Hàn Quốc phát hiện khinh khí cầu bay từ Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao trong quân đội Hàn Quốc cho biết vào khoảng 18h ngày 5/2, nước này đã phát hiện có một khinh khí cầu to khoảng 2m, phỏng đoán là bay từ Triều Tiên sang khu vực tỉnh Gyeonggi.

Quả khinh khí cầu này lần đầu được phát hiện bởi binh lính phụ trách thiết bị giám sát nhiệt (TOD) của quân đội Hàn Quốc. Quả khinh khí cầu bay ở độ cao thấp đến mức quân đội có thể quan sát bằng thiết bị giám sát nhiệt, rồi tiến vào không phận của Hàn Quốc. Vụ việc này sau đó đã được báo cáo ngay lên Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc.

Một quan chức quân đội cho biết ở Hàn Quốc hay nhiều nước khác cũng thường thả khinh khí cầu để quan trắc khí tượng, và chiếc khinh khí cầu này cũng được xác định là dùng với mục đích quan trắc khí tượng. Do đó, quân đội đã không có đưa ra biện pháp đối phó nào thêm.

Quả khinh khí cầu sau đó được quan sát đã bay tiếp đến các đơn vị tiền phương khu vực tiền tuyến ở phía Đông, nhiều giờ sau thì tiến về biển phía Đông.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi họp báo cùng ngày khẳng định khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ gần đây đã không bay qua không phận của Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu của Trung Quốc
Quân đội Mỹ tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 5/2 cho biết đang tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc sau khi thiết bị này bị bắn rơi một ngày trước đó.

Quân đội Mỹ tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu của Trung Quốc

Quân đội Mỹ tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu của Trung Quốc

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 5/2 cho biết đang tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc sau khi thiết bị này bị bắn rơi một ngày trước đó.

Mỹ - Trung “lời qua, tiếng lại” về vụ bắn rơi khinh khí cầu
Mỹ - Trung “lời qua, tiếng lại” về vụ bắn rơi khinh khí cầu

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ có thể khiến quan hệ hai nước thêm căng thẳng.

Mỹ - Trung “lời qua, tiếng lại” về vụ bắn rơi khinh khí cầu

Mỹ - Trung “lời qua, tiếng lại” về vụ bắn rơi khinh khí cầu

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ có thể khiến quan hệ hai nước thêm căng thẳng.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu
Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu

VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra sau khi quân đội Mỹ bắn rơi khinh khí cầu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự “không hài lòng mạnh mẽ” và tuyên bố “bảo lưu quyền đáp trả”.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu

VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra sau khi quân đội Mỹ bắn rơi khinh khí cầu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự “không hài lòng mạnh mẽ” và tuyên bố “bảo lưu quyền đáp trả”.