớn trước Mỹ trong cuộc giành ảnh hưởng ở Ukraine

VOV.VN - Cả Nga và Mỹ đều có những lợi thế riêng trong vấn đề Ukraine. Tổng thống Putin có thể muốn dùng giải pháp mềm để vô hiệu hóa liên minh Mỹ- Ukraine nhưng nếu Washington vượt lằn ranh đỏ của Moscow, ông Putin có thể sử dụng đến sức mạnh nóng.