Hàn - Mỹ - Nhật họp về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trước đó Trung Quốc tiến hành các cuộc gặp song phương với Nga và Mỹ.

Các phái viên hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 6/11 đã có cuộc gặp tại Washington, Mỹ nhằm thảo luận về các điều kiện thích hợp để nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc họp 3 bên diễn ra sau khi Trung Quốc tiến hành các cuộc gặp song phương với Nga và Mỹ, trong một nỗ lực nhằm tái khởi động cuộc đàm phán 6 bên.

Tham dự cuộc họp 3 bên về vấn đề Triều Tiên lần này có đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies, trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc Cho Tae-yong và người đồng cấp Nhật Bản Junichi Ihara.

Tại cuộc gặp, các quan chức tái khẳng định rằng phi hạt nhân hóa cần phải là chương trình nghị sự ưu tiên số 1 hiện nay nếu các cuộc đàm phán 6 bên được nối lại.

Bên cạnh đó, đại diện của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng thảo luận về các điều kiên ưu tiên do Trung Quốc đề xuất trước đó nhằm tái khởi động đàm phán 6 bên. Phía Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng những nỗ lực của Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng nhằm đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc tại cuộc đàm phán 6 bên về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ hồi tháng trước đã tiến hành các cuộc gặp song phương riêng rẽ với các quan chức Mỹ và Nga nhằm trao đổi quan điểm và cách thức thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề này.

Bắc Kinh hiện đang giữ liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan tại cuộc đàm phán 6 bên và kêu gọi các bên sớm nối lại cuộc đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Trung thảo luận nối lại đàm phán về hạt nhân Triều Tiên
Nga-Trung thảo luận nối lại đàm phán về hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên có cuộc gặp tại Bắc Kinh để bàn về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Nga-Trung thảo luận nối lại đàm phán về hạt nhân Triều Tiên

Nga-Trung thảo luận nối lại đàm phán về hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên có cuộc gặp tại Bắc Kinh để bàn về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên đồng ý để các nghị sỹ Hàn Quốc thăm Kaesong
Triều Tiên đồng ý để các nghị sỹ Hàn Quốc thăm Kaesong

VOV.VN - Trước đó 1 ủy ban của Hàn Quốc yêu cầu được thăm khu công nghiệp để kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh.

Triều Tiên đồng ý để các nghị sỹ Hàn Quốc thăm Kaesong

Triều Tiên đồng ý để các nghị sỹ Hàn Quốc thăm Kaesong

VOV.VN - Trước đó 1 ủy ban của Hàn Quốc yêu cầu được thăm khu công nghiệp để kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên
Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc gần đây đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm tháo gỡ những bất đồng và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Trung - Mỹ thảo luận về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc gần đây đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm tháo gỡ những bất đồng và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên bất ngờ thả 6 người Hàn Quốc bị bắt giữ
Triều Tiên bất ngờ thả 6 người Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Đây là động thái được xem là mang tính chất hòa giải của Triều Tiên.

Triều Tiên bất ngờ thả 6 người Hàn Quốc bị bắt giữ

Triều Tiên bất ngờ thả 6 người Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Đây là động thái được xem là mang tính chất hòa giải của Triều Tiên.

Mỹ lên kế hoạch đối phó đe dọa tên lửa của Triều Tiên
Mỹ lên kế hoạch đối phó đe dọa tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Đô đốc Samuel Locklear đưa ra tuyên bố sau khi Triều Tiên tiết lộ nước này có tên lửa liên lục địa tiếp cận được lãnh thổ Mỹ.

Mỹ lên kế hoạch đối phó đe dọa tên lửa của Triều Tiên

Mỹ lên kế hoạch đối phó đe dọa tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Đô đốc Samuel Locklear đưa ra tuyên bố sau khi Triều Tiên tiết lộ nước này có tên lửa liên lục địa tiếp cận được lãnh thổ Mỹ.

Du lịch tại khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên
Du lịch tại khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên

VOV.VN - Khu vực được canh gác cẩn mật nhất thế giới giờ lại rộn rã đón khách du lịch đến từ nhiều quốc gia.

Du lịch tại khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên

Du lịch tại khu phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên

VOV.VN - Khu vực được canh gác cẩn mật nhất thế giới giờ lại rộn rã đón khách du lịch đến từ nhiều quốc gia.

Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên

Các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 6/11 tới.

Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tham vấn về hạt nhân của Triều Tiên

Các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 6/11 tới.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng giúp Triều Tiên đổi lại Triều Tiên cần thể hiện sự chân thành.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng giúp Triều Tiên đổi lại Triều Tiên cần thể hiện sự chân thành.