Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Phó Tổng thống Biden cũng khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.

Ngày 6/12, trong cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun –hye, Phó Tổng thống Mỹ đã lên tiếng trấn an đồng minh rằng, cam kết của Mỹ về chiến lược mở rộng ảnh hưởng ở châu Á là không hề thay đổi.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun –hye và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm ở Seoul ngày 6/12/2013 (Ảnh: AP)

Ông Biden khẳng định rằng, Mỹ sẽ tiếp tục là đồng minh tin cậy của Hàn Quốc. 6 thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên hiện vẫn còn gần 30.000 quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại Hàn Quốc. Ông Biden cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đã có những kế hoạch cho cuộc hành trình chung của 2 nước trong 60 năm tiếp theo.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng, quyết định của Tổng thống Obama về chiến lược tái cân bằng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương là không phải bàn cãi. Mỹ không bao giờ nói bất cứ điều gì mà Mỹ không làm”.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun –hye đã bày tỏ quan ngại về những căng thẳng hiện nay trong khu vực, trong đó có những mâu thuẫn mang tính lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, việc Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định tầm ảnh hưởng với các nước láng giềng.

Bà Park nói: “Chuyến thăm của ngài Phó Tổng thống diễn ra đúng vào lúc những biến động và căng thẳng tại Đông Bắc Á ngày càng gia tăng. Chuyến thăm này sẽ rất hữu ích cho hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Trước khi trở về Washington vào ngày 7/12, ông Biden dự kiến sẽ đến dự một buổi lễ tôn vinh và đặt vòng hoa tưởng niệm những người lĩnh Mỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và ghé thăm khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trước đó, chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng đã là một trong số các chủ đề chính khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc nói chuyện kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Obama giấu tên cho hay, trong cuộc hội đàm này, 2 nhà lãnh đạo đã nhất chí về cách thức gia tăng áp lực lên Triều Tiên để thuyết phục nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á
Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản
Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản

Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ
Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ khu vực ADIZ mà nước này vừa công bố nhằm tránh đối đầu với các nước trong khu vực.

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ khu vực ADIZ mà nước này vừa công bố nhằm tránh đối đầu với các nước trong khu vực.

Mỹ mong đợi gì từ chuyến công du châu Á của Joe Biden?
Mỹ mong đợi gì từ chuyến công du châu Á của Joe Biden?

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm Ấn Độ và Singapore trong vòng 6 ngày bắt đầu từ 22/7.

Mỹ mong đợi gì từ chuyến công du châu Á của Joe Biden?

Mỹ mong đợi gì từ chuyến công du châu Á của Joe Biden?

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm Ấn Độ và Singapore trong vòng 6 ngày bắt đầu từ 22/7.

Mỹ khẳng định vị thế qua chuyến thăm châu Á của Joe Biden
Mỹ khẳng định vị thế qua chuyến thăm châu Á của Joe Biden

VOV.VN -Ấn Độ và Singapore là 2 mắt xích quan trọng của Mỹ trong chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á.

Mỹ khẳng định vị thế qua chuyến thăm châu Á của Joe Biden

Mỹ khẳng định vị thế qua chuyến thăm châu Á của Joe Biden

VOV.VN -Ấn Độ và Singapore là 2 mắt xích quan trọng của Mỹ trong chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á.

Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng
Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN -Ngoài thúc đẩy thương mại, vấn đề an ninh trong khu vực sẽ là chủ đề chính trong chuyến công du châu Á của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng

Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN -Ngoài thúc đẩy thương mại, vấn đề an ninh trong khu vực sẽ là chủ đề chính trong chuyến công du châu Á của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ
Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

VOV.VN -Vấn đề liên quan đến ADIZ Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ là chủ đề “nóng” trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

VOV.VN -Vấn đề liên quan đến ADIZ Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ là chủ đề “nóng” trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không
Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

VOV.VN - Ông Biden cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc – 2 quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất với tuyên bố ADIZ của Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

VOV.VN - Ông Biden cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc – 2 quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất với tuyên bố ADIZ của Trung Quốc.