Hàn Quốc mong muốn khu công nghiệp liên Triều Gaesung mở trở lại

VOV.VN - Việc mở cửa lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung là một nội dung nhất trí giữa lãnh đạo liên Triều trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng năm 2018.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay (9/2) bày tỏ lấy làm tiếc về việc khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã bị đóng cửa tròn 5 năm. Trong thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi, mở cửa trở lại khu công nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu sót chưa đạt được thành quả thực chất. 

Việc mở cửa lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung là một nội dung nhất trí giữa lãnh đạo liên Triều trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng năm 2018. Do đó, Hàn Quốc kỳ vọng hai bên sẽ cùng thảo luận để thiết lập các điều kiện thuận lợi, mở cửa lại khu công nghiệp. 

Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye quyết định đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung vào ngày 10/2/2016 để trừng phạt Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 và phóng tên lửa tầm xa.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban đối sách khẩn cấp của các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung sáng ngày 9/2 đã tổ chức họp báo, nhấn mạnh các doanh nghiệp đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng suốt 5 năm qua, đề nghị Chính phủ tuyên bố mở cửa lại khu công nghiệp ngay lập tức, lập đối sách hỗ trợ thiết thực, đồng thời xử phạt người chịu trách nhiệm về việc đóng cửa khu công nghiệp, bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng gửi thư lên Tổng thống Moon Jae-in, nhấn mạnh việc Chính phủ quyết định đóng cửa khu công nghiệp cách đây 5 năm là không phải do lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế. Quyết định này đã đẩy các doanh nghiệp vào khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh. Chính phủ phải làm rõ về việc có thanh lý khu công nghiệp, bồi thường thiệt hại hay không, hay các doanh nghiệp phải tiếp tục chờ đợi trong vô vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên
Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (1/2) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Tổng thống Moon Jae In đang lên kế hoạch thúc đẩy xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc xây nhà máy hạt nhân tại Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (1/2) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Tổng thống Moon Jae In đang lên kế hoạch thúc đẩy xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc thảo luận, giới chức an ninh 2 nước cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn là “cốt lõi” của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã tổ chức buổi họp báo đầu năm tại Phủ Tổng thống, công bố lập trường về các vấn đề nổi cộm ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phòng dịch.

Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc nói về quan hệ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã tổ chức buổi họp báo đầu năm tại Phủ Tổng thống, công bố lập trường về các vấn đề nổi cộm ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phòng dịch.