Hàn Quốc công bố mở rộng Khu vực phòng không

VOV.VN -Khu vực phòng không mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Hàn Quốc vừa công bố Khu vực phòng không mới vào 14h chiều nay (8/12) để đáp trả lại quyết định đơn phương của Trung Quốc khi tuyên bố thiết lập Khu vực Nhận diện phòng không (ADIZ), trong đó bao gồm cả rạn san hô ngoài khơi bờ biển phía nam và một số đảo khác xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc chiều 8/12 đã tuyên bố điều chỉnh Khu vực phòng không và nhận diện mới (Ảnh AFP)



Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Khu vực phòng không và nhận diện mới được thiết lập tương ứng với biên giới phía nam, khu vực thông tin bay (FIR), và bao gồm không phận rạn san hô Ieodo và các đảo Marado và Hongdo do Hàn Quốc kiểm soát.

Ranh giới phía đông và phía tây của quốc gia vẫn như trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bộ này còn cho biết thêm, Khu vực phòng không mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Công bố của Hàn Quốc được đưa ra nhằm đáp trả Tuyên bố của Trung Quốc ngày 23/11 thiết lập Khu vực Nhận diện phòng không, chồng lấn không phận các đảo tranh chấp giữa Trung Quốc/Hàn Quốc và Trung Quốc/Nhật Bản. Tuyên bố của Trung Quốc đã gây nên sự phẫn nộ từ Seoul và Tokyo.

Hàn Quốc cho biết họ không công nhận khu vực ADIZ mà Trung Quốc thiết lập và vẫn bay qua khu vực này mà không thông báo theo yêu cầu của Trung Quốc. Seoul cũng chuẩn bị để mở rộng Khu vực phòng không riêng của mình sau khi Bắc Kinh từ chối xem xét lại quyết định của mình khi hai bên đã hội đàm quốc phòng cấp cao tuần trước.

"Việc điều chỉnh Khu vực phòng không và nhận diện là phù hợp với điều lệ hàng không quốc tế và các quy định quốc tế", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. "Vùng phòng không và nhận diện này không hạn chế các hoạt động bay dân sự và cũng không xâm phạm vùng trời và lợi ích của các nước láng giềng”.

"Trước khi công bố thông tin này hôm nay, chúng tôi đã giải thích đầy đủ cho các quốc gia có liên quan", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. "Chính phủ sẽ thảo luận với các nước liên quan biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn đụng độ quân sự ngẫu nhiên trong khu vực phòng không và nhận diện mới được điều chỉnh".

Phản ứng của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tuy khác nhau, nhưng đều có chung một nhận định rằng công bố của Hàn Quốc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và không quá đáng, một quan chức chính phủ cho biết.

Một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết: "Tôi cho rằng mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ không trở nên nghiêm trọng vì điều này”.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc điều chỉnh Khu vực phòng không kể từ khi khu vực này lần đầu tiên được quân đội Mỹ thiết lập vào năm 1951 trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích
Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf đã sử dụng những ngôn từ khá mạnh mẽ đối với vùng nhận diện này.

Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích

Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf đã sử dụng những ngôn từ khá mạnh mẽ đối với vùng nhận diện này.

Mỹ: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khi triển khai ADIZ
Mỹ: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khi triển khai ADIZ

VOV.VN - Mỹ cho rằng, hành động đơn phương của Trung Quốc có thể gây căng thẳng tại khu vực có vị trí địa lý nhạy cảm nhất thế giới.

Mỹ: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khi triển khai ADIZ

Mỹ: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khi triển khai ADIZ

VOV.VN - Mỹ cho rằng, hành động đơn phương của Trung Quốc có thể gây căng thẳng tại khu vực có vị trí địa lý nhạy cảm nhất thế giới.

Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới
Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới

VOV.VN - Kế hoạch thiết lập Vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc có thể sẽ được thông qua vào ngày 3/12.

Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới

Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới

VOV.VN - Kế hoạch thiết lập Vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc có thể sẽ được thông qua vào ngày 3/12.

Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh
Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Phó Tổng thống Biden cũng khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.

Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh

Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Phó Tổng thống Biden cũng khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đòi hủy bỏ ADIZ
Trung Quốc phản đối Nhật Bản đòi hủy bỏ ADIZ

VOV.VN - Phía Trung Quốc khẳng định, vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc là hợp lý và hợp pháp.

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đòi hủy bỏ ADIZ

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đòi hủy bỏ ADIZ

VOV.VN - Phía Trung Quốc khẳng định, vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc là hợp lý và hợp pháp.

Trung Quốc “lo” Hàn Quốc mở rộng KADIZ
Trung Quốc “lo” Hàn Quốc mở rộng KADIZ

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đang ở thăm Bắc Kinh.

Trung Quốc “lo” Hàn Quốc mở rộng KADIZ

Trung Quốc “lo” Hàn Quốc mở rộng KADIZ

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đang ở thăm Bắc Kinh.

Hàn Quốc công bố Vùng phòng không mở rộng chiều 8/12
Hàn Quốc công bố Vùng phòng không mở rộng chiều 8/12

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đang có kế hoạch công bố một Khu vực phòng không mở rộng ngày hôm nay

Hàn Quốc công bố Vùng phòng không mở rộng chiều 8/12

Hàn Quốc công bố Vùng phòng không mở rộng chiều 8/12

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đang có kế hoạch công bố một Khu vực phòng không mở rộng ngày hôm nay

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc sửa quy định về ADIZ
Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc sửa quy định về ADIZ

VOV.VN - Hàn Quốc tới nay vẫn duy trì quan điểm không chấp nhận ADIZ mà Trung Quốc thiết lập.

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc sửa quy định về ADIZ

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc sửa quy định về ADIZ

VOV.VN - Hàn Quốc tới nay vẫn duy trì quan điểm không chấp nhận ADIZ mà Trung Quốc thiết lập.