Hàn Quốc nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều, dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Một trong những nỗ lực mới nhất, ông đã đề cử cựu Cố vấn an ninh mới nghỉ hưu Chung Eui-yong làm Ngoại trưởng mới, thay thế cho bà Kang Kyung-wha.

Phát biểu trong phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực tại Quốc hội, ông Chung Eui-yong cho biết, trên cơ sở chiến lược phối hợp với tân chính quyền Mỹ, ông sẽ tập trung đặt nền móng cho tiến bộ thực sự trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thông qua việc sớm nối lại đối thoại giữa Washingon và Bình Nhưỡng.

Ông Chung Eui-yong nhấn mạnh, sẽ theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao hòa bình, để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên dựa trên 3 nguyên tắc: không chiến tranh, bảo đảm an ninh của các bên và cùng thịnh vượng.

Được biết, ông Chung Eui-yong từng được xem người phụ trách chính sách Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết đề ra chiến lược toàn diện về Triều Tiên, nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo. Ông Moon Jae-in cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đồng minh giữa 2 nước, hoan nghênh sự trở lại của Mỹ trong bối cảnh các thách thức toàn cầu đang gia tăng.

Trong khi đó, Bộ thống nhất Hàn Quốc tin rằng, chính quyền mới của Mỹ nên thực thi linh hoạt các biện pháp trừng phạt nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng để làm sống lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Lee In-Young khẳng định, việc tăng cường các biện pháp trừng phạt có thể không phải là chìa khóa để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

“Chúng ta cần xem xét các khía cạnh. Linh hoạt khi áp đặt trừng phạt tùy vào tình hình có vai trò quan trọng thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”, ông Lee In-Young nói.

Dù muốn Mỹ có chính sách Triều Tiên toàn diện, tạo bước ngoặt, song Hàn Quốc cũng mong muốn tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ những thỏa thuận mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đạt được với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo Tổng thống Hàn Quốc, tuyên bố chung của lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Singapore năm 2018 là yếu tố rất quan trọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ông Biden từng không ủng hộ các cuộc gặp thượng đỉnh giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho rằng đây là những chiêu trò chính trị. Tuy nhiên, ông cũng từng để ngỏ khả năng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu cuộc gặp có thể đi tới việc phi hạt nhân hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ
Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên hôm 24/1 lần đầu tiên đề cập kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bạo loạn tại nước này.

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

Truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập kết quả cuộc bầu cử Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên hôm 24/1 lần đầu tiên đề cập kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bạo loạn tại nước này.

Mỹ ghi nhận hơn 25 triệu ca mắc Covid-19
Mỹ ghi nhận hơn 25 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Dữ liệu từ Đại học John Hopkins cho biết, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vừa vượt qua mốc 25 triệu.

Mỹ ghi nhận hơn 25 triệu ca mắc Covid-19

Mỹ ghi nhận hơn 25 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Dữ liệu từ Đại học John Hopkins cho biết, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vừa vượt qua mốc 25 triệu.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.