Hàn Quốc mở rộng giãn cách xã hội, số ca Covid-19 mới trong ngày cao nhất tháng

VOV.VN - Ngày 26/3, Hàn Quốc thông báo mở rộng giãn cách xã hội trong hai tuần, gồm siết chặt giờ giới nghiêm và cấm tụ tập trên 5 người, khi số ca mắc Covid-19 mới trong ngày ở nước này tăng cao nhất tháng.

Hai tuần một lần, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra quyết định nới lỏng hoặc thắt chặt giãn cách xã hội. Lệch giãn cách xã hội hiện tại được thực hiện từ giữa tháng 2/2021.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết: “Chính phủ sẽ duy trì thực hiện mức độ giãn cách như hiện tại và cấm tụ tập từ 5 người trở lên trong vòng hai tuần”. Theo đó, nhà hàng và quán cà phê sẽ phải đóng cửa lúc 22 giờ, và tụ tập từ 4 người trở lên sẽ bị hạn chế, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đêm 25/3 báo cáo 494 ca mắc Covid-19 mới - số lượng nhiều nhất trong 35 ngày qua. Nước này ghi nhận các ca nhiễm chùm tại nơi làm việc, cơ sở công cộng và nghi lễ tôn giáo.

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc người dân di chuyển ngày càng nhiều trong bối cảnh thời tiết mùa xuân ấm áp, và các doanh nghiệp phàn nàn về lệnh giới nghiêm.

Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 100.770 ca mắc Covid-19, với 1.716 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 ở nhà tắm công cộng
Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 ở nhà tắm công cộng

VOV.VN - Từ ngày 22/3, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả những người làm việc ở các nhà tắm công cộng trên toàn quốc. 

Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 ở nhà tắm công cộng

Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 ở nhà tắm công cộng

VOV.VN - Từ ngày 22/3, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả những người làm việc ở các nhà tắm công cộng trên toàn quốc. 

Tổng thống Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca
Tổng thống Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Sáng 23/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca.

Tổng thống Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

Tổng thống Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Sáng 23/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca.

Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch
Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch

VOV.VN - Ngày 18/3, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong đó có nhiều ca lây nhiễm chùm và ca chưa rõ nguồn lây - diễn biến này làm dấy lên nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch

Hàn Quốc có thêm 400 ca mắc Covid-19 mới, nguy cơ tái bùng phát dịch

VOV.VN - Ngày 18/3, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Trong đó có nhiều ca lây nhiễm chùm và ca chưa rõ nguồn lây - diễn biến này làm dấy lên nguy cơ dịch bùng phát trở lại.