Hàn Quốc sẽ cử phái đoàn tới Iran để giải cứu tàu chở hóa chất bị bắt giữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, bà đang nỗ lực ngoại giao để đảm bảo thả con tàu và đã liên lạc với người đồng cấp Iran.

Hàn Quốc sẽ sớm cử một phái đoàn tới Iran, để tìm cách giải cứu một tàu chở hóa chất bị phía Iran bắt giữ tại vùng Vịnh. Tin tức về chuyến đi diễn ra khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề nghị Đại sứ Iran tại Hàn Quốc tới họp, đồng thời kêu gọi sớm thả con tàu treo cờ Hàn Quốc và thủy thủ đoàn gồm 20 thành viên.

Trả lời câu hỏi của báo chí về tình hình sức khoẻ của thủy thủ đoàn trước khi diễn ra cuộc họp ở Seoul, Đại sứ Iran - Saeed Badamchi Shabestari cho biết, tất cả đều an toàn. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, bà đang nỗ lực ngoại giao để đảm bảo thả con tàu và đã liên lạc với người đồng cấp Iran.

Một số hãng truyền thông Iran cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ con tàu vì tội gây ô nhiễm vùng Vịnh bằng hóa chất. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Iran đang cố gắng tỏ ra quyết đoán tại khu vực, khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden chuẩn bị lên nắm quyền trong tháng này. Hôm qua, Iran cũng tuyên bố đã khôi phục làm giàu urani ở cấp độ 20% tại cơ sở hạt nhân Fordow. 

Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc sắp tới thăm Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, chuyến thăm diễn ra vào cuối tuần này. Hai bên sẽ thảo luận về việc Iran yêu cầu Hàn Quốc trả hơn 7 tỷ USD tiền xuất khẩu dầu thô, đang bị đóng băng trong các tài khoản ngân hàng của Hàn Quốc do lệnh cấm vận của Mỹ.

Cuối tuần qua, Thời báo Tehran đưa tin Iran hi vọng sẽ đàm phán thỏa thuận để sử dụng tiền đang bị đóng băng ở ngân hàng Hàn Quốc vào việc mua vắc-xin ngừa Covid-19 và một số hàng hóa khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bắt giữ tàu chở hóa chất của Hàn Quốc ở vịnh Ba Tư
Iran bắt giữ tàu chở hóa chất của Hàn Quốc ở vịnh Ba Tư

VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran đưa tin ngày 4/1 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu chở hóa chất Hankuk Chemi mang cờ Hàn Quốc, với lý do gây ô nhiễm biển và đe dọa đến môi trường xung quanh.

Iran bắt giữ tàu chở hóa chất của Hàn Quốc ở vịnh Ba Tư

Iran bắt giữ tàu chở hóa chất của Hàn Quốc ở vịnh Ba Tư

VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran đưa tin ngày 4/1 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu chở hóa chất Hankuk Chemi mang cờ Hàn Quốc, với lý do gây ô nhiễm biển và đe dọa đến môi trường xung quanh.

Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố
Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Iraq ngày 24/11 cho biết đã bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố và tội phạm trong 10 tháng qua.

Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố

Iraq bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Iraq ngày 24/11 cho biết đã bắt giữ 11.000 người vì tội khủng bố và tội phạm trong 10 tháng qua.

Iran bắt giữ nghi phạm ám sát nhà khoa học hạt nhân
Iran bắt giữ nghi phạm ám sát nhà khoa học hạt nhân

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iran đã nhận dạng và bắt giữ một số nghi phạm liên quan tới vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.

Iran bắt giữ nghi phạm ám sát nhà khoa học hạt nhân

Iran bắt giữ nghi phạm ám sát nhà khoa học hạt nhân

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iran đã nhận dạng và bắt giữ một số nghi phạm liên quan tới vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.