Liên Hợp Quốc sẽ thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ước tính, gói các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Triều Tiên thiệt hại khoảng 800 triệu USD mỗi năm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của nước này.

Khu vực bãi thử Punggye-ri được cho là nơi Triều tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5. (Ảnh: EPA)

Hãng tin Reuters cho biết, các biện pháp trừng phạt mới tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá– một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm hơn 60%  sản lượng than đá xuất khẩu của nước này trong một năm.

Nghị quyết cũng đưa thêm các loại khoáng sản như đồng, niken, bạc, kẽm vào danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu từ phía Triều Tiên, siết chặt lĩnh vực hàng hải và tài chính của nước này. Ước tính, gói các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Triều Tiên thiệt hại khoảng 800 triệu USD mỗi năm.   

Nghị quyết mới cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức và 10 tổ chức của CHDCND Triều Tiên, trong đó có Đại sứ Triều Tiên tại Ai Cập và Myanmar. Các nước thành viên của Liên Hợp Quốc cũng được yêu cầu giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao của Triều Tiên tại các nước này và giới hạn số lượng tài khoản ngân hàng của các nhân viên ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

VOV.VN - CNN vừa công bố loạt ảnh về một Bình Nhưỡng đổi thay bằng những tòa nhà cao tầng, những công trình thể hiện trình độ của thế hệ kiến trúc sư trẻ.

Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Bất ngờ từ những kiến trúc mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

VOV.VN - CNN vừa công bố loạt ảnh về một Bình Nhưỡng đổi thay bằng những tòa nhà cao tầng, những công trình thể hiện trình độ của thế hệ kiến trúc sư trẻ.

Quan chức Mỹ-Triều Tiên gặp nhau lần đầu sau khi ông Trump đắc cử
Quan chức Mỹ-Triều Tiên gặp nhau lần đầu sau khi ông Trump đắc cử

VOV.VN - Quan chức Mỹ và Triều Tiên ngày 17/11, bắt đầu cuộc tiếp xúc không chính thức đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống.

Quan chức Mỹ-Triều Tiên gặp nhau lần đầu sau khi ông Trump đắc cử

Quan chức Mỹ-Triều Tiên gặp nhau lần đầu sau khi ông Trump đắc cử

VOV.VN - Quan chức Mỹ và Triều Tiên ngày 17/11, bắt đầu cuộc tiếp xúc không chính thức đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống.

Trung Quốc ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên
Trung Quốc ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 24/11 cho biết, nước này ủng hộ các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân hồi tháng 9.

Trung Quốc ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

Trung Quốc ủng hộ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 24/11 cho biết, nước này ủng hộ các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân hồi tháng 9.

Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên
Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền sắp thành lập của ông Trump.

Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên

Chính quyền mới của ông Trump sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Việc đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là nhiệm vụ ưu tiên của chính quyền sắp thành lập của ông Trump.

Mỹ - Trung nhất trí các biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên
Mỹ - Trung nhất trí các biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 23/11 cho biết, Mỹ - Trung đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ - Trung nhất trí các biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Mỹ - Trung nhất trí các biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 23/11 cho biết, Mỹ - Trung đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.