Hàn Quốc cân nhắc tăng cường biện pháp phòng Covid-19 với người nhập cảnh từ Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc phương án tăng cường các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc gia tăng.

Số ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào Hàn Quốc trong tháng 12 là hơn 1.700 ca, trong đó số ca mắc đến từ Trung Quốc chiếm 14,2%, tăng 1,1% so với tháng trước.

Tình hình lây lan ca nhiễm biến thể mới hiện đang là biến số lớn nhất quyết định đến sự bùng nổ làn sóng lây nhiễm mới tại Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ đã siết chặt theo dõi thân nhiệt đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc.

Đa số các chuyên gia cũng đều nghiêng về ý kiến cần thiết phải tăng cường phòng dịch. Chính phủ hiện đang thảo luận về việc yêu cầu nộp phiếu xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 được tiến hành trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh và tiến hành xét nghiệm kháng nguyên, hay xét nghiệm PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh.

Trong một diễn biến liên quan, tính đến 0 giờ ngày 29/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 71.427 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 72 ca là người nhập cảnh. Số ca mắc nặng đang nhập viện điều trị là 590 ca. Thêm 76 ca tử vong do COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa
Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa

VOV.VN - Một số nước châu Âu đã đưa ra các cảnh báo và tái lập các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại các cửa khẩu đối với du khách đến từ Trung Quốc do các lo ngại sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới từ bỏ chính sách “Zero Covid” và mở cửa từ 8/1/2023.

Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa

Châu Âu cảnh giác về Covid-19 khi Trung Quốc mở cửa

VOV.VN - Một số nước châu Âu đã đưa ra các cảnh báo và tái lập các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại các cửa khẩu đối với du khách đến từ Trung Quốc do các lo ngại sau khi quốc gia đông dân nhất thế giới từ bỏ chính sách “Zero Covid” và mở cửa từ 8/1/2023.

Phẫu thuật bóc ổ cặn màng phổi nghi do di chứng Covid-19
Phẫu thuật bóc ổ cặn màng phổi nghi do di chứng Covid-19

VOV.VN - Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa thực hiện bóc ổ cặn màng phổi cho 2 bệnh nhân cao tuổi bị đau tức ngực nghi do di chứng Covid-19.

Phẫu thuật bóc ổ cặn màng phổi nghi do di chứng Covid-19

Phẫu thuật bóc ổ cặn màng phổi nghi do di chứng Covid-19

VOV.VN - Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa thực hiện bóc ổ cặn màng phổi cho 2 bệnh nhân cao tuổi bị đau tức ngực nghi do di chứng Covid-19.

Các địa phương Trung Quốc sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 2-3 tuần tới
Các địa phương Trung Quốc sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 2-3 tuần tới

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều địa phương ở Trung Quốc đã và đang trong đỉnh dịch Covid-19, chuyên gia nước này dư báo, tiếp theo đỉnh dịch sẽ là đỉnh của các ca bệnh nặng và thời điểm này có thể xảy ra trong khoảng 2-3 tuần tới.

Các địa phương Trung Quốc sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 2-3 tuần tới

Các địa phương Trung Quốc sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 2-3 tuần tới

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều địa phương ở Trung Quốc đã và đang trong đỉnh dịch Covid-19, chuyên gia nước này dư báo, tiếp theo đỉnh dịch sẽ là đỉnh của các ca bệnh nặng và thời điểm này có thể xảy ra trong khoảng 2-3 tuần tới.