Hàn Quốc muốn Triều Tiên cụ thể hóa cam kết giải trừ hạt nhân

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên sẽ đưa ra các bước cụ thể hướng tới từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm qua (24/01) nhấn mạnh, Triều Tiên phải đưa ra các cam kết cụ thể về kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân, bao gồm việc tháo dỡ tổ hợp hạt nhân chính cũng như cho phép các thanh sát viên quốc tế xác nhận tiến trình này, trong bối cảnh Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2019.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Japan Times.

Bà Kang Kyung-wha đã nói với hãng tin Reuters khi tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos rằng bà lạc quan tin tưởng rằng Triều Tiên sẽ đồng ý sẽ có các bước cụ thể hướng tới từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Theo Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, đây là một thách thức không hề nhỏ nhưng với ý chí chính trị mạnh mẽ của các bên liên quan thì hoàn toàn có thể mong đợi về những kết quả cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6/2018 đã có cuộc gặp lần đầu tiên tại Singapore. Nhà Trắng tuần trước vừa xác nhận, một Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2/2019, song không tiết lộ địa điểm.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm qua (24/1) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra chỉ thị chuẩn bị ở cấp độ làm việc cho cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ sắp tới và bày tỏ tin tưởng vào cách suy nghĩ tích cực của Tổng thống Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên với Mỹ là sẽ hướng tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên", song đến nay các cuộc thảo luận về cách thức thực hiện những cam kết mơ hồ này đã bị đình trệ.

Mỹ đang yêu cầu hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa, như công khai đầy đủ các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, trước khi nhất trí với các mục tiêu chủ chốt của Bình Nhưỡng là nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế cứng rắn cũng như chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì xung đột kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, không phải là một hiệp ước hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Hàn Quốc nhọc nhằn đánh bại ĐT Bahrain sau 120 phút
ĐT Hàn Quốc nhọc nhằn đánh bại ĐT Bahrain sau 120 phút

VOV.VN - Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Son Heung Min và đồng đội phải mất tới 120 phút thi đấu mới hạ gục được Bahrain ở vòng 1/8 với tỷ số 2-1.

ĐT Hàn Quốc nhọc nhằn đánh bại ĐT Bahrain sau 120 phút

ĐT Hàn Quốc nhọc nhằn đánh bại ĐT Bahrain sau 120 phút

VOV.VN - Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Son Heung Min và đồng đội phải mất tới 120 phút thi đấu mới hạ gục được Bahrain ở vòng 1/8 với tỷ số 2-1.

Hàn Quốc không báo LHQ khi chuyển hơn 300 tấn xăng dầu cho Triều Tiên
Hàn Quốc không báo LHQ khi chuyển hơn 300 tấn xăng dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã không thông báo lên Ủy ban Trừng phạt của Liên Hợp Quốc khi vận chuyển hơn 300 tấn xăng dầu cho Triều Tiên trong năm 2018.

Hàn Quốc không báo LHQ khi chuyển hơn 300 tấn xăng dầu cho Triều Tiên

Hàn Quốc không báo LHQ khi chuyển hơn 300 tấn xăng dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã không thông báo lên Ủy ban Trừng phạt của Liên Hợp Quốc khi vận chuyển hơn 300 tấn xăng dầu cho Triều Tiên trong năm 2018.

Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Người phát ngôn Thụy Điển ngày 21/1 cho biết, đại diện Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên đang có cuộc gặp gần Stockholm và đã có những cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”.

Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Người phát ngôn Thụy Điển ngày 21/1 cho biết, đại diện Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên đang có cuộc gặp gần Stockholm và đã có những cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”.

Nhật Bản bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc về những chuyến bay đe dọa
Nhật Bản bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc về những chuyến bay đe dọa

VOV.VN - Nhật Bản cũng khẳng định, máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra một cách thích hợp.

Nhật Bản bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc về những chuyến bay đe dọa

Nhật Bản bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc về những chuyến bay đe dọa

VOV.VN - Nhật Bản cũng khẳng định, máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra một cách thích hợp.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc được tổ chức năm 2019 tại Hàn Quốc
Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc được tổ chức năm 2019 tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm mốc sự kiện này sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2019.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc được tổ chức năm 2019 tại Hàn Quốc

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc được tổ chức năm 2019 tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm mốc sự kiện này sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2019.