Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (1/2) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Tổng thống Moon Jae In đang lên kế hoạch thúc đẩy xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.

Phát biểu trên đài phát thanh TBS, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young khẳng định, Hàn Quốc chưa bao giờ thảo luận vấn đề xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân tại Triều Tiên. Ông cho rằng các cáo buộc mang “động cơ chính trị”, khi Hàn Quốc chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 4 tới. Bộ Năng lượng Hàn Quốc cũng đã đưa ra lời bác bỏ tương tự.

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi nổi lên sau khi một kênh truyền hình địa phương công bố một loạt tài liệu của Bộ Năng lượng Hàn Quốc, trong đó tiết lộ một dự án chưa từng được biết đến về xây dựng nhà máy hạt nhân ở Triều Tiên. Các tài liệu này được cho là đã xuất hiện vào tháng 5/2018, chỉ một tháng sau cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hôm qua (31/1), ông Kim Chong-in – lãnh đạo phe đối lập tại Hàn Quốc – đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc, đồng thời yêu cầu chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng hành động để giải quyết những nghi ngờ. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết Bộ này đã khẩn cấp xem lại tài liệu dài hơn 40 trang, song không tìm thấy bất cứ thông tin nào đề cập việc xây dựng các nhà máy hạt nhân ở Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ
Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên hôm 24/1 lần đầu tiên đề cập kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bạo loạn tại nước này.

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên hôm 24/1 lần đầu tiên đề cập kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bạo loạn tại nước này.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Nga: Triều Tiên chưa có động thái gây leo thang căng thẳng
Ngoại trưởng Nga: Triều Tiên chưa có động thái gây leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua (18/1) khẳng định, Triều Tiên chưa có bất kỳ động thái nào nhằm làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga: Triều Tiên chưa có động thái gây leo thang căng thẳng

Ngoại trưởng Nga: Triều Tiên chưa có động thái gây leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua (18/1) khẳng định, Triều Tiên chưa có bất kỳ động thái nào nhằm làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.