Hàn Quốc- Nhật Bản tiếp tục đơn phương trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 1/12 tiếp tục công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương mới nhằm vào Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân hồi tháng 9.

Lệnh trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc và Nhật Bản được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Triều Tiên ngay lập tức tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ , với việc thực hiện một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn, mô phỏng tấn công nhằm vào thủ đô của Hàn Quốc và những mục tiêu khác. 

Một quả tên lửa của Triều Tiên rời bệ phóng. (Ảnh: KCNA).
Trong tuyên bố của chính phủ Hàn Quốc đưa ra ngày 2/12 cho biết, Hàn Quốc đã đưa một số quan chức Triều Tiên vào danh sách đen trừng phạt, bao gồm các nhân vật thân cận hàng đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Một quan chức phụ trách điều phối chính sách của chính phủ Hàn Quốc Lee Suk-joon cho biết: “Hàn Quốc đã mở rộng danh sách trừng phạt bằng việc thêm 35 thực thể và 36 cá nhân đang đóng vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như giúp đảm bảo nguồn ngoại tệ cho quốc gia này. Hàn Quốc cũng sẽ cấm các chuyên gia tên lửa và hạt nhân nước ngoài – đang sống tại Hàn Quốc quay trở lại Hàn Quốc, nếu chuyến thăm của họ tới Triều Tiên có thể là mối đe dọa đối với lợi ích an ninh quốc gia”.

Bước đi của Hàn Quốc đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra Nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm cắt giảm 1/4 lợi nhuận xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 2/12 cũng cho biết, Nhật Bản sẽ áp đặt trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên.  

Ông Suga cho biết: "Nhật Bản sẽ mở rộng danh sách những cá nhân bị cấm trở lại Nhật Bản sau khi đến thăm Triều Tiên, mở rộng danh sách các cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đóng băng tài sản thêm các tổ chức và cá nhân liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên".

"Lập trường của Nhật Bản đó là vừa sử dụng sức ép và đối thoại, cho đến khi Triều Tiên quyết định đưa ra các bước đi cụ thể hướng đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển tên lửa và hạt nhân", ông Suga nhấn mạnh. 

Trước sức ép đa phương và đơn phương, Triều Tiên khẳng định sẽ đưa ra biện pháp đáp trả mạnh mẽ để phòng vệ. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố bác bỏ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho rằng đây là bước tiếp theo vi phạm chủ quyền của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nhiều nước, trong đó có cả những nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gần đây đã tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không có bất cứ phản ứng gì. Triều Tiên cũng khẳng định, sẽ đưa ra các biện pháp phòng vệ mạnh mẽ hơn để phản ứng trước nghị quyết này.

Phát thanh viên Kênh truyền hình nhà nước KRT đọc tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: “Nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phủ nhận quyền chủ quyền cũng như quyền tồn tại và phát triển của Triều Tiên. Những diễn biến này sẽ buộc Triều Tiên phải đưa ra các biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn để phòng vệ”.

Truyền thông Triều Tiên ngày 1/12 cũng đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chỉ đạo tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn mô phỏng tấn công các mục tiêu quân sự ở Hàn Quốc và những mục tiêu khác. Theo hãng tin AFP, cuộc tập trận này nhằm vào 5 đảo ở biên giới, cũng như các mục tiêu ở thủ đô Seoul và nhiều thành phố khác.

Mặc dù nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên nhận được sự hoan nghênh, ủng hộ của quốc tế, cho rằng đây là phản ứng kịp thời sau việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và hạt nhân. 

Tuy nhiên, giới quan sát cũng đang đặt câu hỏi về sự hiệu quả của giải pháp trừng phạt này. Hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên đã được đưa ra thời gian qua, từ cắt giảm viện trợ chính phủ, hạn chế đi lại, tiếp cận tiền tệ quốc tế tới cấm vận thương mại….

Tháng 3 vừa qua, Liên Hợp Quốc cũng áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, được đánh giá là nghiêm khắc nhất trong vòng20 năm qua. Tuy nhiên, không có gì chứng minh được tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt này khi bán đảo Triều Tiên vẫn không ngừng nổi sóng. 

Giới quan sát cho rằng, việc các nước liên tiếp cô lập Triều Tiên bằng các biện pháp trừng phạt, hoạt động quân sự của các bên liên quan như các cuộc tập trận quân sự Mỹ- Hàn, triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)… để đối phó với Triều Tiên cũng là yếu tố khiến Triều Tiên phải đưa ra các biện pháp phòng vệ cho chính mình.

Với những diễn biến hiện nay cho thấy bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục nóng lên với việc tháng 12 này sẽ diễn ra nhiều ngày lễ quan trọng tại Triều Tiên. Ngày 17/12 tới sẽ tròn 5 năm ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Trong tháng 12 này cũng tròn 5 năm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhậm chức Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cảnh báo, Triều Tiên luôn sẵn sàng cho việc tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa vào bất cứ thời điểm nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc sẽ thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên
Liên Hợp Quốc sẽ thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ước tính, gói các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Triều Tiên thiệt hại khoảng 800 triệu USD mỗi năm.

Liên Hợp Quốc sẽ thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

Liên Hợp Quốc sẽ thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ước tính, gói các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Triều Tiên thiệt hại khoảng 800 triệu USD mỗi năm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - 5 ủy viên thường trực gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp đều đã nhất trí với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - 5 ủy viên thường trực gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp đều đã nhất trí với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên
Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ có khả năng sẽ áp đặt mới lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua.

Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

Mỹ sắp gia tăng trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ có khả năng sẽ áp đặt mới lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua.

LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên
LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là nghị quyết trừng phạt thứ 6 của Hội đồng bảo an LHQ đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên

LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là nghị quyết trừng phạt thứ 6 của Hội đồng bảo an LHQ đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.