Hàn Quốc hoan nghênh việc Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Mỹ

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 9/11 đã bày tỏ hoan nghênh việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trả tự do cho hai công dân Mỹ.

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trả tự do cho hai công dân Mỹ là Kenneth Bae và Matthew Todd Miller để họ có thể trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi cũng hy vọng Triều Tiên cũng sẽ phản ứng tích cực với các vấn đề nhân đạo giữa Hàn Quốc và Triều Tiên như vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán”. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il (ảnh: Yonhap)

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/11 đã lên tiếng hoan nghênh việc Kenneth Bae, 42 tuổi, và Matthew Todd Miller, 24 tuổi, được trả tự do sau khi bị Triều Tiên giam giữ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá cao vai trò của Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper trong việc đưa hai công dân trên trở về nước. Ông Clapper đã tham gia thương lượng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong vụ việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cách chức 167 sỹ quan cao cấp
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cách chức 167 sỹ quan cao cấp

VOV.VN - Sau khi chứng kiến các kết quả diễn tập ở mức thấp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu giải thể một đơn vị pháo binh và đội ngũ chỉ huy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cách chức 167 sỹ quan cao cấp

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cách chức 167 sỹ quan cao cấp

VOV.VN - Sau khi chứng kiến các kết quả diễn tập ở mức thấp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu giải thể một đơn vị pháo binh và đội ngũ chỉ huy.

Ông Obama đã gửi bức thư ngắn cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Ông Obama đã gửi bức thư ngắn cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo hãng tin CNN, thông điệp của Tổng thống Obama nêu rõ ông James Clapper là "đặc sứ" của ông Obama.

Ông Obama đã gửi bức thư ngắn cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ông Obama đã gửi bức thư ngắn cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo hãng tin CNN, thông điệp của Tổng thống Obama nêu rõ ông James Clapper là "đặc sứ" của ông Obama.

Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama
Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama

VOV.VN -Đây được coi là một động thái đầy thiện chí của Bình Nhưỡng đối với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hạt nhân bị đình trệ

Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama

Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama

VOV.VN -Đây được coi là một động thái đầy thiện chí của Bình Nhưỡng đối với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hạt nhân bị đình trệ

Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Mỹ vô điều kiện
Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Mỹ vô điều kiện

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cung cấp thông tin cho hãng AP rằng Triều Tiên đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ mà không kèm theo một điều kiện nào.

Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Mỹ vô điều kiện

Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân Mỹ vô điều kiện

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cung cấp thông tin cho hãng AP rằng Triều Tiên đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ mà không kèm theo một điều kiện nào.

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do
Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Triều Tiên phát video ông Kim Jong Un đi khập khiễng
Triều Tiên phát video ông Kim Jong Un đi khập khiễng

Một kênh truyền hình của CHDCND Triều Tiên vừa công bố thước phim cho thấy lãnh tụ Kim Jong Un đi khập khiễng, thay vì chống gậy.

Triều Tiên phát video ông Kim Jong Un đi khập khiễng

Triều Tiên phát video ông Kim Jong Un đi khập khiễng

Một kênh truyền hình của CHDCND Triều Tiên vừa công bố thước phim cho thấy lãnh tụ Kim Jong Un đi khập khiễng, thay vì chống gậy.