Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi

VOV.VN - Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 mới có xu hướng giảm nhẹ, nhưng Hàn Quốc tiếp tục gia hạn thời gian giãn cách, thúc đẩy mũi tiêm tăng cường và bắt đầu đặt lịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm mạnh khi tính đến 0h ngày 18/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.050 ca nhiễm COVID-19 mới. Tỉnh Gyeonggi vẫn có số ca nhiễm nhiều nhất, sau đó là thủ đô Seoul.

Tính đến 0h cùng ngày, tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng vaccine COVID-19 đạt 64,6%. Trẻ từ 12-17 tuổi đã bắt đầu tiêm phòng vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) từ hôm nay. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 khuyến cáo trẻ vị thành viên mắc bệnh tiểu đường, béo phì, tim mạch, thận và hô hấp nên tiêm vaccine COVID-19.

Cũng bắt đầu từ hôm nay (18/10) đến ngày 31/10, Hàn Quốc thực hiện gia hạn thêm hai tuần giãn cách xã hội. Đây được cho là lần sửa đối cuối cùng, trước khi Hàn Quốc bước vào giai đoạn khôi phục từng bước cuộc sống thường nhật. Theo đó, một số quy định phòng dịch cũng được nới lỏng, tập trung cho người đã hoàn tất tiêm chủng.

Thủ đô Seoul và khu vực lân cận áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 4 sẽ cho phép tụ tập tối đa 8 người, bao gồm 4 người hoàn tất tiêm phòng vaccine COVID-19, áp dụng cả trước và sau 18h. Tương tự, ở các địa phương áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 3, cho phép tụ tập tối đa 10 người, gồm 6 người đã hoàn tất tiêm chủng.

Các phòng đọc sách, quán cà phê phục vụ mục đích học tập ở khu vực áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 4; quán cà phê, nhà hàng ở khu vực áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 3 được mở cửa hoạt động đến 0h.

Số khách mời cho phép tối đa tham dự tiệc cưới là 250 người, trong đó có 201 người đã hoàn tất tiêm chủng, không hạn chế việc có tổ chức ăn uống hay không. Nhà trẻ ở Seoul được phép mở cửa hoạt động và phụ huynh có thể đưa con em đến nhà trẻ bình thường từ ngày 18/10.

Chính phủ có kế hoạch bắt đầu chuyển sang hệ thống “phục hồi từng bước cuộc sống thường nhật” từ ngày 1/11 khi việc tiêm chủng được diễn ra suôn sẻ và quản lý ổn định số ca nhiễm, số bệnh nhân nguy kịch và tỷ lệ tử vong.

Trong khi đó, sáng nay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị các ban ngành hữu quan lập sớm kế hoạch tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 cho người tiêm bằng vaccine của hãng Janssen (Bỉ), sau khi có kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vaccine này giảm rõ rệt theo thời gian. 

Tại Hàn Quốc, khoảng 1,46 triệu người là lực lượng quân dự bị, dân phòng, người làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng từ 30-59 tuổi đã được tiêm bằng vaccine của Janssen từ tháng 6.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiêm mũi bổ sung cho nhóm đối tượng này từ tháng 12 tới. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Chính phủ nên đẩy nhanh việc tiêm mũi bổ sung loại vaccine này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 từ tuần tới
Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 từ tuần tới

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm qua (15/10) thông báo nước này sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 vào tuần tới trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng.

Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 từ tuần tới

Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 từ tuần tới

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm qua (15/10) thông báo nước này sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 vào tuần tới trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng.

Hàn Quốc dọa sẽ điều tra Apple
Hàn Quốc dọa sẽ điều tra Apple

Apple xung đột với Hàn Quốc vì quy định mới liên quan đến thanh toán trong chợ ứng dụng. Một quan chức chính phủ cảnh báo sẽ mở cuộc điều tra nhà sản xuất iPhone.

Hàn Quốc dọa sẽ điều tra Apple

Hàn Quốc dọa sẽ điều tra Apple

Apple xung đột với Hàn Quốc vì quy định mới liên quan đến thanh toán trong chợ ứng dụng. Một quan chức chính phủ cảnh báo sẽ mở cuộc điều tra nhà sản xuất iPhone.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.