Hàn Quốc liên tục diễn tập quốc phòng

VOV.VN - Cuộc diễn tập với mục tiêu tăng cường khả năng đối phó với giả định đồng thời xảy ra cuộc tấn công sinh hóa và hỏa hoạn.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/8 tổ chức diễn tập khẩn cấp, trong khuôn khổ cuộc diễn tập thường niên mang tên Ulchi.Khoảng 200 người, trong đó gần 100 dân thường, 40 binh sĩ, 30 lính cứu hỏa cùng 10 viên chức chính phủ tham gia cuộc diễn tập, với giả định xảy ra đồng thời một cuộc tấn công sinh hóa và hỏa hoạn.

Ông Kim Young-jong, một quan chức thành phố Seoul nói: “Chúng tôi tổ chức cuộc diễn tập này là nhằm bảo vệ cuộc sống và tài sản người dân trước các tình huống khẩn cấp thông qua hành động phối hợp giữa người dân, quân đội và chính phủ. Cuộc diễn tập này sẽ giúp người dân có phản ứng phù hợp trong các trường hợp khẩn cấp quốc gia có thể xảy ra”.

Lính đặc nhiệm Hàn Quốc (ảnh: Hindustantimes)


Những người tham gia được hướng dẫn cách khử độc hóa học và các bài tập chữa cháy. Cuộc diễn tập khẩn cấp Ulchi kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 19/8, liên quan đến các cơ quan hành chính, công chức trên toàn quốc, nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của chính phủ đối phó với khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố và hành động khiêu khích quân sự từ Triều Tiên.  

Cùng với cuộc diễn tập này, cuộc tập trận chung thường niên Mỹ- Hàn mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Guardian - UFG) cũng bắt đầu từ ngày 19/8 và kéo dài đến ngày 30/8.

Những sự kiện này này diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên có nhiều diễn biến giảm căng thẳng. Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên mới đây đã đạt được thỏa thuận quan trọng để mở lại khu công nghiệp chung Kaesong và nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Trong khi đó, các bên liên quan cũng đang thúc đẩy nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên bị đình trệ đã lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ
Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

Hải quân Mỹ-Hàn tập trận chung vào tháng 2/2013
Hải quân Mỹ-Hàn tập trận chung vào tháng 2/2013

(VOV) - Phía Hàn Quốc sẽ cử hơn 300 lính thủy đánh bộ và Mỹ có kế hoạch cử hơn 200 binh sỹ tham gia diễn tập.

Hải quân Mỹ-Hàn tập trận chung vào tháng 2/2013

Hải quân Mỹ-Hàn tập trận chung vào tháng 2/2013

(VOV) - Phía Hàn Quốc sẽ cử hơn 300 lính thủy đánh bộ và Mỹ có kế hoạch cử hơn 200 binh sỹ tham gia diễn tập.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8
Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8

VOV.VN - Cuộc tập trận thường niên này nhằm cải thiện “khả năng phòng thủ”, Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp (CFC) cho hay.

Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8

Hàn Quốc, Mỹ lại tập trận chung vào cuối tháng 8

VOV.VN - Cuộc tập trận thường niên này nhằm cải thiện “khả năng phòng thủ”, Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp (CFC) cho hay.

Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội
Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội

VOV.VN - Theo truyền thông Hàn Quốc, trước đây CHDCND Triều Tiên thường lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận kiểu này.

Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội

Hàn-Mỹ tập trận chung, Triều Tiên không phản ứng dữ dội

VOV.VN - Theo truyền thông Hàn Quốc, trước đây CHDCND Triều Tiên thường lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận kiểu này.

Triều Tiên tiếp tục phản đối tập trận chung Mỹ- Hàn
Triều Tiên tiếp tục phản đối tập trận chung Mỹ- Hàn

Triều Tiên tuyên bố sẽ có những biện pháp quân sự cứng rắn để đáp trả các cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên tiếp tục phản đối tập trận chung Mỹ- Hàn

Triều Tiên tiếp tục phản đối tập trận chung Mỹ- Hàn

Triều Tiên tuyên bố sẽ có những biện pháp quân sự cứng rắn để đáp trả các cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Mỹ- Hàn dội “gáo nước lạnh” vào nỗ lực của Triều Tiên
Mỹ- Hàn dội “gáo nước lạnh” vào nỗ lực của Triều Tiên

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho rằng, việc tổ chức tập trận với Mỹ cho thấy sự mâu thuẫn trong các tuyên bố của Hàn Quốc.

Mỹ- Hàn dội “gáo nước lạnh” vào nỗ lực của Triều Tiên

Mỹ- Hàn dội “gáo nước lạnh” vào nỗ lực của Triều Tiên

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho rằng, việc tổ chức tập trận với Mỹ cho thấy sự mâu thuẫn trong các tuyên bố của Hàn Quốc.

"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"
"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"

Cuộc tập trận có tên gọi “Làn gió tự do” bao gồm “hỗ trợ nhân đạo” cho người Triều Tiên và tái lập lại các dịch vụ hành chính.

"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"

"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"

Cuộc tập trận có tên gọi “Làn gió tự do” bao gồm “hỗ trợ nhân đạo” cho người Triều Tiên và tái lập lại các dịch vụ hành chính.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.