Hàn Quốc kiểm tra độ sẵn sàng của binh sĩ đóng gần Triều Tiên

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã chỉ thị cho binh sĩ sẵn sàng đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Yonhap ngày 4/5 đưa tin, Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Trung tướng Jun Jin-goo đã có cuộc kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các binh sỹ thuộc các đơn vị tiền phương đóng gần biên giới trên biển với Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc sẵn sàng có động thái đáp trả nếu Triều Tiên khiêu khích.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc trong một hoạt động huấn luyện. (Ảnh: AP)

Tuyên bố của lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc nêu rõ: “Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Trung tướng Jun Jin-goo đã có chuyến thăm không báo trước tới đơn vị Yeonpyeong đồn trú trên đảo Udo và tiến hành kiểm tra hoạt động của đơn vị này”.

Đảo Udo thuộc nhóm đảo ở tiền phương nằm ngay gần đường giới hạn phía Bắc – đường biên giới thực tế trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Yonhap dẫn lời ông Jun Jin-goo nói trước các binh sĩ: “Hãy sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ để đáp trả các hành động khiêu khích của đối phương vào bất kỳ thời điểm nào và cương quyết khai hỏa nếu bị khiêu khích”.

Chuyến thị sát bất ngờ mới nhất này nằm trong khuôn khổ các cuộc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu mà ông Jun đang thực hiện với các lực lượng tiền phương, trong bối cảnh căng thẳng liên Triều leo thang thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ám chỉ khả năng trừng phạt các công ty Trung Quốc vì Triều Tiên
Mỹ ám chỉ khả năng trừng phạt các công ty Trung Quốc vì Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Mỹ ngày 3/5 tuyên bố muốn hợp tác với Trung Quốc gây áp lực buộc Triều Tiên phải dừng chương trình hạt nhân của nước này lại.

Mỹ ám chỉ khả năng trừng phạt các công ty Trung Quốc vì Triều Tiên

Mỹ ám chỉ khả năng trừng phạt các công ty Trung Quốc vì Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Mỹ ngày 3/5 tuyên bố muốn hợp tác với Trung Quốc gây áp lực buộc Triều Tiên phải dừng chương trình hạt nhân của nước này lại.

Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật Bản trong mây phóng xạ hạt nhân
Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật Bản trong mây phóng xạ hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên vừa đe dọa nếu có xung đột khu vực, họ sẽ tấn công hạt nhân vào Nhật Bản trước tiên, dìm nước này trong mây phóng xạ.

Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật Bản trong mây phóng xạ hạt nhân

Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật Bản trong mây phóng xạ hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên vừa đe dọa nếu có xung đột khu vực, họ sẽ tấn công hạt nhân vào Nhật Bản trước tiên, dìm nước này trong mây phóng xạ.

Triều Tiên lần đầu tiên chỉ trích đích danh báo chí Trung Quốc
Triều Tiên lần đầu tiên chỉ trích đích danh báo chí Trung Quốc

VOV.VN - KCNA đã nêu đích danh một số cơ quan báo chí Trung Quốc mà theo họ đã đăng tải thông tin sai về chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên lần đầu tiên chỉ trích đích danh báo chí Trung Quốc

Triều Tiên lần đầu tiên chỉ trích đích danh báo chí Trung Quốc

VOV.VN - KCNA đã nêu đích danh một số cơ quan báo chí Trung Quốc mà theo họ đã đăng tải thông tin sai về chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri
Triều Tiên nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri

VOV.VN - Một số hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đang nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.

Triều Tiên nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Triều Tiên nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri

VOV.VN - Một số hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đang nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.

Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ vì tội “chống phá nhà nước”
Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ vì tội “chống phá nhà nước”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 3/5 tuyên bố đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc người này đã tìm cách tiến hành “những hành động thù địch” nhằm vào Triều Tiên.

Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ vì tội “chống phá nhà nước”

Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ vì tội “chống phá nhà nước”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 3/5 tuyên bố đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc người này đã tìm cách tiến hành “những hành động thù địch” nhằm vào Triều Tiên.