Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch

VOV.VN - Ngày 18/3, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong đó có nhiều ca lây nhiễm chùm và ca chưa rõ nguồn lây - diễn biến này làm dấy lên nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 445 ca mắc Covid-19 mới, có 427 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 97.294 ca.

Trong hai tuần qua, số ca bệnh không rõ nguồn lây ở Hàn Quốc tăng 25%, có nghĩa là cứ mỗi 4 ca nhiễm mới sẽ có 1 ca không rõ nguồn lây. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, để hạn chế số ca nhiễm mới, các cơ quan y tế nước này có kế hoạch siết chặt các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở công cộng ở thủ đô Seoul.

Hàn Quốc đã có tổng cộng 641.331 người được tiêm vaccine Covid-19, trong đó 598.353 người được tiêm vaccine AstraZeneca, 42.978 tiêm vaccine Pfizer.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Hàn Quốc bắt đầu được triển khai từ ngày 26/2. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6/2021, 12 triệu người dân Hàn Quốc sẽ được được tiêm ngừa Covid-19. Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới.

Theo KCDA, có 9.405 trường hợp ghi nhận phản ứng phụ sau khi tiêm, 9.298 trường hợp trong số đó là các triệu chứng nhẹ.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 2 do hiện tượng đông máu sau khi tiêm. Nam bệnh nhân (20 tuổi) được tiêm vaccine AstraZeneca vào ngày 10/3, đã có những phản ứng mạnh như đau đầu và các cơn ớn lạnh sau khi tiêm.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết, mặc dù có báo cáo về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca ở châu Âu, việc triển khai tiêm vaccine AstraZeneca ở nước này vẫn sẽ được tiếp tục, do không có căn cứ cho thấy sự cố đông máu ở một số người được tiêm chủng có liên quan đến vaccine này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19
Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Đã có hàng chục ngàn trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại bang Victoria (Australia) nhưng mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số đó chịu nộp phạt

Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19

Bang Australia xử lý việc không chịu nộp phạt liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Đã có hàng chục ngàn trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại bang Victoria (Australia) nhưng mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số đó chịu nộp phạt

Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”
Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”

VOV.VN - Trái ngược với cách nhìn của phương Tây, một chuyên gia y tế của Trung Quốc vừa cho rằng việc điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ không tập trung vào hướng rò rỉ phòng thí nghiệm, trừ khi có bằng chứng mới.

Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”

Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”

VOV.VN - Trái ngược với cách nhìn của phương Tây, một chuyên gia y tế của Trung Quốc vừa cho rằng việc điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ không tập trung vào hướng rò rỉ phòng thí nghiệm, trừ khi có bằng chứng mới.

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2
Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).  

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).