Hàn Quốc hy vọng sớm kết thúc đàm phán về chi phí quốc phòng với Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (5/3) sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 9 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương tại thủ đô Washington, Mỹ.

Hôm qua (4/3), Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo đã tới Mỹ để chuẩn bị cho vòng đàm phán này. Khi đặt chân tới Washington ông cho biết, Hàn Quốc hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận với Mỹ về việc chia sẽ chi phí cho việc đóng quân của 28.500 lính Mỹ tại nước này. Ông mong rằng, đây sẽ là vòng đàm phán cuối cùng về vấn đề này.

Hồi tháng 2/2021, hai bên cũng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến. Các cuộc đàm phán giữa hai bên hiện đã bế tắc khi chính quyền tiền nhiệm Mỹ của Tổng thống Donald Trump từ chối mức trả thêm 13% mức chi trả hiện tại của Hàn Quốc, ước tính tổng cộng vào khoảng 1 tỷ USD/ 1 năm. Song yêu cầu của chính quyền tiền nhiệm Mỹ lớn hơn nhiều lần, là 5 tỷ USD. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, hiện 2 bên đang rất gần với 1 thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tập trận sở chỉ huy liên quân vào tháng 3/2021
Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tập trận sở chỉ huy liên quân vào tháng 3/2021

VOV.VN - Theo truyền thông Hàn Quốc, quân đội Hàn - Mỹ quyết định tiến hành tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) vào tuần thứ hai của tháng 3. Hai bên đang thảo luận nội dung và lịch trình cụ thể.

 Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tập trận sở chỉ huy liên quân vào tháng 3/2021

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tập trận sở chỉ huy liên quân vào tháng 3/2021

VOV.VN - Theo truyền thông Hàn Quốc, quân đội Hàn - Mỹ quyết định tiến hành tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) vào tuần thứ hai của tháng 3. Hai bên đang thảo luận nội dung và lịch trình cụ thể.

Hàn Quốc nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều
Hàn Quốc nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều, dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Một trong những nỗ lực mới nhất, ông đã đề cử cựu Cố vấn an ninh mới nghỉ hưu Chung Eui-yong làm Ngoại trưởng mới, thay thế cho bà Kang Kyung-wha.

Hàn Quốc nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều

Hàn Quốc nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều, dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Một trong những nỗ lực mới nhất, ông đã đề cử cựu Cố vấn an ninh mới nghỉ hưu Chung Eui-yong làm Ngoại trưởng mới, thay thế cho bà Kang Kyung-wha.

Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận liên quân
Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận liên quân

VOV.VN - Trong buổi họp báo hôm nay (28/1), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết quân đội nước này đang từng bước chuẩn bị cho kế hoạch tập trận liên quân Hàn Quốc - Mỹ vào đầu tháng 3 tới.

Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận liên quân

Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận liên quân

VOV.VN - Trong buổi họp báo hôm nay (28/1), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết quân đội nước này đang từng bước chuẩn bị cho kế hoạch tập trận liên quân Hàn Quốc - Mỹ vào đầu tháng 3 tới.