Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan

(VOV) - Hầu hết các thành viên thuộc căn cứ Charika sẽ rút khỏi Afghanistan. Số còn lại sẽ tiếp tục ở lại đến cuối năm 2013.

Theo báo chí Hàn Quốc, ngày 6/12, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, từ nay đến cuối năm 2012, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chuyển giao căn cứ Charika đóng tại tỉnh Parwan cho Afghanistan và rút hầu hết các thành viên nhóm tái thiết thuộc lực lượng quân đội Hàn Quốc đang làm việc tại đây.

Căn cứ quân sự Charika tại Afghanistan (Ảnh: Yonhap)

Động thái này nằm trong thoả thuận rút quân khỏi Afghnistan của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu. Theo kế hoạch, hầu hết các thành viên thuộc căn cứ Charika sẽ rút khỏi chiến trường này. Số còn lại sẽ tiếp tục ở lại đến cuối năm 2013 và được điều động làm việc tại bệnh viện khu vực căn cứ không quân Bagram của Mỹ.

Được biết, nhóm tái thiết tại Afghanistan chính thức bắt đầu nhiệm vụ vào tháng 7/2010 nhằm hỗ trợ tái thiết tỉnh Parwan. Khoảng 150 thành viên bao gồm cảnh sát, quan chức Bộ Ngoại giao, tình nguyện viên thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã đóng tại đây với các hoạt động như mở bệnh viện và trung tâm huấn luyện cảnh sát cho công dân Afgahnistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát
Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát

(VOV) - Chưa có thêm chi tiết được hé lộ cũng như chưa nhóm phiến quân nào nhận thực hiện vụ ám sát này.

Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát

Quan chức phụ trách tình báo Afghanistan bị ám sát

(VOV) - Chưa có thêm chi tiết được hé lộ cũng như chưa nhóm phiến quân nào nhận thực hiện vụ ám sát này.

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan
NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton đưa ra nhận định này tại cuộc họp diễn ra ở Bỉ hôm 5/12.

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

NATO cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho an ninh Afghanistan

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton đưa ra nhận định này tại cuộc họp diễn ra ở Bỉ hôm 5/12.

Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani
Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani

(VOV) -Khi bị bắt giữ, tên này đang theo dõi hoạt động của các thiết bị nổ và các máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani

Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani

(VOV) -Khi bị bắt giữ, tên này đang theo dõi hoạt động của các thiết bị nổ và các máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay
Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay

(VOV) - Phó đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, các lực lượng nước ngoài đang trì hoãn việc rút quân khỏi Afghanistan.

Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay

Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay

(VOV) - Phó đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, các lực lượng nước ngoài đang trì hoãn việc rút quân khỏi Afghanistan.

Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan
Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

(VOV) - Lực lượng cảnh sát Afghanistan đã tiêu diệt 5 tay súng Taliban, trong cuộc đọ súng ngay sau vụ tấn công.

Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

(VOV) - Lực lượng cảnh sát Afghanistan đã tiêu diệt 5 tay súng Taliban, trong cuộc đọ súng ngay sau vụ tấn công.